Thứ năm, 25/04/2024

Doanh nghiệp FDI chịu thiệt hại vì bụi đỏ từ sân bay Long Thành

01/04/2023 1:00 PM (GMT+7)

Trong buổi đối thoại với UBND tỉnh Đồng Nai, nhiều doanh nghiệp FDI trên địa bàn phản ánh tình trạng bụi đỏ từ công trường thi công sân bay Long Thành gây ảnh hưởng đến sản xuất.


Doanh nghiệp FDI chịu thiệt hại vì bụi đỏ từ sân bay Long Thành - Ảnh 1.

Bụi đỏ phủ kín cảnh quan khu vực xung quanh công trường sân bay Long Thành. Ảnh: Quỳnh Danh.

UBND tỉnh Đồng Nai ngày 31/3 tổ chức hội nghị đối thoại với đại diện hơn 200 doanh nghiệp FDI đóng trên địa bàn.

Tại cuộc gặp, nhiều doanh nghiệp phản ánh tình trạng cơ sở hạ tầng trên địa bàn tỉnh đã xuống cấp, giao thông ùn tắc mạnh, điển hình như Quốc lộ 51, Quốc lộ 1A và các tuyến kết nối khu công nghiệp, đã ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh. Vào giờ cao điểm, việc vận chuyển hàng hóa ra vào khu công nghiệp thường xuyên bị chậm trễ do lưu lượng xe lớn trong khi đường hẹp.

Ngoài việc xuất hiện nhiều ổ voi, ổ gà, đèn đường chiếu sáng trên những tuyến đường này tương đối yếu khiến người tham gia giao thông khó nhận biết điểm hư hại.

Các doanh nghiệp đề nghị tỉnh Đồng Nai quan tâm, đầu tư nâng cấp hạ tầng giao thông, đáp ứng nhu cầu, điều kiện phát triển của doanh nghiệp.

Đặc biệt, một trong những vấn đề được chú ý thời gian gần đây là tình trạng ô nhiễm bụi trong quá trình thi công sân bay Long Thành. Đại diện Công ty TNHH Elite Long Thành (khu công nghiệp Lộc An - Bình Sơn, huyện Long Thành) cho biết bụi đỏ từ hoạt động thi công sân bay Long Thành thường xuyên phủ kín hạ tầng, cơ sở vật chất, gây ảnh hưởng đến sức khỏe người lao động lẫn chất lượng sản phẩm.

“Bụi ảnh hưởng rất nhiều đến sản phẩm của công ty chúng tôi, mong lãnh đạo tỉnh, sở ban ngành có hướng giải quyết, xử lý để các doanh nghiệp trên địa bàn không còn bị bụi đỏ gây xáo trộn việc sản xuất”, bà Đoàn Hương Giang, Trưởng phòng hành chính nhân sự Elite Long Thành, chia sẻ.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Cao Tiến Dũng ghi nhận phản ánh của các doanh nghiệp và khẳng định địa phương sẽ quan tâm, có trách nhiệm cùng doanh nghiệp vượt qua khó khăn.

Với trường hợp bụi đỏ từ thi công sân bay, tỉnh Đồng Nai cho biết đã yêu cầu chủ đầu tư dự án là Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) đưa ra biện pháp khắc phục.

Đối với tình trạng hạ tầng giao thông kết nối từ Quốc lộ 51 với Khu công nghiệp Long Đức và một số khu khác bị xuống cấp, lãnh đạo tỉnh đã đề nghị UBND huyện Long Thành sớm có kế hoạch duy tu, sửa chữa đoạn đường này. Sở Kế hoạch và Đầu tư cùng Sở Giao thông vận tải tỉnh có trách nhiệm giám sát, đảm bảo an toàn giao thông cho công nhân lẫn doanh nghiệp di chuyển trên tuyến đường.

Cũng tại buổi đối thoại, lãnh đạo tỉnh cho biết trong quý I, Đồng Nai thu hút dòng vốn FDI vượt 500 triệu USD. Tỉnh đã cấp mới 16 dự án với tổng số vốn đăng ký hơn 52 triệu USD và 22 dự án tăng vốn hơn 451 triệu USD.

Theo Zing

Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

TP.HCM loại bỏ nhiều dự án BT do quá nhiều vướng mắc

TP.HCM loại bỏ nhiều dự án BT do quá nhiều vướng mắc

Do hình thức đầu tư BT (xây dựng - chuyển giao) gặp quá nhiều vướng mắc, TP.HCM quyết định bỏ nhiều dự án BT, chuyển sang hình thức đầu tư khác.

Mê mẩn với mẫu nhà vườn 'chữa lành'

Mê mẩn với mẫu nhà vườn 'chữa lành'

Ngôi nhà được gia chủ ví như một khu nghỉ dưỡng tại gia, là nơi "chữa lành" cho tâm hồn khi mọi không gian được bao quanh bởi cây xanh, đảm bảo sự riêng tư và yên tĩnh.

Chuyên gia: Nếu TP.HCM chặt hơn 400 cây xanh vì metro, phải trồng lại gấp đôi

Chuyên gia: Nếu TP.HCM chặt hơn 400 cây xanh vì metro, phải trồng lại gấp đôi

Ý kiến trên được chuyên gia quy hoạch và kiến trúc đô thị đưa ra sau khi có thông tin chặt hạ hơn 400 cây xanh để làm tuyến Metro số 2 ở TP.HCM

Việt Nam có 2 Cảng hàng không vào Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Việt Nam có 2 Cảng hàng không vào Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Tổ chức Quốc tế Skytrax vừa công kết quả xếp hạng các sân bay trên thế giới năm 2024; trong đó, Việt Nam có 2 Cảng hàng không được vinh danh trong “Top 100 sân bay tốt nhất thế giới” là Cảng HKQT Nội Bài và Cảng HKQT Đà Nẵng.

Bình Dương sẽ thành đầu mối logistics quan trọng của vùng

Bình Dương sẽ thành đầu mối logistics quan trọng của vùng

Bình Dương xem dịch vụ logistics là một trong những ngành kinh tế mũi nhọn trong chiến lược phát triển, giai đoạn 2024 - 2030, góp phần chuyển dịch tỷ lệ dịch vụ trong cơ cấu kinh tế năm 2025 đạt 28%.

Lý do lãnh đạo tỉnh Đồng Nai ra thời hạn cho Tổng Công ty Tín Nghĩa

Lý do lãnh đạo tỉnh Đồng Nai ra thời hạn cho Tổng Công ty Tín Nghĩa

UBND tỉnh Đồng Nai không thể để Tổng Công ty Tín Nghĩa tiếp tục làm ảnh hưởng đến tiến độ của dự án nhiệt điện LNG đầu tiên tại Việt Nam – nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và 4 tại Đồng Nai. Theo kế hoạch, Nhơn Trạch 3 và 4 sẽ lần lượt vận hành vào cuối năm 2024 và giữa năm 2025.