Thứ năm, 25/04/2024

Doanh nghiệp bất động sản phát hành trái phiếu trở lại

14/06/2022 2:55 PM (GMT+7)

Các doanh nghiệp bất động sản đứng ở vị trí thứ 2 về giá trị phát hành trái phiếu trong tháng 5-2022 với gần 6.900 tỉ đồng.

Báo cáo thị trường tháng 5-2022 của Hiệp hội thị trường trái phiếu Việt Nam (VBMA) cho thấy các doanh nghiệp bất động sản đã phát hành trái phiếu trở lại sau một tháng "vắng bóng" trên thị trường.

Theo thống kê của VBMA dựa trên công bố từ trang thông tin của Ủy ban Chứng khoán nhà nước (SSC) và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), tính đến hết 31-5, các doanh nghiệp chỉ có 1 đợt phát hành ra công chúng trong khi có tới 34 đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ.

Cụ thể, một đợt phát hành trái phiếu ra công chúng của Công ty CP Đầu tư và Thương mại TNG trị giá 300 tỉ đồng, và 34 đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ với giá trị 23.805 tỉ đồng.

Doanh nghiệp bất động sản phát hành trái phiếu trở lại - Ảnh 1.

Doanh nghiệp bất động sản có nhu cầu huy động vốn rất lớn qua kênh trái phiếu

Nhóm ngân hàng thương mại đứng đầu về giá trị phát hành trong tháng với 14.629 tỉ đồng chiếm 60,68% tổng giá trị phát hành. Các ngân hàng có giá trị phát hành lớn nhất là OCB, MB, ACB…

Đáng chú ý, nhóm bất động sản đứng ở vị trí thứ 2 khi phát hành 6.879 tỉ đồng trái phiếu, tương đương 28,53% tổng giá trị phát hành. Trong đó nổi bật nhất là Công ty CP Địa ốc Nova với 5.774 tỉ đồng trái phiếu kỳ hạn 10 năm.

Trước đó, hồi tháng 4, cũng số liệu của VBMA cho thấy không có doanh nghiệp bất động sản nào phát hành trái phiếu doanh nghiệp.

Tính từ đầu năm đến nay, có 17 đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp ra công chúng với giá trị là 8.996 tỉ đồng và 160 đợt phát hành riêng lẻ với tổng giá trị 104.828 tỉ đồng. Trong đó, các doanh nghiệp bất động sản đứng ở vị trí thứ hai với 37.395 tỉ đồng.

Phân tích của một số công ty chứng khoán, thị trường trái phiếu doanh nghiệp có thể trầm lắng trong 1, 2 quý tới do thị trường đang chờ đợi những thay đổi về mặt chính sách, pháp lý được cơ quan quản lý nhà nước. Nhà đầu tư cá nhân cần thêm thời gian để ổn định tâm lý, suy xét và đánh giá tình hình thị trường trước khi đưa ra quyết định đầu tư. 

Riêng giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ của nhóm bất động sản được dự báo sẽ giảm dần trong một vài quý tới và nhường dòng vốn cho những doanh nghiệp sản xuất, dịch vụ thiết yếu...

Theo Người Lao Động

Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đừng chờ giá chung cư giảm sâu hơn

Đừng chờ giá chung cư giảm sâu hơn

Giá chung cư được dự báo khó có thể giảm sâu hơn, diễn biến đi ngang trong ngắn hạn và sẽ phục hồi đà tăng khi thanh khoản cải thiện hơn thời gian tới.

TP.HCM loại bỏ nhiều dự án BT do quá nhiều vướng mắc

TP.HCM loại bỏ nhiều dự án BT do quá nhiều vướng mắc

Do hình thức đầu tư BT (xây dựng - chuyển giao) gặp quá nhiều vướng mắc, TP.HCM quyết định bỏ nhiều dự án BT, chuyển sang hình thức đầu tư khác.

Mê mẩn với mẫu nhà vườn 'chữa lành'

Mê mẩn với mẫu nhà vườn 'chữa lành'

Ngôi nhà được gia chủ ví như một khu nghỉ dưỡng tại gia, là nơi "chữa lành" cho tâm hồn khi mọi không gian được bao quanh bởi cây xanh, đảm bảo sự riêng tư và yên tĩnh.

Chuyên gia: Nếu TP.HCM chặt hơn 400 cây xanh vì metro, phải trồng lại gấp đôi

Chuyên gia: Nếu TP.HCM chặt hơn 400 cây xanh vì metro, phải trồng lại gấp đôi

Ý kiến trên được chuyên gia quy hoạch và kiến trúc đô thị đưa ra sau khi có thông tin chặt hạ hơn 400 cây xanh để làm tuyến Metro số 2 ở TP.HCM

Việt Nam có 2 Cảng hàng không vào Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Việt Nam có 2 Cảng hàng không vào Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Tổ chức Quốc tế Skytrax vừa công kết quả xếp hạng các sân bay trên thế giới năm 2024; trong đó, Việt Nam có 2 Cảng hàng không được vinh danh trong “Top 100 sân bay tốt nhất thế giới” là Cảng HKQT Nội Bài và Cảng HKQT Đà Nẵng.

Bình Dương sẽ thành đầu mối logistics quan trọng của vùng

Bình Dương sẽ thành đầu mối logistics quan trọng của vùng

Bình Dương xem dịch vụ logistics là một trong những ngành kinh tế mũi nhọn trong chiến lược phát triển, giai đoạn 2024 - 2030, góp phần chuyển dịch tỷ lệ dịch vụ trong cơ cấu kinh tế năm 2025 đạt 28%.