Như thường lệ, thời điểm này tại các chợ đầu mối ở TP.HCM, chỉ một số thương nhân bán lấy ngày khai trương, nhu cầu thị trường chưa cao nên hàng về chợ giảm.
Ngày 26-1, nhằm mùng 5 tết Nguyên đán ghi nhận tại chợ Phạm Văn Hai, chợ Hoàng Hoa Thám, chợ Tân Sơn Nhất (quận Tân Bình), các tiểu thương đã hoạt động mua bán trở lại.
Tuy nhiên, tại các chợ này chỉ có ngành hàng thực phẩm tươi sống và rau củ là hoạt động, nhưng cũng chỉ lác đác vài sạp hàng mở bán.
Khu vực chợ Phạm Văn Hai nhiều sạp vẫn còn nghỉ tết
Do đó, giá một số mặt hàng đang tăng cao so ngày thường như nấm rơm 120.000 đồng/kg, cà chua 30.000 đồng/kg, đậu que loại ngon 50.000 đồng/kg.
Tương tự, thịt heo ba rọi 150.000-200.000 đồng/kg, ba rọi rút sườn 220.000 đồng/kg, nạc dăm 150.000 đồng/kg…
Tùy chợ thịt heo giá vẫn còn cao
Các tiểu thương cho biết, hôm nay các mối lái chưa bán trở lại nhiều nên giá rau củ vẫn còn cao. Đối với mặt hàng thịt heo giá cao hơn ngày thường khoảng 10.000 đồng/kg do nguồn hàng chưa nhiều.
Các tiểu thương cho biết, từ ngày mùng 6 trở đi, nhiều tiểu thương sẽ mở bán, giá cả hàng hóa sẽ bình thường trở lại.
Tương tự tùy chợ giá cà chua 15.000-30.000 đồng/kg
Trong khi đó, một số siêu thị như Emart quận Gò Vấp, siêu thị Lotte Mart quận Tân Bình, Tops Market hàng hóa được trưng bày dồi dào. Tuy nhiên, lượng khách đi mua sắm ngày đầu năm vẫn chưa nhiều.
Mùng 5 tết một số người tiêu dùng chọn mua thịt heo tại siêu thị Lotte Mart
Đại diện Saigon Co.op cho biết, từ mùng 2 tết ghi nhận tại các siêu thị Co.opmart người dân đã bắt đầu mua sắm.
Nhằm giúp người dân chi tiêu tiết kiệm trong những ngày đầu năm mới tất cả các nhóm hàng rau củ quả, trái cây, đồ dùng, hóa phẩm…được khuyến mãi.
Đặc biệt, nhóm hàng chay được được khuyến mãi đến 30% và siêu thị tăng nguồn hàng gấp đôi so với ngày thường để phục vụ khách hàng cần chế độ ăn cân bằng sau Tết.
Thông tin từ chợ đầu mối Thủ Đức, tổng lượng hàng nhập chợ ngày 26-1 đạt 1.000 tấn/ đêm, giảm 50% so với ngày thường.
Giá các loại rau củ quả không biến động. Trong đó cải xanh, bí đao đậu cove trắng, khổ qua giá giảm từ 1.000-5.000 đồng/kg so với ngày mùng 4 tết do hàng về nhiều, bán chậm.
Khu vực tính tiền siêu thị Emart thoáng đãng trong ngày mùng 5
Tương tự, thông tin từ chợ đầu mối Hóc Môn, như thường lệ so với ngày thường hiện nay lượng heo về chợ giảm nhiều do thương nhân vẫn còn nghỉ tết. Chỉ một số thương nhân mở bán lấy ngày khai trương.
Theo đó, ngày 26-1 (mùng 5 tết) lượng heo về chợ 776,5 con tương đương 58 tấn, trong khi ngày thường (1-1-2023) lượng heo nhập chợ 5.458 con, tương đương 409 tấn.
Về giá, ngày mùng 5 tết, heo mảnh loại 1 giá 83.000 đồng/kg, loại hai giá 76.000 đồng/kg tăng 8.000-9.000 đồng/kg so với ngày thường.
Các loại heo pha lóc như đùi rọ 75.000 đồng/kg, sườn non 170.000 đồng/kg, cốt lết 75.000 đồng/kg, ba rọi 150.000 đồng/kg, tăng 5.000-40.000 đồng/kg so với ngày thường.
Tại Home Plate BBQ, một nhà hàng theo phong cách Mỹ ở Bắc Kinh, nhân viên đang in lại thực đơn. Cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc có nghĩa là thịt bò Mỹ - một nguyên liệu từng là ngôi sao - sẽ sớm không còn trên bàn ăn.
Thực phẩm chức năng - lĩnh vực tưởng chừng mang đậm yếu tố chăm sóc sức khỏe - đang trở thành "miền đất hứa" cho những quảng cáo sai sự thật, đặc biệt khi có sự góp mặt của người nổi tiếng.
Chợ điện tử Temu của Trung Quốc và nhà bán lẻ thời trang nhanh Shein sẽ tăng giá vào tuần tới với người tiêu dùng Mỹ khi thuế quan toàn diện và lệnh trừng phạt đối với hàng nhập khẩu giá trị thấp của Tổng thống Donald Trump đẩy chi phí lên cao.
Tại Home Plate BBQ, một nhà hàng theo phong cách Mỹ ở Bắc Kinh, nhân viên đang in lại thực đơn. Cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc có nghĩa là thịt bò Mỹ - một nguyên liệu từng là ngôi sao - sẽ sớm không còn trên bàn ăn.
Thực phẩm chức năng - lĩnh vực tưởng chừng mang đậm yếu tố chăm sóc sức khỏe - đang trở thành "miền đất hứa" cho những quảng cáo sai sự thật, đặc biệt khi có sự góp mặt của người nổi tiếng.
Chợ điện tử Temu của Trung Quốc và nhà bán lẻ thời trang nhanh Shein sẽ tăng giá vào tuần tới với người tiêu dùng Mỹ khi thuế quan toàn diện và lệnh trừng phạt đối với hàng nhập khẩu giá trị thấp của Tổng thống Donald Trump đẩy chi phí lên cao.