Thứ bảy, 27/04/2024

''Đất vàng'' bỏ hoang la liệt ở Nha Trang

10/10/2021 7:00 AM (GMT+7)

Tại trung tâm thành phố Nha Trang (Khánh Hòa), nhiều khu "đất vàng" bị bỏ hoang hàng chục năm, cỏ dại mọc um tùm.

Tại trung tâm thành phố Nha Trang (Khánh Hòa), nhiều khu "đất vàng" bị bỏ hoang hàng chục năm, cỏ dại mọc um tùm.
 
''Đất vàng'' bỏ hoang la liệt ở Nha Trang - Ảnh 1.

Nằm ở vị trí đắc địa bậc nhất TP Nha Trang, sát bên Trung tâm hội nghị 46 Trần Phú, đối diện Quảng trường 2/4 là khu đất 48-48A. Khu đất này có 2 mặt tiền đường biển Trần Phú và Nguyễn Thị Minh Khai.

''Đất vàng'' bỏ hoang la liệt ở Nha Trang - Ảnh 2.

Khu đất này rộng hơn 3.642 m2, bị bỏ hoang hơn 12 năm nay. Bên trong cỏ dại mọc um tùm, ao tù nước đọng đen ngòm.

''Đất vàng'' bỏ hoang la liệt ở Nha Trang - Ảnh 3.

Bên ngoài khu đất hơn 3.642 m2 được quây tôn cao gần 3 m. Nhiều năm trước nơi này được quảng bá rầm rộ về dự án khách sạn, căn hộ 5 sao, nhưng "án binh bất động" từ đó đến nay.

''Đất vàng'' bỏ hoang la liệt ở Nha Trang - Ảnh 4.

Bị bỏ hoang lâu nhất là khu đất ở 82 Trần Phú với thời gian gần 20 năm. Khu đất này rộng hơn 3.600 m2, nằm ở mặt tiền con đường biển sầm uất bậc nhất của TP Nha Trang.

''Đất vàng'' bỏ hoang la liệt ở Nha Trang - Ảnh 5.

Khu đất này trước đây do Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Khánh Hòa quản lý. Sau nhiều lần hoán đổi và sang nhượng, khu đất này giờ thuộc về Công ty TNHH Xuất nhập khẩu liên Thái Bình Dương - Nha Trang (IPP Nha Trang).

''Đất vàng'' bỏ hoang la liệt ở Nha Trang - Ảnh 6.

Khu đất ở 28E Trần Phú rộng hơn 20.112 m2 của phân xưởng cơ điện do Điện lực Khánh Hòa quản lý cũng bị bỏ hoang gần 8 năm.

''Đất vàng'' bỏ hoang la liệt ở Nha Trang - Ảnh 7.

Tháng 2/2014, UBND tỉnh Khánh Hòa giao khu đất này cho Công ty TNHH Đỉnh Vàng Nha Trang để thực hiện dự án Nha Trang Golden Gate.

''Đất vàng'' bỏ hoang la liệt ở Nha Trang - Ảnh 8.

Tuy nhiên, dự án có nhiều sai phạm nên bị Sở Xây dựng Khánh Hòa xử phạt vi phạm hành chính và ngưng thi công nhiều năm nay. Đến tháng 5/2021, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã khởi tố vụ án Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí ở dự án trên để điều tra.

''Đất vàng'' bỏ hoang la liệt ở Nha Trang - Ảnh 9.

Cũng nằm mặt tiền đường biển là trụ sở cũ của Đài phát thanh, truyền hình tỉnh Khánh Hòa (KTV), ở số 70 Trần Phú. Khu đất này cũng ở trong tình trạng bỏ không nhiều năm nay.

''Đất vàng'' bỏ hoang la liệt ở Nha Trang - Ảnh 10.

Khu đất này rộng khoảng 8.000 m2, được UBND tỉnh Khánh Hòa sử dụng để đối ứng dự án BT (xây dựng - chuyển giao) cho doanh nghiệp xây dựng trụ ăng ten và trụ sở đài truyền hình tỉnh mới.

''Đất vàng'' bỏ hoang la liệt ở Nha Trang - Ảnh 11.

Hiện, các dự án BT đã hoàn thành, nhưng khu đất 70 Trần Phú vẫn chưa được giao cho doanh nghiệp vì nhiều lý do.

''Đất vàng'' bỏ hoang la liệt ở Nha Trang - Ảnh 12.

Một trong những khu đất bị bỏ hoang, nhiều tai tiếng ở Nha Trang là dự án Công viên văn hóa, giải trí, thể thao Nha Trang Sao, ở đường Phạm Văn Đồng, phường Vĩnh Phước. Khu đất này rộng hơn 10 ha, nằm bên vịnh Nha Trang, gần danh thắng Hòn Đỏ, Hòn Chồng.

''Đất vàng'' bỏ hoang la liệt ở Nha Trang - Ảnh 13.

Vì nhiều sai phạm, tỉnh Khánh Hòa thu hồi dự án nên khu đất này bị bỏ hoang gần 4 năm nay. Nơi này trở thành điểm đen về tệ nạn xã hội của phường Vĩnh Phước. Đã nhiều lần cử tri chất vấn lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa tại các cuộc họp HĐND tỉnh về vấn đề này.

''Đất vàng'' bỏ hoang la liệt ở Nha Trang - Ảnh 14.

Trụ sở Kho bạc Nhà nước cũ ở số 26 Hoàng Hoa Thám (TP Nha Trang). Khu đất rộng gần 4.000 m2, với cơ sở vật chất còn khá tốt nhưng bị bỏ hoang sau khi trụ sở mới được xây dựng ở khu vực sân bay Nha Trang cũ. Gần đây, nơi này được trưng dụng làm điểm tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19 cho người dân.

Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Vì sao Vietbank sẽ chia cổ tức tới 25%?

Vì sao Vietbank sẽ chia cổ tức tới 25%?

Vietbank hướng đến mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận trước thuế đạt 29% trong năm 2024 và kiểm soát nợ xấu ở mức dưới hoặc bằng 2,5%. Ngân hàng này cũng ghi tên mình vào nhóm các nhà băng có tỷ lệ chia cổ tức cao.

Quyền CEO Eximbank nói "rút kinh nghiệm sâu sắc" vụ chủ thẻ tín dụng bị ghi nợ hơn 8,8 tỷ đồng

Quyền CEO Eximbank nói "rút kinh nghiệm sâu sắc" vụ chủ thẻ tín dụng bị ghi nợ hơn 8,8 tỷ đồng

Trả lời cổ đông tại đại hội về sự vụ gần đây liên quan đến chủ thẻ thẻ tín dụng nợ hơn 8,8 tỷ đồng sau 11 năm, ông Nguyễn Hoàng Hải, Quyền CEO Eximbank cho biết đây là một bài học lớn.

Giá lúa gạo, cà phê lên hương, nông dân và doanh nghiệp phân bón cùng lãi lớn

Giá lúa gạo, cà phê lên hương, nông dân và doanh nghiệp phân bón cùng lãi lớn

Giá lúa gạo, cà phê và các loại nông sản khác tăng đẩy nhu cầu tiêu thụ phân bón tăng cao. CEO Phân bón Bình Điền Ngô Văn Đông tiết lộ quý I/2024, lợi nhuận hợp nhất trước thuế của Phân bón Bình Điền lên đến 91 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái lỗ gần 40 tỷ đồng.

Hệ thống KRX lại "lỗi hẹn" vận hành vào ngày 2/5 tới, vì sao?

Hệ thống KRX lại "lỗi hẹn" vận hành vào ngày 2/5 tới, vì sao?

Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cho rằng chưa đủ cơ sở để chấp thuận đề nghị của HoSE đưa hệ thống KRX vào vận hành chính thức vào 2/5 tới.

HDBank lần đầu “bật mí” chi tiết về sức khỏe HD SAISON

HDBank lần đầu “bật mí” chi tiết về sức khỏe HD SAISON

Tính đến 31/12/2023, tổng tài sản của HD Saison đạt 17.593 tỷ đồng, trong đó cho vay khách hàng đạt 16.086 tỷ đồng. Hệ số an toàn vốn (CAR) tỷ lệ an toàn vốn cuối năm 2023 là 22,5%, cao hơn 13,5% so với quy định tối thiểu 9,0% của Ngân hàng Nhà nước.

Ông Dương Công Minh chia sẻ nguồn cơn mà facebook "Thang Dang" nói xấu mình

Ông Dương Công Minh chia sẻ nguồn cơn mà facebook "Thang Dang" nói xấu mình

Ông Dương Công Minh – Chủ tịch Sacombank chia sẻ: "Khi Sacombank cho Bamboo vay tiền, tôi phải làm cố vấn cho khoản tín dụng của Bamboo không mất vốn. Khi đó, ông Thắng có đòi 200 tỷ đồng cho cá nhân, nhưng sau đó ông Thắng nghỉ trước khi nhà đầu tư mới vào đầu tư. Tôi có đề nghị ông Thắng làm việc với đối tác mớI".