Thứ hai, 29/04/2024
kết quả tìm kiếm (18)
Chàng trai 24 tuổi khởi nghiệp với chè shan tuyết cổ thụ, giúp dân bản thoát nghèo

Chàng trai 24 tuổi khởi nghiệp với chè shan tuyết cổ thụ, giúp dân bản thoát nghèo

Lý Văn Minh, 24 tuổi, dân tộc Dao ở Bắc Hà, Lào Cai thành lập Hợp tác xã nông nghiệp Tả Củ Tỷ (gọi tắt là HTX) liên kết với 400 hộ dân phát triển cây chè cổ thụ, mang lại thu nhập cao cho người dân. HTX mới đi vào hoạt động hơn 1 năm đã giúp 6 hộ dân thoát nghèo.

Hỗ trợ học sinh khó khăn vùng biên đến trường

Hỗ trợ học sinh khó khăn vùng biên đến trường

Bí thư Đảng ủy xã biên giới Ia R'vê, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk chia sẻ: Năm em học sinh đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vừa được đơn vị Trại giống cây trồng thuộc Binh đoàn 16 nhận nuôi. Đây là chương trình hỗ trợ thuộc Dự án "cán bộ, chiến sĩ quân đội nâng bước em đến trường".

Video: Lễ chào mừng Tân sinh viên dân tộc Dao lần thứ 2 tại Hà Nội

Video: Lễ chào mừng Tân sinh viên dân tộc Dao lần thứ 2 tại Hà Nội

Ngày 13/11, tại Viện Văn hoá Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam, Ban đại diện nhóm "Người Dao Việt Nam – Gắn kết từ bản sắc" phối hợp cùng Nhóm Sinh viên dân tộc Dao tại Hà Nội đã tổ chức thành công Lễ chào đón tân sinh viên dân tộc Dao tại Hà Nội lần thứ 2.

Người Dao Việt Nam - gắn kết từ bản sắc

Người Dao Việt Nam - gắn kết từ bản sắc

Ngày 13/11, tại Viện Văn hoá Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam, Ban đại diện nhóm "Người Dao Việt Nam – Gắn kết từ bản sắc" phối hợp cùng Nhóm Sinh viên dân tộc Dao tại Hà Nội đã tổ chức thành công Lễ chào đón tân sinh viên dân tộc Dao tại Hà Nội lần thứ 2.

Rượu hoẵng - Nét văn hóa đặc sắc của người Dao tại Thanh Sơn

Rượu hoẵng - Nét văn hóa đặc sắc của người Dao tại Thanh Sơn

Nếu đồng bào dân tộc Thái có rượu cần, dân tộc Mông có rượu ngô, thóc thì đối với đồng bào dân tộc Dao ở Thanh Sơn (Phú Thọ) và một số địa phương khác trên cả nước có rượu hoẵng (hay gọi là tíu bầu). Đây là loại rượu truyền thống của dân tộc Dao, nổi tiếng với hương vị thơm dịu và ngọt thanh của gạo nếp nương.

Độc đáo nhà mái rêu Xà Phìn

Độc đáo nhà mái rêu Xà Phìn

Dưới dãy núi Tây Côn Lĩnh, thôn Xà Phìn thuộc xã Phương Tiến là nơi sinh sống của đồng bào Dao từ lâu đời.

Tết này em có áo mới rồi!

Tết này em có áo mới rồi!

Đôi tay vuốt ve chiếc áo ấm mới với ánh mắt tràn ngập niềm vui, em Triệu Ánh Nguyệt (lớp 7, trường THCS Hồ Thầu, xã Hồ Thầu, huyện Hoàng Su Phì, Hà Giang) khoe: "Tết này em có áo mới rồi!"

Trao tặng điểm trường, nhà tình nghĩa tại Hà Giang mang đông ấm về với bà con, học sinh vùng cao

Trao tặng điểm trường, nhà tình nghĩa tại Hà Giang mang đông ấm về với bà con, học sinh vùng cao

Trong 2 ngày 16-17/12, Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt phối hợp với Đoàn thanh niên Ngân hàng Bắc Á, Quỹ Vì Tầm Vóc Việt, Quỹ Hỷ Liên Tâm tổ chức khánh thành điểm trường bản Chang, trường mầm non xã Quảng Ngần (thuộc xã Quảng Ngần, huyện Vị Xuyên) và trao tặng 5 nhà tình nghĩa cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Vị Xuyên.