Đại hội Hiệp hội Du lịch Phú Thọ lần thứ I: Mở không gian liên kết, định vị điểm đến Đất Tổ trên bản đồ quốc tế
+aA-
Hoan Nguyễn
20/04/2026 1:47 PM (GMT+7)
Đẩy mạnh liên kết, mở rộng thị trường và định vị thương hiệu điểm đến, du lịch Phú Thọ đang từng bước bứt phá, hướng tới mục tiêu vươn tầm quốc tế với những sản phẩm đặc trưng, giàu bản sắc và bền vững.
Trong hai ngày 19–20/4, tại
Phú Thọ, Hiệp hội Du lịch tỉnh tổ chức Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2026–2031, với chủ đề “Hội nhập - Đổi mới - Phát triển”. Sự
kiện diễn ra trong bối cảnh ngành du lịch Phú Thọ đang đứng trước bước ngoặt
quan trọng sau khi mở rộng không gian phát triển, đặt ra yêu cầu mới về liên kết
vùng, đổi mới mô hình và nâng cao chất lượng sản phẩm.
Tham dự và chỉ đạo Đại hội
có ông Nguyễn Khắc Hiếu, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; cùng đại diện
lãnh đạo Hiệp hội Du lịch Việt Nam, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, Hiệp hội Du
lịch các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc, lãnh đạo các sở, ngành, địa phương
và hơn 150 hội viên tiêu biểu đại diện cho 290 hội viên toàn tỉnh.
Ông Nguyễn Khắc Hiếu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ.
Hội nhập, đổi mới, phát triển
Đại hội Hiệp hội Du lịch tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2026–2031 mang dấu ấn đặc biệt khi lần đầu tiên được tổ chức sau sáp nhập tỉnh mới và hợp nhất Hiệp hội Du lịch các tỉnh Vĩnh Phúc, Hòa Bình vào Hiệp hội Du lịch tỉnh Phú Thọ. Việc hợp nhất không chỉ mở rộng quy mô tổ chức mà còn hình thành không gian du lịch liên vùng với nguồn tài nguyên phong phú, đa dạng, từ văn hóa tâm linh, sinh thái đến nghỉ dưỡng.
Theo báo cáo tại Đại hội,
Hiệp hội hiện có 290 hội viên là doanh nghiệp, hộ kinh doanh và cá nhân hoạt động
trong lĩnh vực du lịch. Thời gian qua, Hiệp hội đã chủ động nắm bắt tình hình hội
viên thông qua các hoạt động khảo sát, kết nối, từ đó hỗ trợ tháo gỡ khó khăn,
thúc đẩy liên kết kinh doanh và nâng cao chất lượng dịch vụ.
Các chương trình tham
quan, khảo sát tại cơ sở hội viên không chỉ giúp tăng cường giao lưu, học hỏi
mà còn góp phần đánh giá thực chất chất lượng sản phẩm, dịch vụ, từ đó định
hình các tour, tuyến phù hợp với nhu cầu thị trường.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu tặng hoa chúc mừng Đại hội.
Bên cạnh đó, Hiệp hội tích cực phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Thọ trong công tác xúc tiến, quảng bá, kêu gọi đầu tư và phát triển sản phẩm du lịch. Các hoạt động liên kết vùng, hợp tác với Hiệp hội Du lịch các địa phương và tham gia chương trình do Hiệp hội Du lịch Việt Nam tổ chức đã góp phần nâng cao vị thế du lịch Phú Thọ trong khu vực.
Bước vào nhiệm kỳ 2026–2031, Hiệp hội Du lịch tỉnh Phú Thọ xác định phương hướng hoạt động xoay quanh ba trụ cột: hội nhập sâu rộng, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững.
Trọng tâm là nâng cao vai trò của Hiệp hội trong việc kết nối nguồn lực, hỗ trợ doanh nghiệp thích ứng với bối cảnh mới, đồng thời thúc đẩy phát triển sản phẩm du lịch theo chuỗi giá trị và liên kết tiểu vùng.
Ông Nguyễn Ngọc Lân được bầu làm Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2026-2031.
Phát biểu chỉ đạo tại Đại
hội, ông Nguyễn Khắc Hiếu ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của Hiệp hội
trong thời gian qua, đồng thời nhấn mạnh: “Du lịch Phú Thọ hôm nay mang trong
mình sức mạnh tổng hợp từ những giá trị văn hóa đặc sắc của vùng đất cội nguồn.
Đây là nền tảng quan trọng để ngành du lịch bứt phá trong giai đoạn tới”.
Theo ông Hiếu, ngay sau đại hội, Hiệp hội cần khẩn trương kiện toàn tổ chức bộ máy, đảm bảo hoạt động hiệu quả, đúng tôn chỉ mục đích; tăng cường phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước để nâng cao hiệu quả hỗ trợ hội viên và bảo vệ quyền lợi du khách.
Đặc biệt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Hiệp hội tập trung phát triển các sản phẩm du lịch đặc trưng trên cơ sở kế thừa thế mạnh của ba khu vực Phú Thọ – Vĩnh Phúc – Hòa Bình. Trong đó, ưu tiên các loại hình du lịch xanh, sinh thái, cộng đồng gắn với bản sắc văn hóa địa phương.
“Các sản phẩm phải có câu chuyện riêng, mang dấu ấn bản địa và hướng tới giá trị bền vững, tránh trùng lặp, dàn trải”, ông Hiếu nhấn mạnh.
Lãnh đạo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam tặng hoa chúc mừng Đại hội.
Kết nối thị trường, đưa du lịch Phú Thọ vươn tầm quốc tế
Một trong những nhiệm vụ
quan trọng được đặt ra là mở rộng quan hệ hợp tác, tăng cường kết nối với các tỉnh,
thành phố trong cả nước và quốc tế.
Hiệp hội được khuyến
khích chủ động tìm kiếm, thu hút nhà đầu tư chiến lược trong lĩnh vực du lịch;
đồng thời tăng cường hợp tác với các doanh nghiệp lữ hành quốc tế nhằm khai
thác thị trường khách nước ngoài.
Định hướng này được đánh
giá là phù hợp trong bối cảnh du lịch Việt Nam đang phục hồi mạnh mẽ và chuyển
hướng sang nâng cao chất lượng, thay vì chỉ tập trung vào số lượng.
Một điểm nhấn đáng chú ý
là vai trò của Hiệp hội trong các sự kiện lớn, đặc biệt là Giỗ Tổ Hùng Vương, Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa, Du lịch Đất Tổ năm 2026. Đây được xem là “cơ
hội vàng” để quảng bá hình ảnh Phú Thọ, thu hút du khách và khẳng định vị thế
điểm đến.
Quang cảnh đại hội.
Theo lãnh đạo tỉnh, Hiệp
hội cần phát huy vai trò cầu nối, huy động sự tham gia của doanh nghiệp, xây dựng
các sản phẩm du lịch đặc sắc, nâng cao chất lượng dịch vụ và tạo dấu ấn chuyên
nghiệp trong mắt du khách.
Tại Đại hội, với tinh thần dân chủ,
đoàn kết và thống nhất cao, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành gồm 75 thành viên và Ủy
ban Kiểm tra gồm 5 thành viên nhiệm kỳ 2026–2031.
Ông Nguyễn Ngọc Lân, Giám
đốc Công ty cổ phần Đầu tư và Du lịch Đất Việt Xanh, tiếp tục được tín nhiệm bầu
giữ chức Chủ tịch Hiệp hội.
Phát biểu nhận nhiệm vụ,
ông Lân cam kết sẽ cùng Ban Chấp hành xây dựng Hiệp hội trở thành tổ chức vững
mạnh, thực sự là cầu nối giữa doanh nghiệp với cơ quan quản lý nhà nước, đồng
thời thúc đẩy liên kết, nâng cao chất lượng sản phẩm và năng lực cạnh tranh của
du lịch Phú Thọ.
Việc kiện toàn và nâng tầm hoạt động của Hiệp hội Du lịch tỉnh Phú Thọ được kỳ vọng sẽ tạo ra động lực mới cho phát triển ngành du lịch nói riêng và kinh tế, xã hội địa phương nói chung.
Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt giữa các điểm đến, việc xây dựng thương hiệu du lịch riêng, gắn với bản sắc văn hóa và trải nghiệm độc đáo là yếu tố then chốt.
Vinh danh các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác Hiệp hội. Các đại biểu chụp ảnh cùng Ban Chấp hành Hiệp hội Du lịch tỉnh, nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Phú Thọ – vùng đất cội
nguồn của dân tộc sở hữu lợi thế đặc biệt về du lịch tâm linh, lễ hội và văn
hóa. Tuy nhiên, để phát huy hiệu quả, cần có sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống
chính trị, doanh nghiệp và cộng đồng.
Đại hội lần thứ I của Hiệp
hội Du lịch tỉnh không chỉ là dấu mốc về tổ chức mà còn là bước khởi đầu cho một
giai đoạn phát triển mới, trong đó đổi mới tư duy, tăng cường liên kết và hướng
tới phát triển bền vững là những yêu cầu xuyên suốt.
Với định hướng rõ ràng, sự
đồng hành của chính quyền và quyết tâm của cộng đồng doanh nghiệp, du lịch Phú
Thọ được kỳ vọng sẽ từng bước khẳng định vị thế, trở thành điểm đến hấp dẫn
trên bản đồ du lịch quốc gia và quốc tế.
Chiều 12/7, tại Nhà thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh Ninh Bình, Giải vô địch Karate Đông Nam Á lần thứ 13 năm 2026 đã chính thức bế mạc. Với màn trình diễn xuất sắc, đoàn chủ nhà Việt Nam đã khẳng định vị thế thống trị khi giành ngôi nhất toàn đoàn.
Trước những diễn biến phức tạp, khó lường của thời tiết trong giai đoạn cao điểm mùa mưa bão, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đã đưa ra những khuyến cáo đặc biệt quan trọng giúp người dân phòng ngừa hiểm họa từ cây xanh gãy, đổ.
Cơn bão số 1 (Maysak) kết hợp triều cường dâng cao đã làm ngập lụt diện rộng tại Quảng Ninh, khiến mô hình nuôi thương phẩm cá song da báo thuộc nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh bị tàn phá nặng nề. Lượng cá trong ao cùng hệ thống hạ tầng hư hỏng nghiêm trọng.
Chiều 11/7, Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức lễ bàn giao, đưa vào sử dụng dự án: Khối biểu tượng nghệ thuật tại Vườn hoa 17/10, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn (nay là phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn).
Thanh Hóa sẽ xem xét thu hồi các dự án đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp (CCN) chậm triển khai trong thời gian dài theo quy định của pháp luật, đồng thời kiểm điểm trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan, nhất là người đứng đầu nếu để xảy ra tình trạng chậm tiến độ do nguyên nhân chủ quan.
Hơn 1.200 cán bộ, hội viên nông dân tỉnh Quảng Ninh tham gia học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026-2031.
Chiều 12/7, tại Nhà thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh Ninh Bình, Giải vô địch Karate Đông Nam Á lần thứ 13 năm 2026 đã chính thức bế mạc. Với màn trình diễn xuất sắc, đoàn chủ nhà Việt Nam đã khẳng định vị thế thống trị khi giành ngôi nhất toàn đoàn.
Trước những diễn biến phức tạp, khó lường của thời tiết trong giai đoạn cao điểm mùa mưa bão, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đã đưa ra những khuyến cáo đặc biệt quan trọng giúp người dân phòng ngừa hiểm họa từ cây xanh gãy, đổ.
Cơn bão số 1 (Maysak) kết hợp triều cường dâng cao đã làm ngập lụt diện rộng tại Quảng Ninh, khiến mô hình nuôi thương phẩm cá song da báo thuộc nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh bị tàn phá nặng nề. Lượng cá trong ao cùng hệ thống hạ tầng hư hỏng nghiêm trọng.
Chiều 11/7, Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức lễ bàn giao, đưa vào sử dụng dự án: Khối biểu tượng nghệ thuật tại Vườn hoa 17/10, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn (nay là phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn).
Thanh Hóa sẽ xem xét thu hồi các dự án đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp (CCN) chậm triển khai trong thời gian dài theo quy định của pháp luật, đồng thời kiểm điểm trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan, nhất là người đứng đầu nếu để xảy ra tình trạng chậm tiến độ do nguyên nhân chủ quan.
Hơn 1.200 cán bộ, hội viên nông dân tỉnh Quảng Ninh tham gia học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026-2031.