Thứ bảy, 20/04/2024

Cận cảnh rạn san hô rực rỡ hiếm gặp ở Việt Nam

10/07/2022 6:00 PM (GMT+7)

Các chuyên gia Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga, nhận định danh thắng quốc gia Hòn Yến (Phú Yên có rạn san hô đa dạng ở mực nước nông tiêu biểu và hiếm gặp tại vùng biển Việt Nam.


Cận cảnh rạn san hô rực rỡ hiếm gặp ở Việt Nam - Ảnh 1.

Quần thể danh thắng Hòn Yến ở xã An Hòa, huyện Tuy An, cách TP Tuy Hòa (Phú Yên) 15 km về hướng bắc. Tháng 4/2018, Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch công nhận nơi đây là danh lam thắng cảnh cấp quốc gia.

Cận cảnh rạn san hô rực rỡ hiếm gặp ở Việt Nam - Ảnh 2.

Thắng cảnh nổi tiếng này chỉ nằm cách bờ vài trăm mét, được kiến tạo từ hoạt động phun trào núi lửa từ hàng triệu năm trước, tương tự gành Đá Đĩa (Phú Yên). Tháng 11/2019, UBND tỉnh Phú Yên ký kết với Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga về hợp tác nghiên cứu bảo tồn đa dạng sinh học và bảo vệ các hệ sinh thái ở địa phương này.

Cận cảnh rạn san hô rực rỡ hiếm gặp ở Việt Nam - Ảnh 3.

Trong hai năm qua, Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga đã cử 40 lượt cán bộ, chuyên gia thực hiện 6 chuyến khảo sát thực địa, nghiên cứu hệ sinh thái biển nơi đây. Trong ảnh là cụm san hô có hình như bắp cải, màu vàng nhung trải rộng hàng chục mét vuông xung quanh khu vực Hòn Yến. Ảnh: Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga.

Cận cảnh rạn san hô rực rỡ hiếm gặp ở Việt Nam - Ảnh 4.

San hô cành - Acropora ở Hòn Yến được chụp vào tháng 6/2021. Các nhà khoa học xác định khu vực phía Tây thắng cảnh này có rạn san hô với ưu thế thuộc giống Scleractinia độc đáo, độ phủ tốt và tính phong phú cao, phân bố ở độ sâu không quá 1,5 m trong khu vực đới sóng vỗ bờ. Ảnh: Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga.

Cận cảnh rạn san hô rực rỡ hiếm gặp ở Việt Nam - Ảnh 5.

Loài san hô Hải Quỳ ở Hòn Yến có tên khoa học là Anthozoa. Ảnh: Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga chụp vào tháng 5/2020.

Cận cảnh rạn san hô rực rỡ hiếm gặp ở Việt Nam - Ảnh 6.

Bà Nguyễn Thị Hồng Thái, quyền Giám đốc Sở Văn hóa thể thao và Du lịch Phú Yên, cho hay đây là danh thắng hội tụ nhiều giá trị tự nhiên từ địa chất đến hệ động thực vật, đa dạng sinh học; có giá trị về văn hóa, lịch sử; tiềm năng phát triển du lịch ven biển rất lớn. Ảnh: Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga.

Cận cảnh rạn san hô rực rỡ hiếm gặp ở Việt Nam - Ảnh 7.

Đến Hòn Yến vào những ngày đầu tháng hoặc cuối tháng mùa hè, khi thủy triều rút ra xa, "bãi san hô lộ thiên" với nhiều màu sắc rực rỡ trải rộng xung quanh tạo thành bức tranh tuyệt đẹp.

Cận cảnh rạn san hô rực rỡ hiếm gặp ở Việt Nam - Ảnh 8.

Cụm san hô nơi đây mọc trên trầm tích đá núi lửa có nhiều hình thù độc đáo. PGS.TS Nguyễn Đăng Hội, Viện trưởng Viện Sinh thái nhiệt đới (Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga), cho hay ghi nhận bước đầu, ở vùng biển Phú Yên có 122 loài san hô, riêng tại khu vực Hòn Yến và phụ cận có 22 loài thuộc 7 họ.

Cận cảnh rạn san hô rực rỡ hiếm gặp ở Việt Nam - Ảnh 9.

Những loại san hô đặc trưng nhất ở danh thắng quốc gia này là san hô mềm thuộc họ Alcyoniidae (giống Lobophytum) và san hô Lỗ đỉnh Acroporidae với đại diện là Montipora sp., Acropora spicifera.

Cận cảnh rạn san hô rực rỡ hiếm gặp ở Việt Nam - Ảnh 10.

Cỏ biển xanh tốt xung quanh Hòn Yến. Thảm cỏ biển này mở ra hệ sinh thái lý tưởng để rạn san hô nơi đây phát triển tốt. Theo ông Hội, tại khu vực Hòn Yến, rạn san hô hình thành ở mực nước nông tiêu biểu và hiếm gặp tại vùng biển Việt Nam. Các hệ sinh thái biển tại vùng biển Phú Yên có đa dạng sinh học khá cao, có nhiều loài sinh vật điển hình, đặc trưng cho khu vực. Ảnh: Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga.


Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Bánh xèo khổng lồ tại lễ hội bánh dân gian Nam Bộ

Bánh xèo khổng lồ tại lễ hội bánh dân gian Nam Bộ

Tại lễ hội bánh dân gian Nam Bộ năm 2024 đã diễn ra hoạt động đổ chiếc bánh xèo khổng lồ có đường kính kỷ lục 3m. Chiếc bánh do 15 nghệ nhân tham gia thực hiện, theo công thức truyền thống.

Bến Tre và Saigontourist ký kết hợp tác, thúc đẩy phát triển du lịch

Bến Tre và Saigontourist ký kết hợp tác, thúc đẩy phát triển du lịch

Ngày 16/4, tại Bến Tre, Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group) và UBND tỉnh Bến Tre đã tổ chức Lễ ký kết hợp tác thúc đẩy phát triển du lịch Bến Tre giai đoạn 2024 - 2029.

Đến Hà Nội đừng bỏ lỡ cốc cà phê trứng

Đến Hà Nội đừng bỏ lỡ cốc cà phê trứng

Một cốc cà phê vào buổi sáng là thói quen của CEO Apple Tim Cook. Khi đến Hà Nội, ông đã tranh thủ thưởng thức món cà phê trứng độc đáo. Vậy cà phê trứng độc đáo thế nào?

Hé lộ vở đại nhạc kịch “Chuyến tàu huyền thoại” tại Lễ hội Sông nước TP.HCM 2024

Hé lộ vở đại nhạc kịch “Chuyến tàu huyền thoại” tại Lễ hội Sông nước TP.HCM 2024

Lễ hội Sông nước TP.HCM 2024 kéo dài đến 10 ngày, từ 31/5 đến 9/6. Điểm nhấn của lễ hội Sông nước TP.HCM 2024 là vở đại nhạc kịch “Chuyến tàu huyền thoại” trên sông Sài Gòn.

Hơn 50.000 quyển sách phục vụ bạn đọc trong Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam

Hơn 50.000 quyển sách phục vụ bạn đọc trong Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam

Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam có sự tham gia của 31 đơn vị cùng 42 gian hàng, mang đến gần 50.000 quyển sách với hơn 300 hoạt động diễn ra từ 15/5 - 1/5.

Các tỷ phú ăn gì, chơi đâu khi đến Việt Nam

Các tỷ phú ăn gì, chơi đâu khi đến Việt Nam

Tim Cook khá thích thú với món cà phê trứng ở Hà Nội. Bill Gates trải nghiệm buổi thiền trà đặc biệt trên đỉnh Bàn Cờ, Đà Nẵng.