Thứ sáu, 19/04/2024

Doanh nghiệp cho nhân viên nghỉ Tết sớm 1 tháng, không hẹn ngày đi làm

15/12/2022 7:00 PM (GMT+7)

Những doanh nghiệp ở nhiều lĩnh vực như du lịch, bất động sản, sản xuất rơi vào thảm cảnh khi dòng tiền “tắc”, lãi suất tăng trong khi khách, thanh khoản và đơn hàng không có. Doanh nghiệp lo mất Tết.

Mới đây, một doanh nghiệp môi giới bất động sản lớn tại Hà Nội thông báo cho toàn bộ nhân viên nghỉ Tết sớm từ ngày 12/12. Thế nhưng, việc nghỉ Tết này sớm hơn 1 tháng và không hẹn ngày quay lại khiến nhiều nhân viên của sàn giao dịch “mất Tết”. Thực tế, nhiều tháng nay, các sàn giao dịch không có thanh khoản, nhân viên không có lương.

Lãnh đạo của doanh nghiệp này chia sẻ, thị trường bất động sản khó khăn, doanh nghiệp không có hàng để bán. Thậm chí, bán cũng không ai hỏi mua. “Chúng tôi nhiều tháng giảm lương nhân viên, 50% nhân viên nghỉ việc từ giữa năm. Đến nay, số nhân viên còn lại cũng nghỉ Tết sớm. Tôi hy vọng, sang năm, thị trường bất động sản ấm lại để doanh nghiệp trở lại hoạt động bình thường”, vị này nói.

Doanh nghiệp cho nhân viên nghỉ Tết sớm 1 tháng, không hẹn ngày đi làm - Ảnh 1.

Ngành du lịch chưa khôi phục hoàn toàn khi khách quốc tế thưa thớt.

Còn một lãnh đạo doanh nghiệp bất động sản tại Hà Nội từng thu hàng trăm tỷ một dự án phân lô, bán nền lớn tại tỉnh cách đây 3 năm. Thế nhưng hàng trăm tỷ lãi từ dự án trước, vị này đem đầu tư khắp nơi từ chứng khoán, tiền ảo cho đến góp vốn vào nhiều dự án. Sau thị trường bất động sản đóng băng, dự án mới không ra được hàng, tiền ảo, chứng khoán giảm khiến vị giám đốc này rơi vào trầm cảm.

Nhiều tháng nay, nhân viên công ty cho biết, giám đốc không đến công ty. Nhân viên nghỉ đến 90%, những người còn lại đi làm chỉ ngồi chơi.

Một lãnh đạo một doanh nghiệp lớn về du lịch chia sẻ: “Chưa năm nào khó khăn như năm nay. 2 năm COVID-19 khó khăn về doanh thu nhưng doanh nghiệp vẫn gồng gánh được vì nợ vay được khoanh. Thế nhưng từ đầu năm 2022, doanh nghiệp phải trả lãi ngân hàng dù doanh thu sụt giảm”.

Vị này cho biết thêm, ông đã bán một khách sạn 3 sao trị giá 90 tỷ đồng để trả một phần nợ ngân hàng và duy trì khách sạn 5 sao còn lại. Hiện, du khách èo uột nhưng khách sạn 5 sao với hàng loạt các chi phí. Theo đó, mỗi tháng doanh nghiệp bù lỗ 800 triệu đồng.

“Một năm kinh tế buồn khi du lịch chưa thể phục hồi hoàn toàn do các khách từ Nga và Trung Quốc chưa sang. Nhân viên duy trì 50% so với mức bình thường. Nếu tình hình này kéo dài, doanh nghiệp phải tiếp tục bán khách sạn nói gì đến thưởng Tết”, vị này nói.

Ông Nguyễn Văn Bé - Chủ tịch Hiệp hội Khu Công nghiệp TP.HCM - cho rằng, hiện các doanh nghiệp Việt đang phải hứng chịu tác động từ nhiều hướng. Đầu tiên, những tác động tiêu cực từ thời kỳ đại dịch COVID-19, đến nay các doanh nghiệp đang bắt đầu “ngấm đòn” khi mà chuỗi cung ứng chưa thể khôi phục hoàn toàn. Tiếp đó, tình hình bất ổn trên thế giới như căng thẳng Nga - Ukraine lại càng khiến doanh nghiệp khó khăn khi đối mặt với tình trạng lạm phát, thiếu nguồn cung nhiên liệu...

Cuối cùng, những biến động về ngân hàng, thị trường chứng khoán hay trái phiếu doanh nghiệp gần đây đã đẩy lãi suất lên cao, doanh nghiệp gặp khó nhưng vẫn phải vay vốn lãi suất cao nhằm duy trì hoạt động. Thậm chí, có doanh nghiệp dù chấp nhận vay lãi cao nhưng vẫn không thể tiếp cận nguồn vốn do khó khăn về dòng tiền.

Theo ông Bé, nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ tại nhiều khu công nghiệp đang phải đối mặt với việc cắt giảm công nhân, giảm ca làm vì đơn hàng sụt giảm. Thêm một cái Tết buồn cho doanh nghiệp sản xuất.

Theo Tiền phong

Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Xóa ám ảnh đầu tư trái phiếu doanh nghiệp

Xóa ám ảnh đầu tư trái phiếu doanh nghiệp

Mặc dù thị trường trái phiếu doanh nghiệp đã "rã đông" nhưng vẫn chưa thực sự khởi sắc bởi tâm lý nhà đầu tư chưa thoát khỏi nỗi ám ảnh. Xếp hạng tín dụng được xem là một giải pháp tăng niềm tin đầu tư, nâng bền vững thị trường.

Xe điện khuấy động thị trường taxi

Xe điện khuấy động thị trường taxi

Tiềm năng của thị trường gọi xe công nghệ ở Việt Nam còn rất lớn, các doanh nghiệp dẫn đầu đang vẽ lại bức tranh thị trường

Quyết liệt kiểm soát thị trường vàng

Quyết liệt kiểm soát thị trường vàng

Ngân hàng Nhà nước sẽ triển khai ngay giải pháp tăng cung vàng miếng để xử lý tình trạng giá vàng trong nước và thế giới chênh lệch cao

NHNN đề xuất giảm 50% tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với ngân hàng nhận chuyển giao TCTD yếu kém

NHNN đề xuất giảm 50% tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với ngân hàng nhận chuyển giao TCTD yếu kém

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đang dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 30/2019/TT-NHNN quy định về thực hiện dự trữ bắt buộc của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài với dự kiến sẽ sửa đổi, bổ sung 4 điều trong Thông tư 30 là Điều 3, Điều 7, Điều 13 và Điều 16.

Giá vàng liên tục "nhảy số", bất thường nằm ở đâu?

Giá vàng liên tục "nhảy số", bất thường nằm ở đâu?

Giá vàng không còn đứng ở mức đỉnh "chót vót" ghi nhận trong ngày hôm qua đối với vàng nhẫn 9999, song giá vàng miếng SJC vẫn đang "đu đỉnh" gần 85 triệu đồng/lượng. Các chuyên gia chỉ điểm "bình thường" và "bất thường" khi vàng "nhảy múa".

Đất nền tan băng nhưng khó sốt

Đất nền tan băng nhưng khó sốt

Trong khi phân khúc chung cư tăng giá vùn vụt suốt cả năm 2023 kéo dài tới hiện tại vẫn ở biểu đồ đi lên thì đất nền, nhất là đất ven đô lại "ngủ" khá lâu.