Nhiều vụ việc vi phạm buôn lậu, gian lận thương mại có xu hướng gia tăng đột biến qua đường hàng không. Đặc biệt, bước vào giai đoạn cao điểm Tết, các đơn vị dự báo các hoạt động này sẽ còn tiếp tục diễn biến phức tạp.
Còn 1 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán 2024, TP.HCM yêu cầu các đơn vị khẩn trưởng triển khai kế hoạch cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, tập trung vào các nhóm ngành, mặt hàng thiết yếu.
Cục Hàng không yêu cầu người đứng đầu cơ quan, doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm nếu để xảy ra tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại trước và sau cao điểm Tết.
Tại Lạng Sơn vẫn còn tình trạng gia tăng các vụ lợi dụng chính sách ưu đãi trong thông quan hàng hóa để trà trộn hàng lậu trong các lô hàng xuất nhập khẩu.
Theo nhà chức trách hàng không, việc siết chặt công tác vận tải hàng hóa qua đường hàng không rất quan trọng trong khi lượng khách đến/đi các sân bay tăng cao sẽ tạo cơ hội gia tăng hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua cảng hàng không quốc tế.
Hành khách đến/đi các cảng hàng không trong dịp Tết 2023 được dự báo sẽ tăng đột biến. Vì thế, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu các cảng hàng không kiểm soát chặt chẽ việc soi chiếu an ninh, phát hiện hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa.
Còn hơn 1 tháng nữa là cao điểm Tết 2023, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu các cảng hàng không kiểm soát chặt chẽ việc soi chiếu an ninh để kịp thời phát hiện các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa.
Trong bối cảnh các đường bay quốc tế được mở lại, Cục Hàng không Việt Nam đã yêu cầu các đơn vị tăng cường phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.
"Buôn lậu" tình người là chữ dùng của Lâm Ống Húc, một biệt danh nghe rất phim Tàu, để gọi tên những hoạt động thiện nguyện của mình trong những ngày Sài Gòn “bạo bệnh”. Thắc mắc thì anh bảo: “Tôi không có ý định đi làm từ thiện và tôi ghét những ai nói tôi đi làm từ thiện…”