Thứ năm, 28/03/2024

Đắk Nông: Quy hoạch khu phức hợp hơn 23.000 ha, lấy tên 7 vị thần

05/04/2022 10:20 AM (GMT+7)

Khu phức hợp du lịch, nghỉ dưỡng, sân golf Tà Đùng Đắk Nông trải rộng trên diện tích khoảng 23.500 ha với 7 phân khu lấy ý tưởng từ 7 vị thần.

Sở Xây dựng tỉnh Đắk Nông vừa có văn bản trả lời một số câu hỏi của phóng viên Báo Người Lao Động, trong đó thông tin về việc lập quy hoạch Khu phức hợp du lịch, nghỉ dưỡng, sân golf quy mô lớn tại khu vực Tà Đùng (huyện Đắk Glong). 

Đắk Nông: Quy hoạch khu phức hợp hơn 23.000 ha, lấy tên 7 vị thần - Ảnh 1.

Hồ Tà Đùng được ví như "Vinh Hạ Long" trên Tây Nguyên

Theo Sở Xây dựng tỉnh Đắk Nông, tháng 4-2021, UBND tỉnh Đắk Nông đồng ý chủ trương cho Liên danh Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư địa ốc Nova và Công ty cổ phần đầu tư Đất Tâm khảo sát khu vực huyện Đắk Glong để nghiên cứu, thu thập thông tin nhằm xem xét các điều kiện đầu tư.

Đầu năm 2022, UBND tỉnh Đắk Nông đã tổ chức cuộc họp nghe báo cáo ý tưởng quy hoạch khu vực hồ Tà Đùng. Trên cơ sở ý kiến góp ý của lãnh đạo UBND tỉnh và các sở, ngành tại cuộc họp, Sở Xây dựng tỉnh Đắk Nông đã phối hợp với Liên danh Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư địa ốc Nova và Công ty cổ phần đầu tư Đất Tâm nghiên cứu tiếp thu và hoàn thiện ý tưởng quy hoạch khu phức hợp này.

Theo đó, Khu phức hợp du lịch, nghỉ dưỡng, sân golf Tà Đùng Đắk Nông trải rộng trên diện tích khoảng 23.500 ha, có 7 phân khu lấy ý tưởng từ 7 vị thần gồm: vùng đất thần Yang N’ru (tri thức) - khu golf resort; vùng đất thần Ous (thần lửa) - khu đô thị du lịch núi lửa; vùng đất thần Yang Koi (nông nghiệp) - khu biệt thự vườn và farmstay sinh thái; vùng đất thần Yang Luh (thần đá) - golf resort núi đá; vùng đất thần Yang Bri (thần rừng) - resort rừng bên suối; vùng đất thần Yang Dah (thần nước) - resort và hoạt động du lịch dưới hồ; vùng đất thần Yang Pnom (thần núi) - đỉnh Tà Đùng và khám phá Vườn Quốc gia.

Liên quan đến khu vực Tà Đùng, năm 2018, UBND tỉnh Đắk Nông phúc đáp đề nghị của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC, trong đó đề nghị tập đoàn này tài trợ tỉnh Đắk Nông quy hoạch tổng thể khu du lịch sinh thái Tà Đùng để làm cơ sở cho việc mời gọi đầu tư.

Tuy nhiên, đến tháng 7-2020, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Đắk Nông thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Công viên địa chất Đắk Nông. Để nghiên cứu tích hợp 2 đồ án, tháng 9-2020, Sở Xây dựng tỉnh Đắk Nông có công văn thông báo về việc dừng lập quy hoạch chung xây dựng quần thể Resort, biệt thự nghỉ dưỡng và giải trí, thể thao cao cấp Tà Đùng và được Tập đoàn FLC thống nhất.

"Hiện tại UBND tỉnh Đắk Nông đã cho chủ trương lập quy hoạch chung Khu phức hợp du lịch, nghỉ dưỡng, sân golf Tà Đùng Đắk Nông để tích hợp vào quy hoạch tỉnh. Sau khi đồ án quy hoạch chung được phê duyệt, Sở Xây dựng tỉnh Đắk Nông sẽ phối hợp cùng các đơn vị đề xuất các khu vực để tiến hành kêu gọi đầu tư theo quy hoạch được duyệt. Việc tổ chức lựa chọn nhà đầu tư được thực hiện theo quy định của pháp luật" - văn bản nêu.

Hồ Tà Đùng là điểm du lịch hấp dẫn của tỉnh Đắk Nông, được ví như "Vịnh Hạ Long" trên Tây Nguyên. Hồ có hơn 40 hòn đảo lớn nhỏ, nổi bật trên diện tích mặt nước rộng gần 3.700 ha.

Theo Người Lao Động

Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

"Ước mình cùng bay" - phim của người Việt, cho người Việt

"Ước mình cùng bay" - phim của người Việt, cho người Việt

Ngay cách gọi tên "phim của người Việt, cho người Việt" đã cho thấy bao trùm là một sự bảo thủ của người viết. Là vì giữa thời buổi hội nhập, giao thoa văn hóa và phương thức sáng tác càng hiện đại, càng góp phần đưa xã hội đi về phía tương lai mà bảo thủ là coi bộ hơi kì rồi, nhưng xin phép một lần vậy.

Cuối tuần này đến Tây Ninh xem bắn pháo hoa và màn trình diễn nghệ thuật 3D hấp dẫn

Cuối tuần này đến Tây Ninh xem bắn pháo hoa và màn trình diễn nghệ thuật 3D hấp dẫn

Tối 30/3, tỉnh Tây Ninh sẽ tổ chức chương trình nghệ thuật đặc sắc với màn trình diễn 3D mapping và bắn pháo hoa dài 15 phút. Cùng ngày, du khách còn được tham gia lễ dâng đăng mừng Lễ Vía Quán Thế Âm Bồ Tát đản sanh.

Cơm muối Hoàng cung và loạt món ăn tiến vua sắp được giới thiệu tại TP.HCM

Cơm muối Hoàng cung và loạt món ăn tiến vua sắp được giới thiệu tại TP.HCM

Lễ hội Văn hóa Ẩm thực, Món ngon tại TP.HCM năm nay lần đầu quy tụ cơm muối Hoàng cung và nhiều món ăn tiến vua thời xưa, được trình diễn, phục vụ khách tham quan.

Việt Nam trong mắt xanh của giới siêu giàu nhưng chỉ 1% công ty lữ hành làm được điều này

Việt Nam trong mắt xanh của giới siêu giàu nhưng chỉ 1% công ty lữ hành làm được điều này

Hiện nay, chỉ khoảng 60 doanh nghiệp du lịch lữ hành Việt Nam chuyên cung cấp dịch vụ cho giới siêu giàu, theo ông Dương Đức Minh, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển Kinh tế và Du lịch TP.HCM.

Gần 400 tour, dịch vụ… giá siêu ưu đãi tại Ngày hội Du lịch TP.HCM

Gần 400 tour, dịch vụ… giá siêu ưu đãi tại Ngày hội Du lịch TP.HCM

Ngày hội Du lịch TP.HCM diễn ra vào đầu tháng 4 tới. Theo thống kê của Sở Du lịch TP.HCM, hiện có gần 400 sản phẩm, dịch vụ du lịch của các công ty lữ hành, cơ sở lưu trú, điểm tham quan… đăng ký tung khuyến mãi, ưu đãi phục vụ người dân, du khách tham quan.

Lạ lùng người Việt đi du lịch chỉ để ngủ

Lạ lùng người Việt đi du lịch chỉ để ngủ

Khảo sát gần đây của Booking.com cho thấy 67% du khách Việt Nam đang tìm kiếm các kỳ nghỉ dưỡng “chỉ để ngủ” trong năm 2024.