Thứ năm, 25/04/2024

Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Minh Hoan: Chương trình Hàng Việt Nam chất lượng cao là câu chuyện bền bỉ về hàng Việt

15/03/2023 6:23 AM (GMT+7)

"Tinh thần dân tộc là một trong những yếu tố góp phần thành công cho thương hiệu hàng hóa của doanh nghiệp nội địa. Tuy nhiên, trong thời gian tới, doanh nghiệp tạo ra sản phẩm được định danh hàng Việt Nam, nên tư duy và phát huy tinh thần dấn thân không mệt mỏi để hội nhập thị trường thương mại tự do".

Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Minh Hoan: Chương trình Hàng Việt Nam chất lượng cao là câu chuyện bền bỉ về hàng Việt - Ảnh 1.

Ông Lê Minh Hoan cho biết Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ có nhiều chương trình hỗ trợ doanh nghiệp, người khởi nghiệp. Ảnh: Trần Quỳnh

Đây là chia sẻ của ông Lê Minh Hoan, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT, tại lễ vinh danh và trao chứng nhận Hàng Việt Nam chất lượng cao năm 2023 do người tiêu dùng bình chọn, diễn ra tại TP.HCM tối 14/3.

Theo ông Hoan, thời gian qua, có râm ran nhiều thương hiệu Việt đang mất dần trong sự tiếc nuối chung. Có ý kiến còn cho rằng hàng Việt Nam đang chấp nhận dạt về các vùng sâu, vùng xa... 

"Tôi nghĩ không hẳn vậy, hàng Việt ở ngay thành phố này vẫn rất nhiều. Chúng ta đã có những phiên chợ hỗ trợ người khởi nghiệp bán sản phẩm, vậy bây giờ hãy cùng nhau nghĩ ra những phiên chợ mới hơn, làm sao thực sự khơi gợi tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc, để mỗi người Việt quay về các sản phẩm nội địa mà không còn băn khoăn chất lượng", ông Hoan đề xuất.

Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Minh Hoan: Chương trình Hàng Việt Nam chất lượng cao là câu chuyện bền bỉ về hàng Việt - Ảnh 2.

Các DN đạt danh hiệu Hàng VNCLC năm 2023. Ảnh: Trần Quỳnh

Cũng theo Bộ trưởng Bộ NN&PTNT, hiện tại Việt Nam có nhiều đơn vị đồng hành kích hoạt làn sóng doanh nghiệp khởi nghiệp và trên thực tế chỉ có sức mạnh tập thể mới có thể mang lại hiệu quả cao nhất. 

"Câu chuyện hàng Việt hay khởi nghiệp, không chỉ là của Bộ, ngành, hiệp hội, doanh nghiệp... mà phải có sự chung tay của nhiều thành phần và mọi nguồn lực, nhất là người dân Việt Nam", ông Hoan nói thêm.

Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Minh Hoan: Chương trình Hàng Việt Nam chất lượng cao là câu chuyện bền bỉ về hàng Việt - Ảnh 3.

Năm nay có 519 DN đạt chứng nhận Hàng Việt Nam chất lượng cao năm 2023. Ảnh: Trần Quỳnh

Bà Trần Phương Nga, Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn Thiên Long - DN 27 năm liên tiếp nhận chứng nhận Hàng Việt Nam chất lượng cao do người tiêu dùng bình chọn - chia sẻ, nhìn lại chặng được 27 năm đưa hàng Việt từ thành phố đến những vùng sâu, vùng xa, cũng như vượt ra khỏi biên giới địa lý, Thiên Long luôn tự hào là doanh nghiệp Việt, thương hiệu Việt đi khắp muôn nơi. 

Trong đó mỗi sản phẩm của Thiên Long luôn đảm bảo có giá thành thấp nhất, nhưng mang giá trị cao nhất từ sự miệt mài sức lao động và trí tuệ Việt. Đặc biệt, chất lượng sản phẩm không chỉ dừng lại là độ bền, tiện dụng... mà Thiên Long còn hướng đến tiêu chuẩn về môi trường và tăng trưởng xanh. 

"Chương trình Hàng Việt Nam chất lượng cao là cầu nối kết nối cộng đồng doanh nghiệp; trong đó có Thiên Long đến với người tiêu dùng nội địa và nước ngoài, để người tiêu dùng toàn cầu ngày càng nhận biết đến thương hiệu Việt", bà Nga nói.

Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Minh Hoan: Chương trình Hàng Việt Nam chất lượng cao là câu chuyện bền bỉ về hàng Việt - Ảnh 4.

Ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TP.HCM. Ảnh: Trần Quỳnh

Ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TP.HCM cũng cho rằng, nền kinh tế xanh đòi hỏi quy tụ tất cả hành động và tư duy, cũng như là nhiệm vụ cấp bách không chỉ đối với doanh nghiệp, mà còn có chính quyền địa phương. 

Trong định hướng và xây dựng thể chế để phát triển nền kinh tế xanh trên địa bàn và đồng hành cùng doanh nghiệp, chính quyền TP.HCM nhận thức cao và quyết tâm hoàn thiện chính sách, nhưng cũng rất cần sự tham gia của các thành phần kinh tế - xã hội.

"Từ cuối năm 2022 và ngay từ đầu năm 2023, chính quyền TP.HCM đã phối hợp liên ngành từ Trung ương đến địa phương để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đồng thời tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển bền vững. 

Đặc biệt, chính quyền thành phố sẽ chú trọng phát triển thương hiệu Việt thông qua nhiều chương trình; trong đó có chương trình Hàng Việt Nam chất lượng cao", ông Mãi khẳng định.

Tại lễ vinh danh, Hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao đã tổ chức vinh danh và trao chứng nhận Hàng Việt Nam chất lượng cao năm 2023 do người tiêu dùng bình chọn cho 519 doanh nghiệp.

Trong đó, có 32 doanh nghiệp đạt hàng Việt Nam chất lượng cao 27 năm liên tiếp; 41 doanh nghiệp lần đầu tiên được bình chọn; 132 doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao - Chuẩn hội nhập đạt hàng Việt Nam chất lượng cao do người tiêu dùng bình chọn... Ngoài ra, 519 doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao năm 2023 đã và đang giải quyết việc làm cho khoảng 341.560 người lao động toàn thời gian và 28.791 người lao động bán thời gian.

Cuộc khảo sát người tiêu dùng bình chọn hàng Việt Nam chất lượng cao 2023 do Hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao chủ trì thực hiện từ tháng 9/2022 đến nay.

Kết quả ghi nhận hơn 61.000 lượt bình chọn cho các doanh nghiệp; đồng thời Hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao đã tiến hành kiểm tra, xác minh hồ sơ minh bạch của doanh nghiệp thông qua phối hợp với cơ quan chức năng quản lý nhà nước tại địa phương.

Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Tránh xe máy lấn vào làn ô tô, TP.HCM tính phân làn lại đường Phạm Văn Đồng

Tránh xe máy lấn vào làn ô tô, TP.HCM tính phân làn lại đường Phạm Văn Đồng

Sở GTVT TP.HCM dự kiến điều chỉnh dải phân cách, chia đường Phạm Văn Đồng thành 3 làn ô tô và 3 làn hỗn hợp, nhằm tránh tình trạng xe máy đi lấn vào làn ô tô.

Sân bay Tân Sơn Nhất lên phương án phục vụ cao điểm lễ 30/4

Sân bay Tân Sơn Nhất lên phương án phục vụ cao điểm lễ 30/4

Dự kiến đón gần 700.000 lượt khách trong giai đoạn cao điểm lễ từ 26/4– 1/5, Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đã lên phương án, tăng cường nhân lực phục vụ.

Du lịch lễ 30/4 -1/5, nhiều người chuyển hướng đi tàu hoả, xe khách. Nhiều chặng cháy vé

Du lịch lễ 30/4 -1/5, nhiều người chuyển hướng đi tàu hoả, xe khách. Nhiều chặng cháy vé

Cao điểm 30/4 - 1/5 năm nay, tàu hoả, xe khách... trở thành phương tiện được nhiều người lựa chọn để về quê, đi du lịch trong bối cảnh vé máy bay đắt đỏ.

Trung tâm Cách mạng Công nghiệp 4.0 sẽ là "ngọn hải đăng" cho sự phát triển và tăng trưởng xanh của TP.HCM

Trung tâm Cách mạng Công nghiệp 4.0 sẽ là "ngọn hải đăng" cho sự phát triển và tăng trưởng xanh của TP.HCM

Ông Jeremy Jurgens, Giám đốc điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) nhận định, Trung tâm Cách mạng Công nghiệp 4.0 (C4IR) sẽ đóng vai trò là ngọn hải đăng, là chất xúc tác cho sự phát triển và tăng trưởng xanh của TP.HCM.

Tập đoàn châu Âu hợp sức giảm phát thải trong chuỗi cung ứng tại Việt Nam

Tập đoàn châu Âu hợp sức giảm phát thải trong chuỗi cung ứng tại Việt Nam

Công ty Nestlé Việt Nam phối hợp cùng Hội đồng Doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững Việt Nam (VBCSD) tổ chức tọa đàm ngày 24/4 về lộ trình, các quy định pháp luật và sáng kiến cắt giảm phát thải trong toàn chuỗi cung ứng, nhằm hướng đến mục tiêu Net zero năm 2050.

Khẩn trương tăng chuyến bay từ TP.HCM và Hà Nội phục vụ người dân cao điểm lễ

Khẩn trương tăng chuyến bay từ TP.HCM và Hà Nội phục vụ người dân cao điểm lễ

Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các hãng hàng không Việt Nam khẩn trương xem xét bổ sung các chuyến bay từ TP.HCM và Hà Hội đến các địa phương vào ngày 27/4/2024 và từ các địa phương về TP.HCM và Hà Hội ngày 1/5.