Trong ngày mùng 1, mùng 2 Tết, đã có hàng nghìn tấn rau củ quả đổ về chợ đầu mối tại các thành phố lớn. Từ ngày mùng 3 Tết, dự báo sức mua của người dân sôi động, nhiều tiểu thương chợ truyền thống mở cửa hàng trở lại.
Từ lâu việc đi chợ hoa Quảng Bá (Tây Hồ, Hà Nội) vào ban đêm đã trở thành thói quen, nét văn hóa của người dân Hà Nội. Những ngày cận Tết Nguyên đán chợ hoa lớn nhất Thủ đô lại càng trở nên nhộn nhịp, tấp nập hơn.
Đối tượng Nguyễn Văn Tiến (sinh năm 1977, ngụ tỉnh Cà Mau) xông vào tiệm vàng ở đường Tân Hòa Đông, (Phường 14, quận 6) cướp dây chuyền vàng đã bị công an bắt giữ.
Trái cây Tết về chợ đầu mối, chợ lẻ nhiều, giá cả phần lớn ổn định. Giá các loại trái cây cúng Tết như: mãng cầu, xoài, quýt, bưởi,... tăng nhưng không đáng kể.
Các siêu thị đã tăng lượng hàng chuẩn bị, cung ứng lên ít nhất 20%-30% so với ngày thường. Các thương nhân lớn chủ động đầu tư dự trữ hàng hóa...
Thị trường hàng hóa, đặc biệt lương thực thực phẩm phục vụ nhu cầu mua sắm tết của người dân đang vào đợt cao điểm. Hiện, ngoài việc chuẩn bị nguồn cung đảm bảo, nhiều siêu thị, chợ còn cam kết giảm, giữ ổn định giá các mặt hàng thiết yếu.
Mai đến ngày cúng ông Công ông Táo (23 tháng Chạp) chợ cá Yên Sở ở Hà Nội tập người tới bán buôn.
Gần rằm tháng Chạp, tiêu thụ thịt heo bắt đầu "nóng" nhưng giá bán mặt hàng này lại dễ chịu hơn hẳn mọi năm. Một số đơn vị kinh doanh phải tung khuyến mãi để hút khách, điều hiếm gặp những năm trước
Những ngày cuối năm, lượng hàng nông sản, thực phẩm đổ về các chợ đầu mối của TP.HCM tăng mạnh. Tiểu thương tất bật suốt đêm để chuẩn bị hàng hóa phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân dịp Tết 2023.
Ban quản lý An toàn thực phẩm TP.HCM kết hợp với cơ quan chức năng tập trung kiểm tra những mặt hàng được sử dụng nhiều trong dịp tết Nguyên đán 2023