Từng dự báo tỷ giá USD sẽ hơn 27.000 đồng, ngân hàng lớn từ Singapore giải thích về dự báo mới
Tường Thụy
12/05/2025 5:25 PM (GMT+7)
Tỷ giá USD/VND trong quý III năm nay được Ngân hàng UOB (Singapore) dự báo ở mức 26.300 đồng, thấp hơn nhiều so với mức 27.200 đồng do UOB dự báo cách đây một tháng
UOB hôm nay 12/5 vừa cập nhật “Báo cáo tăng trưởng kinh tế
Việt Nam” của ngân hàng này. Trong đó, dự báo mới nhất đối với tỷgiá USD/VND là
26.100 trong quý II/2025, 26.300 trong quý III/2025, 26.000 trong quý IV/2025,
và 25.800 trong quý I/2026.
Cập nhật dự báo tỷ giá USD/VND của UOB cho thấy quý III/2025 có thể là 26.300 đồng thay vì 27.200 đồng như dự
báo vào tháng 4/2025. Ảnh TL
So với lần dự báo vào ngày 11/4 vừa
qua, “ông lớn” trong lĩnh vực ngân hàng khu vực Đông Nam Á đã điều chỉnh theo
hướng USD yếu đi phần nào. Cụ thể, tỷ giá theo dự báo được UOB đưa ra trong
tháng 4 là 26.500 trong quý II/2025; 27.200 trong quý III/2025; 26.800 trong
quý IV/2025; và 26.500 trong quý I/2026.
UOB
giải thích rằng đồng VND là trường hợp đặc biệt trong đợt phục hồi mạnh của các
đồng tiền khu vực Đông Nam Á trong tháng 4: tỷ giá trong tháng giảm xuống còn
25.990 VND/USD. Dựa trên thực tế này, UOB đã cập nhật lại dự báo vào tháng 5 của
ngân hàng.
Tuy
nhiên, UOB cho rằng việc Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố mức thuế 46% đối với
hàng hóa từ Việt Nam vào đầu tháng 4 có thể đã gây phản ứng tiêu cực về kinh tế
đối với Việt Nam. Chỉ số PMI tháng 4 cho ngành sản xuất của Việt Nam (do S&P
Global công bố ngày 5/5) giảm
mạnh xuống 45,6.
Đây
là mức thấp nhất trong 2 năm qua, và điều này cho thấy tâm lý thận trọng của
các nhà sản xuất trong bối cảnh lo ngại hàng Việt Nam mất lợi thế cạnh tranh về
giá tại thị trường xuất khẩu lớn nhất là Mỹ.
“Nếu
Việt Nam không đạt được thỏa thuận thương mại với Mỹ, chúng tôi cho rằng đồng
VND sẽ duy trì ở biên độ yếu so với đồng USD”, UOB cho biết trong cập nhật hôm
nay về kinh tế Việt Nam.
Ngân
hàng Singapore nhấn mạnh: USD đã trải qua một tháng 4 đầy
biến động bởi hàng loạt tin đồn về xu hướng phi đô-la hóa lan rộng trên thị trường
toàn cầu. Tâm điểm là các giả thuyết xoay quanh “Hiệp định Mar-a-Lago”, được
hiểu là bao gồm các biện pháp áp thuế quan lên hàng hóa toàn cầu nhập khẩu vào
Mỹ và quá trình làm USD giảm bớt sức mạnh.
Tuy
nhiên, UOB lại cho rằng lý do thực sự khiến USD bị bán tháo sau ngày 2/4/2025
(ngày Tổng thống Trump công bố thuế quan áp lên các nước) có thể đến từ việc hàng
loạt công ty xuất khẩu đồng loạt bán ra USD đã được tích trữ trước đó. Việc bán
tháo đã làm USD yếu đi phần nào.
Các cuộc đàm phán thương mại Mỹ - Trung có nhiều rủi ro cao hôm Chủ Nhật 11/5 cuối cùng đã kết thúc theo hướng tích cực. Chi tiết sẽ được công bố hôm nay 12/5, nhưng hai bên nhất trí sẽ tiếp tục đối thoại.
Mới đây, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ với các bộ, ngành, địa phương liên quan về xây dựng trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam.
Dịp hè sắp tới, lượng khách đi máy bay dự báo sẽ tăng cao. Để đón đầu làn sóng du lịch, các hãng hàng không đã chuẩn bị kế hoạch phục vụ hàng triệu ghế.
Tạp chí The Conversation của Úc vừa có bài viết với tựa đề "Việt Nam đang trên đà trở thành một trong 20 nền kinh tế hàng đầu, vậy tại sao Úc lại mất nhiều thời gian để thiết lập mối liên kết thương mại và đầu tư?". Dưới đây chúng tôi trích giới thiệu nội dung bài viết.
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết mức thuế 80% đối với hàng hóa Trung Quốc là "hợp lý". Đây là lần đầu tiênông gợi ý một con số cụ thể thay thế cho mức thuế 145% mà ông áp đặt trước đó với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc.
Các cuộc đàm phán thương mại Mỹ - Trung có nhiều rủi ro cao hôm Chủ Nhật 11/5 cuối cùng đã kết thúc theo hướng tích cực. Chi tiết sẽ được công bố hôm nay 12/5, nhưng hai bên nhất trí sẽ tiếp tục đối thoại.
Mới đây, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ với các bộ, ngành, địa phương liên quan về xây dựng trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam.
Dịp hè sắp tới, lượng khách đi máy bay dự báo sẽ tăng cao. Để đón đầu làn sóng du lịch, các hãng hàng không đã chuẩn bị kế hoạch phục vụ hàng triệu ghế.
Tạp chí The Conversation của Úc vừa có bài viết với tựa đề "Việt Nam đang trên đà trở thành một trong 20 nền kinh tế hàng đầu, vậy tại sao Úc lại mất nhiều thời gian để thiết lập mối liên kết thương mại và đầu tư?". Dưới đây chúng tôi trích giới thiệu nội dung bài viết.
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết mức thuế 80% đối với hàng hóa Trung Quốc là "hợp lý". Đây là lần đầu tiênông gợi ý một con số cụ thể thay thế cho mức thuế 145% mà ông áp đặt trước đó với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc.