Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch vừa trình Thủ tướng Chính phủ phương án mở cửa hoạt động du lịch đảm bảo an toàn, hiệu quả trong bối cảnh bình thường mới.
Theo phương án của Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch đưa ra, sẽ mở cửa hoạt động du lịch quốc tế và nội địa trong bối cảnh bình thường mới bằng đường không, đường bộ, đường biển. Ngoài việc đáp ứng chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội của Chính phủ, thì các đơn vị tham gia khai thác du lịch quốc tế phải đảm bảo an toàn cho các lao động tham gia và cho du khách đến du lịch tại Việt Nam.
Xung quanh chủ trương mở cửa trở lại các hoạt động du lịch, đón khách quốc tế trở lại Việt Nam sau một thời gian dài đóng của do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, Tiến sĩ Kinh tế Trần Thế Tuân – Giảng viên Khoa Kinh tế Vận tải Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải đồng tình với chủ trương trên.
Theo TS Trần Thế Tuân, trong thời điểm hiện nay, đối với các hoạt động trong nước chúng ta lần lượt mở cửa trường học đón học sinh trở lại, cho phép các hoạt động chính trị, tôn giáo hoạt động trở lại.
Cùng với đó, trong tiết Xuân đầu năm cũng là thời điểm hàng loạt lễ hội lớn nhở trên khắp các vùng miền diễn ra nên không có lý do gì để chúng ta ngăn cản không cho phép ngành du lịch mở cửa hoạt động trở lại.
Đối với hoạt động du lịch quốc tế nói riêng, việc mở cửa trở lại đón du khách quốc tế sau hai năm “đóng băng” là điều cần thiết vào thời điểm này. Chúng ta cần đối xử một cách công bằng với hoạt động du lịch nói chung, du lịch quốc tế nói riêng. Chúng ta chấp nhận mở cửa tất cả các hoạt động xã hội thì cũng cần cho phép hoạt động du lịch được hoạt động trở lại.
Hoạt động này hoàn toàn phù hợp với chủ trương chung của Chính phủ nói riêng, xu hướng chung của phần lớn các quốc gia trên thế giới.
Sau khi đã mở cửa trở lại toàn bộ các đường bay quốc tế từ ngày 15/2, thì không có cớ gì chúng ta không cho phép các công ty lữ hành đón du khách quốc tế trở lại Việt Nam. Nếu không cho phép du khách quốc tế trở lại Việt Nam thì việc mở cửa trở lại các đường bay quốc tế sẽ không có nhiều ý nghĩa.
Tôi tin rằng có nhiều người sẽ có quan điểm giống tôi, đồng tình với chủ trương mở cửa trở lại hoạt động du lịch quốc tế từ 15/3. Việc mở cửa, đón du khách quốc tế trở lại không chỉ góp phần khôi phục hoạt động du lịch sau một thời gian dài đình trệ do dịch bệnh, tạo việc làm cho một bộ phận người lao động sau một thời gian dài mất việc. Việc mở cửa du khách quốc tế trở lại cũng giúp các địa phương tăng nguồn thu, nhất là nguồn thu ngoại tệ qua đó góp phần thúc đẩy nền kinh tế của các địa phương phát triển.
Không những vậy, với việc nước ta chấp nhận Hộ chiếu vắc xin và tham gia hiệp ước song phương với nhiều quốc gia về việc cho phép các công dân đủ điều kiện được phép tự do đi lại thì việc mở cửa trở lại hoạt động du lịch quốc tế là điều tất yếu.
Trong thời gian tới, khi các tổ chức quốc tế tiến tới công nhân Covid-19 trở thành một loại cúm thông thường thì chúng ta cũng cần thay đổi cách nhìn nhận với loại dịch bệnh này, thay vì đóng cửa để phòng bệnh như trước đây thì chúng ta cần học cách sống chung với chúng một cách khoa học nhất có thể để vừa ngăn chặn được dịch bệnh vừa có thể phát triển kinh tế.
Mặc dù thị trường trái phiếu doanh nghiệp đã "rã đông" nhưng vẫn chưa thực sự khởi sắc bởi tâm lý nhà đầu tư chưa thoát khỏi nỗi ám ảnh. Xếp hạng tín dụng được xem là một giải pháp tăng niềm tin đầu tư, nâng bền vững thị trường.
Tiềm năng của thị trường gọi xe công nghệ ở Việt Nam còn rất lớn, các doanh nghiệp dẫn đầu đang vẽ lại bức tranh thị trường
Ngân hàng Nhà nước sẽ triển khai ngay giải pháp tăng cung vàng miếng để xử lý tình trạng giá vàng trong nước và thế giới chênh lệch cao
Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đang dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 30/2019/TT-NHNN quy định về thực hiện dự trữ bắt buộc của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài với dự kiến sẽ sửa đổi, bổ sung 4 điều trong Thông tư 30 là Điều 3, Điều 7, Điều 13 và Điều 16.
Giá vàng không còn đứng ở mức đỉnh "chót vót" ghi nhận trong ngày hôm qua đối với vàng nhẫn 9999, song giá vàng miếng SJC vẫn đang "đu đỉnh" gần 85 triệu đồng/lượng. Các chuyên gia chỉ điểm "bình thường" và "bất thường" khi vàng "nhảy múa".
Trong khi phân khúc chung cư tăng giá vùn vụt suốt cả năm 2023 kéo dài tới hiện tại vẫn ở biểu đồ đi lên thì đất nền, nhất là đất ven đô lại "ngủ" khá lâu.