Libellule Villa được xây dựng trên khu đất rộng 2000m² tại khu đô thị Euro Village 2, huyện Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng.
Kiến trúc sư Nguyễn Kiên-HOMA architects cho biết, biệt thự chuồn chuồn trải dài trên bảy lô đất gộp lại. View biệt thự nhìn ra ngã ba sông Đô Tỏa, một view nhìn toàn cảnh 270 độ từ trung tâm Đà nẵng qua Hội An.
Ý tưởng chính của công trình là những đĩa bê tông lớn, nhỏ nhiều kích thước và mỏng như những chiếc lá hoa súng trên một mặt nước lớn.
Những đĩa bê tông này vừa làm chân đế cho căn biệt thự vừa là những khu vườn hình tròn ở nhiều cao độ.
Các phiến đá được thiết kế lượn sóng tạo thành lối đi tự nhiên dẫn đến các không gian khác nhau. Nhờ có lợi thế lớn về diện tích khu đất, các khối đặc rỗng của công trình được bố trí đan xen, mang lại sự thông thoáng.
Mặc dù có khối tích đồ sộ với sáu phòng ngủ và các phòng sinh hoạt, công trình vẫn mang dáng vẻ nhẹ nhàng thanh thoát như một con chuồn chuồn đậu trên mặt ao.
Theo kiến trúc sư, biệt thự sở hữu nhiều tiện nghi đáng mơ ước với bao người như hồ bơi vô cực, hồ cá Koi 350 m². Bên cạnh đó, biệt thự còn có phòng gym, rạp chiếu phim 4D và bốn phòng tiệc.
Biệt thự Libellule Villa có lối kiến trúc độc đáo và cảnh quan được thiết kế đặt riêng không thể trộn lẫn với sự lựa chọn khắt khe về vật liệu.
Thiết kế cảnh quan lấy cảm hứng từ những khu vườn Nhật Bản và khu vườn hoa súng nổi tiếng của danh họa Monet ở Giverny – Pháp.
Để đáp ứng tình yêu thiên nhiên, đặc biệt là yêu thích cá Koi của chủ nhà, HOMA architects đã chọn chiếc hồ cá Koi làm cảm hứng thiết kế công trình. Phần lớn diện tích của khu đất dành cho mặt nước, tựa như chiếc hồ trong khu vườn tự nhiên.
Hồ bơi vô cực được thiết kế liền kề với hồ cá Koi. Nước hai bên tràn vào một rãnh có vách ngăn dẫn về các bể xử lý biệt lập.
Con chuồn chuồn thép sáu cánh được kiến trúc sư thiết kế riêng như totem (vật tổ) của căn biệt thự.
Khu biệt thự được tiếp cận từ hướng Đông là hướng vào chính.
Lối vào dẫn đến một không gian đệm có thể lựa chọn đi tới phòng khách, khu bếp ăn hoặc sảnh thang. Lối đi dịch vụ được tách riêng từ mặt hướng Tây của khu đất.
Hệ mái đua 7,5 m cánh chuồn được thiết kế bằng bê tông căng cáp và trộn sợi thép, vững vàng qua nhiều cơn bão.
Các hướng nhìn đẹp và thoáng được ưu tiên cho các không gian tiếp khách và sinh hoạt chung của gia đình.
Không gian nghỉ ngơi được bố trí tại những hướng kín đáo nhưng thoáng của khu đất.
Không gian giải trí như phòng karaoke và phòng uống rượu được bố trí dưới tầng ngầm.
Kiến trúc sư thiết kế kính chịu lực đặc biệt cho phép từ các phòng giải trí tầng hầm vẫn quan sát được cá Koi bơi lội trong ao.
Công trình còn sử dụng hệ pin năng lượng mặt trời mỗi tháng tiết kiệm được 30% mức tiêu thụ điện của công trình.
Các phòng ngủ và không gian riêng tư khác được đặt các tầng trên để tận hưởng tầm nhìn thoáng đãng.
Trong 2 ngày (21 và 22/5), UBND quận Thanh Xuân (Hà Nội) sẽ thực hiện cưỡng chế thu hồi đất đối với trường hợp không chấp hành bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án Tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử gò Đống Thây, phường Thanh Xuân Trung.
Sau khi xem xét báo cáo về tình hình phức tạp trong an ninh trật tự liên quan đến hoạt động cấp nước sinh hoạt ở một số khu chung cư, UBND TP Hà Nội ra chỉ đạo "nóng".
Một dự án tàu điện ngầm trị giá 3,5 tỷ USD tại trung tâm tài chính chính của Philippines không còn khả thi sau một cuộc tranh chấp lãnh thổ giữa các thành phố, theo tuyên bố từ nhà phát triển dự án.
Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM đề xuất chuyển thẩm quyền giao đất cho cá nhân, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu (sổ hồng) về cấp xã để hỗ trợ người dân.
Trong 2 ngày (21 và 22/5), UBND quận Thanh Xuân (Hà Nội) sẽ thực hiện cưỡng chế thu hồi đất đối với trường hợp không chấp hành bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án Tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử gò Đống Thây, phường Thanh Xuân Trung.
Sau khi xem xét báo cáo về tình hình phức tạp trong an ninh trật tự liên quan đến hoạt động cấp nước sinh hoạt ở một số khu chung cư, UBND TP Hà Nội ra chỉ đạo "nóng".
Một dự án tàu điện ngầm trị giá 3,5 tỷ USD tại trung tâm tài chính chính của Philippines không còn khả thi sau một cuộc tranh chấp lãnh thổ giữa các thành phố, theo tuyên bố từ nhà phát triển dự án.
Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM đề xuất chuyển thẩm quyền giao đất cho cá nhân, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu (sổ hồng) về cấp xã để hỗ trợ người dân.