Thứ tư, 24/04/2024
kết quả tìm kiếm (7)
Cổ phiếu tiêu điểm hôm nay, 16/1: VN-Index vẫn tiếp tục điều chỉnh nhưng sẽ sớm bước vào nhịp tăng mới, chọn cổ phiếu nào?

Cổ phiếu tiêu điểm hôm nay, 16/1: VN-Index vẫn tiếp tục điều chỉnh nhưng sẽ sớm bước vào nhịp tăng mới, chọn cổ phiếu nào?

Với chính sách lãi suất thấp kéo dài trong giai đoạn hiện nay, cổ phiếu bất động sản, thép và đầu tư công hưởng lợi trực tiếp từ chính sách tín dụng. Chỉ số VN-Index có thể đi ngang trong vùng 1.130-1.150 khi nhà đầu tư cơ cấu lại danh mục.

Novaland chậm trả khoản lãi 7,8 triệu USD của lô trái phiếu quốc tế gần 300 triệu USD

Novaland chậm trả khoản lãi 7,8 triệu USD của lô trái phiếu quốc tế gần 300 triệu USD

Tập đoàn Novaland chưa thể trả khoản lãi 7,8 triệu USD của lô trái phiếu gần 300 triệu USD do vẫn đang gặp khó khăn. Hiện tại, Novaland đang thương lượng cầu thị với nhóm trái chủ Ad Hoc Group.

Người đầu cơ bất động sản phải tìm tới những nơi "đất có thóc để chim ăn”

Người đầu cơ bất động sản phải tìm tới những nơi "đất có thóc để chim ăn”

Đây là cách ví von của TS Đinh Thế Hiển, chuyên gia kinh tế - tài chính khi nói đến thị trường bất động sản phía Nam với trung tâm là TP.HCM và bán kính xung quanh 100km. Theo ông Hiển, những người đầu cơ bất động sản hãy quên đi những nơi “đất lành chim đậu", mà phải tìm tới những nơi "đất có thóc để chim ăn”.

Sẽ có gói tín dụng 120.000 tỷ đồng cho bất động sản

Sẽ có gói tín dụng 120.000 tỷ đồng cho bất động sản

Ngân hàng Nhà nước đã họp với các ngân hàng thương mại, đồng ý dành gói tín dụng trị giá 120.000 tỷ đồng cho nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, với lãi suất cho vay thấp hơn từ 1,5-2% lãi suất vay bình quân trên thị trường.

Tiền "khủng" từ tín dụng, trái phiếu doanh nghiệp đổ vào bất động sản: Ai cứu, cứu thế nào?

Tiền "khủng" từ tín dụng, trái phiếu doanh nghiệp đổ vào bất động sản: Ai cứu, cứu thế nào?

Số liệu mới nhất từ Ngân hàng Nhà nước cho thấy dư nợ tín dụng của lĩnh vực bất động sản cuối năm 2022 đã lên tới 2,58 triệu tỷ đồng, tăng hơn 24% so với năm 2021. Đây là mức cao nhất trong 5 năm qua.

Vay ngoại tệ, đau đầu do chênh lệch tỷ giá

Vay ngoại tệ, đau đầu do chênh lệch tỷ giá

Cùng với áp lực lạm phát, thời gian qua, chênh lệch tỷ giá USD/VND có xu hướng tăng lên do đồng USD lên giá.

"Bắt mạch" thị trường bất động sản năm 2022

"Bắt mạch" thị trường bất động sản năm 2022

Theo Hội Môi giới bất động sản Việt Nam (VARS), thị trường bất động sản đã có một năm 2021 thực sự khó khăn, mà trực tiếp nhất là do chính sách giãn cách mà chính quyền đã bắt buộc phải áp dụng dưới tác động của dịch bệnh. Tuy nhiên, đến năm 2022 nhờ những yếu tố cơ bản sẽ giúp thị trường bật trong năm nay.