Năm nay, lũ về muộn làm cho cá linh non ở các tỉnh đầu nguồn trở nên khan hiếm và có giá bán rất cao.
Do tình trạng khan hiếm nên cá linh non còn sống vừa được ngư dân bắt lên bán giá từ 170.000-180.000 đồng/kg, cá linh non làm sạch ruột bán giá 200.000 đồng/kg, tăng khoảng 60.000-70.000 đồng/kg so với năm trước.
Anh Nguyễn Văn Ao, ở huyện An Phú, tỉnh An Giang, cho biết hằng năm, từ tháng 7 nước lũ từ thượng nguồn sông Mekong đổ về các tỉnh An Giang, Đồng Tháp… thì cá linh bắt đầu xuất hiện kéo dài đến hết tháng 11.
Năm nay đã giữa tháng 9 nhưng cá linh non được ngư dân đánh bắt rất ít, mỗi ngày chỉ được vài ký.
Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang, mấy năm gần đây nước lũ ở đầu nguồn về muộn từ 1-2 tháng so với trước đây, hiện đã giữa tháng 9 nhưng mực nước lũ rất thấp so với trung bình nhiều năm nên cá linh càng trở nên khan hiếm.
Cá linh non đầu mùa được xem là loại đặc sản mùa nước nổi ở miền Tây. Theo quy định, sau ngày 31-8, ngư dân có quyền khai thác cá linh non.
Sở dĩ có quy định này là do qua khảo sát nhiều năm, ngành nông nghiệp nhận thấy sau ngày này cá linh đã có chiều dài trên 5cm/con chiếm hơn 90% tổng số cá linh trong mùa lũ, kích cỡ này đủ để đánh bắt.
Theo Bộ Công thương, hàng trăm đoàn thu mua quốc tế dự kiến “đổ bộ” vào Việt Nam tìm kiếm đối tác bền vững trong lĩnh vực dệt may, da giày. Vì thế, các doanh nghiệp sản xuất ngành hàng này “dễ thở” hơn.
Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục đấu thầu vàng miếng SJC vào sáng 14/5. Lượng đấu thầu tối thiểu cho 1 thành viên tham gia được giảm còn 500 lượng.
Cơ quan chức năng đã tiến hành tiêu hủy hơn 15.000 sản phẩm quần, áo, váy, giày thể thao, khẩu trang… không rõ nguồn gốc đã thu giữ trước đó trong quá trình kiểm tra các cơ sở.
Mô hình điểm tư vấn hỗ trợ nông nghiệp được kỳ vọng trở thành nơi giao lưu, học hỏi và đặc biệt giúp nông dân yên tâm sản xuất, phát triển kinh tế.
Vừa qua, Vinamilk đã có cơ hội đồng hành cùng giải thi Asia Latte Art Battle diễn ra từ ngày 09 đến ngày 11/5/2024 trong khuôn khổ triển lãm quốc tế Café Show 2024 tại SECC (TP.HCM).
Đợt kiểm tra của cơ quan chức năng cho thấy hoạt động bán vé, kê khai, niêm yết giá vé máy bay của các hãng hàng không Việt Nam cho thấy giá vé tăng từ 2,1% đến 39,9% nhưng không vượt trần.