Đặc sắc không gian văn hóa Nhật Bản tại Khu công nghiệp sinh thái
Thu Lê
08/03/2025 7:09 PM (GMT+7)
Trong hai ngày 8 và 9/3, tại Khu công nghiệp sinh thái Nam Cầu Kiền đã diễn ra Lễ hội Hoa Anh Đào Hải Phòng với sắc màu rực rỡ, thu hút đông đảo người dân, du khách tham gia trải nghiệm.
Nhằm
tiếp tục thúc đẩy quan hệ hữu nghị và giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Nhật Bản,
Sở Ngoại vụ thành phố Hải Phòng phối hợp với Công ty Cổ phần SHINEC tổ chức Lễ
hội Hoa Anh Đào Hải Phòng - Nam Cầu Kiền 2025 tại Khu
công nghiệp Nam Cầu Kiền.
Sự
kiện sẽ diễn ra từ ngày 08 - 09/3/2025 tại khuôn viên văn phòng Công ty CP Shinec, KCN Nam Cầu Kiền, Hải Phòng.
Gắn kết quan hệ hữu nghị giữa TP. Hải Phòng với đất nước Nhật Bản
Thành phố Hải Phòng và thành phố Kitakyushu (Nhật Bản) đã thiết lập quan hệ hợp
tác hữu nghị từ năm 2009 và chính thức trở thành “thành phố kết nghĩa” từ năm
2014. Trải qua hơn một thập kỷ, mối quan hệ giữa hai thành phố ngày càng phát
triển sâu rộng, bền chặt, đạt được nhiều thành tựu đáng tự hào trên nhiều lĩnh
vực như kinh tế, văn hóa, y tế, giáo dục, môi trường....
Phát biểu tại buổi lễ, Bà Kamitani Naoko, Bí thư thứ nhất,
Giám đốc Trung tâm Thông tin Văn hóa, Đại sứ quán Nhật Bản khẳng định: “Thành
phố Hải Phòng là một trong những thành phố có mối quan hệ sâu sắc với Nhật Bản. Bên cạnh
đông đảo doanh nghiệp Nhật Bản xúc tiến đầu tư, tính đến thời điểm cuối năm
ngoái, thành phố đã đón nhận gần 170 dự án với tổng số vốn đầu tư vượt 5,6 tỷ
đô la Mỹ. Ngoài ra, hoạt động giao lưu giữa thành phố Hải Phòng và các địa
phương Nhật Bản cũng diễn ra vô cùng sôi nổi. Thành phố đã và đang tăng cường
quan hệ hợp tác thực chất, cụ thể với 5 địa phương đã ký biên bản ghi nhớ là tỉnh
Kagawa, tỉnh Niigata, thành phố Kitakyushu, thành phố Kobe, thành phố Yokkaichi
của tỉnh Mie”.
Bà Kamitani Naoko, Bí thư thứ nhất, Giám đốc Trung tâm Thông tin Văn hóa, Đại sứ quán Nhật Bản khẳng định, Thành phố Hải Phòng là một trong những thành phố có mối quan hệ sâu sắc với Nhật Bản. Ảnh: Thu Lê
Đồng thời, bà Naoko cũng nhận mạnh thêm: “Việc tổ
chức Lễ hội Hoa anh đào – một sự kiện giao lưu văn hóa giữa Nhật Bản và Việt
Nam, tại thành phố Hải Phòng – nơi có mối quan hệ gần gũi với Nhật Bản – sẽ
đóng góp to lớn vào quan hệ hữu nghị và hiểu biết lẫn nhau giữa hai nước”.
Trải nghiệm văn hóa Nhật Bản đặc sắc giữa lòng KCN sinh thái
Năm nay, địa điểm tổ chức lễ hội hoa Anh đào có điểm khác
biệt, đó là được tổ chức trong lòng một Khu công nghiệp sinh thái trên địa bàn
thành phố Hải Phòng. Chia sẻ về lý do chọn địa điểm này, bàNguyễn
Thị Bích Dung - Giám Đốc Sở Ngoại Vụ thành phố Hải Phòng cho biết: “Trong bối cảnh
Hải Phòng đang nỗ lực xây dựng những mô hình phát triển xanh, bền vững, Khu
công nghiệp Nam Cầu Kiền là một ví dụ điển hình. Đây là một trong những khu
công nghiệp tiên phong theo mô hình kinh tế tuần hoàn, không chỉ thu hút các
doanh nghiệp trong nước mà còn mở ra cơ hội hợp tác với nhiều đối tác quốc tế.
Việc lựa chọn không gian này để tổ chức lễ hội cũng là một cách để Hải Phòng
truyền đi thông điệp phát triển xanh, phát triển bền vững của thành phố”.
Bà Nguyễn Thị Bích Dung - Giám Đốc Sở Ngoại Vụ thành phố Hải Phòng nhấn mạnh: Việc lựa chọn không gian xanh như KCN Nam Cầu Kiền để tổ chức lễ hội cũng là một cách để Hải Phòng truyền đi thông điệp phát triển xanh, phát triển bền vững của thành phố. Ảnh: Thu Lê
Trong số 5 địa phương của Nhật Bản đang có ghi nhớ hợp
tác với Hải Phòng, thì thành phố Kitakyushu đã có quan hệ hợp tác lâu năm trong các lĩnh vực bảo vệ môi trường, phát
triển công nghiệp bền vững và chuyển giao công nghệ. Khu Công nghiệp Nam Cầu Kiền
tự hào là một trong những điểm sáng của sự hợp tác này. “Chúng tôi đã tiên
phong ứng dụng mô hình khu công nghiệp sinh thái, học hỏi từ kinh nghiệm của Nhật
Bản, giúp tối ưu hóa tài nguyên, giảm thiểu chất thải và hướng đến phát triển bền
vững”, ông Phạm Hồng Điệp Chủ tịch Shinec cho hay.
Ông Phạm Hồng Điệp - Chủ tịch Công ty Shinec, chủ đầu tư KCN sinh thái Nam Cầu Kiền. Ảnh: Thu Lê
Khu Công nghiệp Nam Cầu Kiền cũng đã vinh dự thiết lập
nhiều kỷ lục Việt Nam, trong đó có khu vườn Nhật Kyousei-no-niwa lớn nhất trong
khuôn viên khu công nghiệp và nhà máy xử lý nước thải theo mô hình vườn Nhật đầu
tiên tại Việt Nam.
Khu vườn mang phong cách Nhật Bản này được những kỹ sư
người Nhật đến từ Công ty Tashiro Zouen (một công ty thuộc thành phố
Kitakyushu) nghiên cứu thiết kế cải tạo chính. Khu vườn được bố trí bao trùm
lên khuôn viên nhà máy xử lý nước thải và các hồ chức năng kết nối với công
viên dọc kênh đào trung tâm với tổng diện tích 3ha, tổng giá trị đầu tư lên tới
1,5 triệu USD.
Không gian vườn Nhật với nhà máy xử lý nước thải đã đạt kỷ lục Việt Nam. Ảnh: Thu Lê
Thông qua sự kiện lễ hội hoa anh đào lần này, Shinec cũng
đã ươm trồng hàng trăm cây anh đào Nhật. Hoạt động này không chỉ nhằm phủ xanh
khu công nghiệp mà còn góp phần tạo dựng một không gian văn hóa Nhật Bản độc
đáo tại Hải Phòng, mang đến cho các nhà đầu tư Nhật Bản một không gian làm việc
thoải mái như ở quê nhà.
Các đại biểu trồng ươm cây Hoa Anh Đào tại KCN Nam Cầu Kiền. Ảnh: Thu Lê
Điểm nhấn đặc biệt của Lễ hội Hoa Anh Đào Hải Phòng – Nam Cầu Kiền năm nay chính là 50 cây hoa Anh Đào được trồng tại KCN Nam Cầu Kiền là món
quà từ thành phố Kitakyushu dành tặng thành phố Hải
Phòng, thể
hiện sự gắn kết bền vững và tinh thần hợp tác giữa hai địa phương.
Lễ hội còn mang đến cho người dân và du khách một không gian giao lưu văn hóa
phong phú với nhiều hoạt động ý nghĩa: như trải
nghiệm Kimono, Yukata; nghệ thuật trà đạo; gian
hàng lưu niệm và ẩm thực; các tiết mục văn
hoá văn nghệ đặc sắc; cùng các hoạt động giao lưu sáng tạo mang đậm chất Nhật Bản.
Du khách thích thú không gian văn hoá Nhật Bản tại Lễ hội Hoa Anh Đào Hải Phòng – Nam Cầu Kiền. Ảnh: Lan NhiCác cháu học sinh thích thú tìm hiểu văn hoá Nhật Bản thông qua trò chơi gấp giấy origami. Ảnh: Lan NhiKhông gian trà đạo là điểm nhấn đặc biệt của Lễ hội Hoa Anh Đào Hải Phòng – Nam Cầu Kiền. Ảnh: Thu Lê
Thông tin diễn viên Quý Bình qua đời ở tuổi 42 vào trưa ngày 6/3 khiến đông đảo đồng nghiệp và khán giả vô cùng bàng hoàng, xót xa. Đau đớn hơn khi Quý Bình phải trải qua thời gian chống chọi với bạo bệnh nhưng giấu kín nên không nhiều người biết.
Mới đây, Khoa Truyền thông và Thiết kế, Đại học RMIT Việt Nam đã có những nghiên cứu về sự chuyển mình của thị trường nhạc Việt và sự thay đổi thói quen nghe nhạc của người Việt trong 2 năm 2023 - 2024.
Lễ hội thời trang, âm nhạc đường phố mang chủ đề “Carnival Quảng Ngãi xin chào” theo Giám đốc Sở VH-TT&DL Nguyễn Tiến Dũng, là 1 trong số điểm nhấn mới trong Tuần lễ du lịch năm nay 2025 của Quảng Ngãi.
Nếu như Mộc Châu hoa mận đã hết từ tháng 2 thì ở Bắc Hà, vào những ngày này, hoa mận mới bắt đầu bung nở. Trên những sườn núi, các bản làng, hai bên đường từng cành hoa mận nở bung trắng cây tuyệt đẹp khiến du khách ngỡ mình lạc vào xứ sở thần tiên.
Thông tin diễn viên Quý Bình qua đời ở tuổi 42 vào trưa ngày 6/3 khiến đông đảo đồng nghiệp và khán giả vô cùng bàng hoàng, xót xa. Đau đớn hơn khi Quý Bình phải trải qua thời gian chống chọi với bạo bệnh nhưng giấu kín nên không nhiều người biết.
Mới đây, Khoa Truyền thông và Thiết kế, Đại học RMIT Việt Nam đã có những nghiên cứu về sự chuyển mình của thị trường nhạc Việt và sự thay đổi thói quen nghe nhạc của người Việt trong 2 năm 2023 - 2024.
Lễ hội thời trang, âm nhạc đường phố mang chủ đề “Carnival Quảng Ngãi xin chào” theo Giám đốc Sở VH-TT&DL Nguyễn Tiến Dũng, là 1 trong số điểm nhấn mới trong Tuần lễ du lịch năm nay 2025 của Quảng Ngãi.
Nếu như Mộc Châu hoa mận đã hết từ tháng 2 thì ở Bắc Hà, vào những ngày này, hoa mận mới bắt đầu bung nở. Trên những sườn núi, các bản làng, hai bên đường từng cành hoa mận nở bung trắng cây tuyệt đẹp khiến du khách ngỡ mình lạc vào xứ sở thần tiên.