Chậm công bố thông tin về "yêu cầu mở thủ tục phá sản", Đức Long Gia Lai đổ cho trưởng bộ phận pháp chế
Quốc Hải
06/09/2023 2:07 PM (GMT+7)
Theo giải trình của Công ty CP Tập đoàn Đức Long Gia Lai về việc chậm công bố thông tin Thông báo mở thủ tục phá sản của Tòa án Nhân dân tỉnh Gia Lai, do Trưởng bộ phận pháp chế có người thân bị ốm nặng, phải về quê chăm sóc nên không kịp thời báo cáo cho Ban lãnh đạo Công ty và bàn giao lại văn bản.
Đức Long Gia Lai đang bị Công ty CP Lilama 45.3 đệ đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản. Ảnh: DLG
Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) vừa có thông báo nhắc nhở chậm CBTT thông báo của Tòa án thụ lý đơn yêu cầu mở tủ tục phá sản với Công ty CP Tập đoàn Đức Long Gia Lai (HoSE: DLG).
Liên quan đến thông tin này, Công ty CP Tập đoàn Đức Long Gia Lai xin giải trình việc chậm công bố thông tin Thông báo mở thủ tục phá sản của Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai, như sau: Công ty nhận được Thông báo số 210/PS-TBTA ngày 25/7/2023 Về việc thụ lý Đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản của Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai (nhận ngày 29/7/2023).
Theo quy định tại mục P khoản 1 điều 11 Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính Hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán thì nội dung này cần phải công bố thông tin bất thường trong vòng 24 giờ.
Tuy nhiên, do lỗi của bộ phận pháp chế công ty, cụ thể, ngày 29/7/2023, sau khi nhận được Thông báo số 210/PS-TBTA của Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai, Trưởng bộ phận pháp chế có người thân bị ốm nặng, đã phải về quê chăm sóc cho đến nay vẫn chưa trở lại làm việc, không kịp thời báo cáo cho Ban lãnh đạo Công ty và bàn giao lại văn bản để thực hiện việc công bố thông tin theo quy định.
HoSE nhắc nhở DLG chậm công bố thông tin.
"Công ty cam kết sẽ thực hiện các nội dung công bố thông tin để không xảy ra sự việc chậm trễ như trên. Kính mong Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh xem xét và chấp thuận giải trình của Công ty", văn bản giải trình của DLG, nêu rõ.
Đối với yêu cầu của Công ty CP Lilama 45.3 về việc mở thủ tục phá sản, Công ty CP Tập đoàn Đức Long Gia Lai cho rằng, hiện nay, công ty gặp phải khó khăn tài chính tạm thời do bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19 từ năm 2020 - 2023; khủng hoảng kinh tế toàn cầu, lạm phát gia tăng do xung đột Nga - Ukraine căng thẳng kéo dài chưa đến hồi kết.
Trong khi đó, ở trong nước, việc áp dụng chính sách thắt chặt tiền tệ, lãi suất ngân hàng tăng cao, việc tiếp cận vốn rất khó khăn khiến nhiều doanh nghiệp trong cả nước đang phải đối mặt với muôn vàn khó khăn và Tập đoàn Đức Long Gia Lai cũng không phải là ngoại lệ.
Mặc dù vậy, nhưng Công ty vẫn đang khắc phục một cách hiệu quả và hiện đang tổ chức các hoạt động SXKD bình thường, giải quyết công ăn việc làm cho người lao động, nộp ngân sách đầy đủ cho Nhà nước và có trách nhiệm với cổ đông, nhà đầu tư, khách hàng.
"Công ty không bị mất khả năng thanh toán và có tổng tài sản gần 6.000 tỷ đồng; nguồn tài chính đủ khả năng trả nợ cho các đối tác, khách hàng, ngân hàng từ hoạt động SXKD cũng như công nợ phải thu từ các đối tác. Khoản nợ của Công ty CP Lilama 45.3 là rất nhỏ, chỉ chiếm chưa đến 0,3% tổng tài sản của Công ty, hoàn toàn năm trong khả năng thanh toán của Công ty, do đó, Công ty không thuộc đối tượng phải áp dụng Luật Phá sản", giải trình của Đức Long Gia Lai, nêu rõ.
Theo DLG, công ty đã rất thiện chí, làm việc với Công ty CP Lilama 45.3, để ra lộ trình trả nợ, sẵn sàng trả nợ cho Công ty CP Lilama 45.3 sau khi hai Bên thống nhất lộ trình thanh toán, nhưng phía Công ty Cổ phần Lilama 45.3 vẫn chưa đồng ý.
"Hiện nay, Công ty đang tập trung hoàn thành yêu cầu của Tòa án Nhân dân tỉnh Gia Lai, xuất trình cho Tòa án các văn bản, giấy tờ, tài liệu liên quan để làm rõ việc Công ty không mất khả năng thanh toán và đề nghị Tòa án trả lại Đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản của Công ty CP Lilama 45.3", phía DLG chia sẻ.
Về tình hình kinh doanh của Đức long Gia Lai, trong quý II/2023, doanh nghiệp này ghi nhận doanh thu 288,8 tỷ đồng, giảm 23% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận ròng đạt gần 24 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ 312 tỷ đồng.
Đến thời điểm 30/6, công ty này lỗ lũy kế 2.042 tỷ đồng. Vốn điều lệ gần 3.000 tỷ đồng nhưng vốn chủ sở hữu chỉ còn 1.133 tỷ đồng. Tổng nợ phải trả của công ty là 4.568 tỷ đồng, trong đó nợ vay tài chính chiếm một nửa.
Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu DLG hiện giao dịch ở mức giá "trà đá" 2.880 đồng/CP.
Các nhà đầu tư tiền mã hóa đang đặt cược rằng hàng loạt chiến thắng chính sách được mong đợi từ lâu - dự kiến sẽ được thông qua vào tuần tới - có thể mở đường cho dòng vốn mới đổ vào lĩnh vực tài sản kỹ thuật số.
Bitcoin đã vọt lên gần 112.000 USD vào cuối ngày thứ Tư 9/7 khi ngày càng nhiều nhà đầu tư sẵn sàng mạo hiểm để tìm kiếm lợi nhuận, cùng với lực mua đều đặn từ các tổ chức tài chính, khi giới tài chính truyền thống dần chấp nhận đồng tiền mã hóa lớn nhất thế giới.
Ngành ngân hàng ở Việt Nam đã có hơn 117 triệu hồ sơ khách hàng cá nhân được đối chiếu sinh trắc học qua căn cước công dân gắn chip hoặc ứng dụng VNeID tính đến ngày 13/6/2025, theo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
Một CEO kiêm nhà sáng lập Startup cảnh báo, không ít người trung lưu đang liều lĩnh chạy theo hình ảnh hào nhoáng, vay nợ để "sống ảo", thay vì thực sự xây dựng tài sản lâu dài.
Nếu bạn vẫn đang ấp ủ ước mơ khởi nghiệp nhưng lo lắng rằng mình đã “quá tuổi”, thì đây chính là lời khẳng định bạn cần: Hãy bắt đầu ngay bây giờ, không có thời điểm nào tốt hơn — bất kể bạn bao nhiêu tuổi, theo Entrepreneur.
Các nhà đầu tư tiền mã hóa đang đặt cược rằng hàng loạt chiến thắng chính sách được mong đợi từ lâu - dự kiến sẽ được thông qua vào tuần tới - có thể mở đường cho dòng vốn mới đổ vào lĩnh vực tài sản kỹ thuật số.
Bitcoin đã vọt lên gần 112.000 USD vào cuối ngày thứ Tư 9/7 khi ngày càng nhiều nhà đầu tư sẵn sàng mạo hiểm để tìm kiếm lợi nhuận, cùng với lực mua đều đặn từ các tổ chức tài chính, khi giới tài chính truyền thống dần chấp nhận đồng tiền mã hóa lớn nhất thế giới.
Ngành ngân hàng ở Việt Nam đã có hơn 117 triệu hồ sơ khách hàng cá nhân được đối chiếu sinh trắc học qua căn cước công dân gắn chip hoặc ứng dụng VNeID tính đến ngày 13/6/2025, theo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
Một CEO kiêm nhà sáng lập Startup cảnh báo, không ít người trung lưu đang liều lĩnh chạy theo hình ảnh hào nhoáng, vay nợ để "sống ảo", thay vì thực sự xây dựng tài sản lâu dài.
Nếu bạn vẫn đang ấp ủ ước mơ khởi nghiệp nhưng lo lắng rằng mình đã “quá tuổi”, thì đây chính là lời khẳng định bạn cần: Hãy bắt đầu ngay bây giờ, không có thời điểm nào tốt hơn — bất kể bạn bao nhiêu tuổi, theo Entrepreneur.