Do gặp khó khăn về nguồn vốn, công tác cải tạo, sửa chữa, xây mới các chung cư cũ tại TP.HCM chưa được triển khai trong thời gian qua.
Tưởng chừng chỉ xuất hiện tại các khu tập thể cũ nhưng ngay cả những toà nhà chung cư cao tầng ở Hà Nội cũng bị "chuồng cọp" bủa vây.
Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết: “Không có vướng mắc gì về thủ tục vay gói ưu đãi 120.000 tỷ đồng. Người dân mua nhà xã hội chỉ cần đáp ứng điều kiện vay lần đầu tiên”.
Mới đây, Đoàn giám sát thuộc Ủy ban Pháp luật của Quốc hội đã làm việc với UBND TP.HCM về việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, vận hành và cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư trên địa bàn thành phố.
Tường bị nứt, bê tông bong tróc, trần nhà nhểu nước, cột trụ bị vỡ… là cảnh thường thấy tại của chung cư cấp D (chung cư nguy hiểm, có nguy cơ đổ sập) đang chờ được di dời ở TP.HCM.
Nhiều người dân đang sống trong cảnh “tử thần” lơ lửng trên đầu ở những chung cư được đánh giá cấp D - chung cư nguy hiểm, có nguy cơ sập đổ bất cứ lúc nào tại TP.HCM.
Nam thiếu niên tên N.H.A.K, sinh năm 2006, nhảy sân thượng chung cư Moscow Tower (ở số 19/2 TTN 17, phường Tân Thới Nhất (quận 12, TP.HCM), sau đó được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.
Theo Chủ tịch HoREA Lê Hoàng Châu, công tác cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ tại TP.HCM thời gian qua đã khá thành công. Mẫu số chung của tất cả các dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư thành công là "hợp lòng dân".
Qua số năm sử dụng, sứ mệnh phục vụ con người của chúng lập tức "biến hình" trở thành mối đe dọa với bất cứ sự chủ quan, bình chân như vại, dùng dằng muốn tận dụng nào.
Các chung cư cũ nằm trong nội thành nên việc xây mới phải đảm bảo hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, quy mô dân số hiện hữu nên việc duyệt điều chỉnh quy hoạch gặp vướng mắc kéo dài, chưa đảm bảo tính khả thi cho dự án.