Thứ năm, 25/04/2024

Cựu CEO VinFast làm lãnh đạo hãng xe điện Ả Rập Xê Út

24/11/2022 12:00 PM (GMT+7)

Ông James Deluca vừa được bổ nhiệm làm Giám đốc điều hành Ceer, một công ty xe điện khởi nghiệp có vốn đầu tư của chính phủ Ả Rập Xê Út.

Theo tin từ Automotive World, Hội đồng quản trị của Ceer đã bổ nhiệm ông James DeLuca làm Giám đốc điều hành của công ty.

Ông DeLuca có hơn bốn thập kỷ kinh nghiệm trong lĩnh vực ô tô, bao gồm các vai trò lãnh đạo cấp cao ở cả General Motors và VinFast.

Cựu CEO VinFast làm lãnh đạo hãng xe điện Ả Rập Xê Út - Ảnh 1.

Ông James Deluca từng là CEO đầu tiên của VinFast, người kiến tạo nên những chiếc xe Fadil, Lux A và Lux SA của hãng

Năm 2017, ông DeLuca đã lãnh đạo hãng ô tô Việt Nam VinFast với tư cách là Tổng Giám đốc điều hành đầu tiên, chế tạo ra những chiếc xe VinFast máy xăng đầu tiên cũng như góp phần kiến tạo thương hiệu xe điện đầu tiên của Đông Nam Á.

Trước VinFast, DeLuca đã làm việc 37 năm ở GM, trở thành người lãnh đạo bộ phận sản xuất của General Motors trên toàn cầu, giám sát quy trình sản xuất của công ty đồng thời quản lý hơn 200.000 nhân viên tại 171 nhà máy ở 31 quốc gia.

Ceer là một công ty liên doanh giữa Quỹ đầu tư công (PIF) của chính phủ Ả Rập Xê Út và tập đoàn công nghệ Foxconn, mục đích để sản xuất ô tô điện.

Ceer hiện có hơn 400 nhân viên và đang bắt tay nghiên cứu chế tạo xe điện.

Tại Ceer, ông DeLuca sẽ chịu trách nhiệm toàn bộ quá trình nghiên cứu phát triển, sản xuất và kinh doanh xe du lịch hạng nhẹ chạy điện của Ceer, với mục đích sản xuất những chiếc xe điện đậm phong cách, được trang bị đầy đủ các công nghệ và tính năng tiên tiến.

Xe điện thương hiệu Ceer sẽ được thiết kế và sản xuất tại Ả Rập Xê Út và được thử nghiệm theo các tiêu chuẩn an toàn và kiểm soát chất lượng ô tô toàn cầu cao nhất, dự kiến sẽ trình làng vào năm 2025.

DeLuca cho biết: “Ả Rập Xê Út nhận ra tầm quan trọng của lĩnh vực ô tô khi nói đến tăng trưởng kinh tế và tạo việc làm, và tôi mong muốn định hình Ceer thành một thương hiệu ô tô được cả người tiêu dùng Ả Rập Xê Út cũng như toàn ngành ô tô ngưỡng mộ”.

Theo Giao thông

Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Nhóm marketing mới của Tesla chỉ hoạt động 4 tháng

Nhóm marketing mới của Tesla chỉ hoạt động 4 tháng

Việc tỷ phú Elon Musk sa thải nguyên nhóm marketing trong Tesla làm việc mới được 4 tháng cho thấy cuộc "sắp xếp" lại nhân sự đã bắt đầu tại công ty sản xuất xe điện hàng đầu thế giới.

Thượng viện Mỹ thông qua dự luật TikTok

Thượng viện Mỹ thông qua dự luật TikTok

Thượng viện Mỹ vừa bỏ phiếu thông qua 4 dự luật, trong đó có việc sẽ cấm TikTok tại Mỹ nếu công ty mẹ ByteDance (Trung Quốc) không bán ứng dụng này cho doanh nghiệp khác.

"Con đầu lòng" của Nvidia và FPT sẽ là nhà máy trí tuệ nhân tạo

"Con đầu lòng" của Nvidia và FPT sẽ là nhà máy trí tuệ nhân tạo

Việt Nam sẽ có nhà máy trí tuệ nhân tạo của FPT với các hệ thống siêu máy tính hoạt động trên công nghệ mới nhất của Nvidia.

Các hãng ôtô tung khuyến mãi kích cầu thị trường dịp lễ 30/4

Các hãng ôtô tung khuyến mãi kích cầu thị trường dịp lễ 30/4

Dịp lễ 30/4, nhiều hãng xe đã sớm tung ra các chương trình ưu đãi nhằm kích cầu thị trường ô tô trong nước.

Ford triệu hồi hơn 450.000 xe

Ford triệu hồi hơn 450.000 xe

Ford, "ông lớn" ngành xe của Mỹ, đang triệu hồi hơn 450.000 xe gầm cao thể thao Bronco và bán tải cỡ nhỏ Maverick do lỗi bình ắc-quy khiến xe bị chết máy.

Xe tay ga Honda Stylo 160 đầu tiên cập bến Việt Nam

Xe tay ga Honda Stylo 160 đầu tiên cập bến Việt Nam

Không lâu sau khi ra mắt tại Indonesia, mẫu xe tay ga Honda Stylo 160 mới đây đã có mặt tại Việt Nam.