Thứ tư, 24/04/2024

Du khách bắt đầu đến Việt Nam nghỉ đông

29/10/2022 5:37 AM (GMT+7)

Sau 2 năm gần như đóng băng, các tỉnh Nam Trung Bộ bắt đầu đón du khách quốc tế trở lại bằng chuyến bay thẳng từ Kazakhstan

UBND tỉnh Khánh Hòa ngày 26-10 đã tổ chức lễ đón chuyến bay thẳng từ TP Almaty (thành phố lớn nhất của Kazakhstan) đến sân bay quốc tế Cam Ranh, mở đầu cho kỳ nghỉ đông ở các nước Đông Âu và Tây Á đến Nha Trang.

Tiềm năng từ thị trường Tây Á

Chuyến bay do Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Anex Việt Nam tổ chức, chở 376 hành khách quốc tịch Kazakhstan, Nga, Anh. Du khách sẽ nghỉ dưỡng từ 7-30 ngày tại các khách sạn, khu nghỉ dưỡng ở Nha Trang và khu Bãi Dài (huyện Cam Lâm); tham gia tour biển đảo, tham quan TP Nha Trang; vui chơi ở VinWonders Nha Trang, công viên Kong Forest…

Anex Việt Nam sẽ mở thêm các tour liên tuyến Khánh Hòa - Lâm Đồng, Khánh Hòa - Ninh Thuận để tăng thêm trải nghiệm cho du khách. Du khách Atau Daiana cho biết đây là lần đầu tiên đến Nha Trang - Khánh Hòa nên bà rất hào hứng, thích thú trước khí hậu nắng ấm, dịch vụ du lịch biển và đặc biệt là ẩm thực nơi đây.

Theo kế hoạch, tần suất bay sẽ là 2 chuyến/tuần, mỗi chuyến dự kiến có 350 hành khách. Từ tháng 12, phía Anex Việt Nam tiếp tục tổ chức các chuyến bay từ Astana (thủ đô Kazakhstan) đến Cam Ranh 2 chuyến/tuần. Ngoài ra, công ty sẽ khai thác thêm lượng khách từ Nga quá cảnh qua Kazakhstan.

Ông Nguyễn Đức Tấn, Giám đốc Anex Việt Nam, đánh giá Kazakhstan có thu nhập bình quân hơn 10.000 USD/người/năm, có nhiều tiềm năng để chúng ta khai thác du lịch. Thời tiết ở đất nước này khắc nghiệt vào mùa đông nên người dân thường chọn đi du lịch để tránh rét với thời gian dài ngày. Người Kazakhstan cũng tương tự như khách Nga nên rất thuận lợi trong việc đón tiếp, phục vụ.

Ngoài Anex Việt Nam, Công ty TNHH Du lịch Amega sẽ tổ chức khai thác đường bay Almaty (Kazakhstan) đến Khánh Hòa 2 chuyến/tuần từ ngày 27-10-2022 đến 2-4-2023. Giai đoạn từ tháng 6 đến tháng 10-2022, công ty đã tổ chức 15 chuyến bay charter từ Uzbekistan. Thị trường Tây Á như Uzbekistan có khoảng 40 triệu dân, Kazakhstan khoảng 18 triệu dân rất có tiềm năng để khai thác du lịch.

Du khách bắt đầu đến Việt Nam nghỉ đông - Ảnh 1.

Khách từ TP Almaty (Kazakhstan) đến sân bay quốc tế Cam Ranh (Khánh Hòa), mở đầu cho kỳ nghỉ đông. Ảnh: KỲ NAM

"Cứu" ngành du lịch mùa thấp điểm

Bà Nguyễn Thị Lệ Thanh, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa, cho biết 10 tháng đầu năm 2022, tổng lượt khách lưu trú ở Khánh Hòa ước đạt 2,2 triệu lượt khách, gấp 4,6 lần so với cùng kỳ. Thị trường khách quốc tế đã phục hồi đáng kể, ước đạt gần 190.000 lượt, gấp 9,2 lần so với cùng kỳ.

Trước đây, Nga là một trong những thị trường khách truyền thống của Khánh Hòa khi năm 2019, tỉnh này đón khoảng 463.000 lượt khách, chiếm hơn 70% lượng khách Nga đến Việt Nam. Cuối năm là cao điểm về nghỉ đông ở Nga nhưng việc phục hồi lượng khách này đang gặp nhiều khó khăn. Nha Trang - Khánh Hòa có thêm các nguồn khách quốc tế sẽ "cứu" ngành du lịch địa phương trong dịp thấp điểm này.

"Sự phối hợp giữa các đơn vị lữ hành đưa du khách Kazakhstan sẽ góp phần khôi phục thị trường khách quốc tế và góp phần thúc đẩy du lịch tỉnh Khánh Hòa ngày càng phát triển mạnh mẽ và bền vững hơn. Tỉnh cũng đang khảo sát làm việc với TP Busan, Seoul (Hàn Quốc) để xúc tiến, tiếp tục đưa khách Hàn đến Nha Trang trong dịp nghỉ đông. Ngoài ra, một lượng khách từ Nga (quá cảnh) dự báo cuối năm nay sẽ "trám chỗ" phần nào cho mùa thấp điểm khách nội địa ở Khánh Hòa" - bà Thanh cho biết thêm.

Du khách bắt đầu đến Việt Nam nghỉ đông - Ảnh 2.

Khách từ Kazakhstan đến sân bay quốc tế Cam Ranh

Theo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận, trong 9 tháng năm 2022, ngành du lịch tỉnh này cũng đón gần 4 triệu lượt khách, tăng 2,27 lần so cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, khách quốc tế có khoảng hơn 51.000 lượt.

Khu du lịch quốc gia Mũi Né đang xúc tiến các chương trình quảng bá điểm đến với nhiều gói khuyến mãi, kích cầu vào dịp đón chào năm mới 2023. "Chúng tôi nhanh chóng vận hành cơ sở du lịch, nâng cấp phòng ốc và bổ sung lực lượng lao động. Chúng tôi kỳ vọng những tháng cuối năm, khách quốc tế nhất là các nước phía Bắc sẽ đến Mũi Né đông hơn để nghỉ đông khi dịch bệnh đã đẩy lùi" - anh Hoàng Hùng, quản lý một resort tại phường Hàm Tiến, TP Phan Thiết, nói. 

Kênh riêng hút khách Nga

Theo ông Nguyễn Văn Khoa, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Bình Thuận, khách quốc tế những tháng gần đây đã bắt đầu phục hồi nhưng nhìn chung còn chậm. "Thông tin khách Nga bắt đầu trở lại Việt Nam sau thời gian dài, thông qua chuyến bay thẳng từ Kazakhstan đến tỉnh Khánh Hòa là tín hiệu tốt cho ngành du lịch. Tuy nhiên, đây cũng chỉ là động thái thăm dò thị trường nên chưa nói trước được gì. Hiệp hội Du lịch Bình Thuận cũng đang tích cực xúc tiến để đón khách từ thị trường này thông qua các hãng lữ hành và kênh kết nối riêng" - ông Khoa thông tin.

Theo Người Lao Động

Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Diễn đàn quốc tế Trinity lần đầu tại Việt Nam sẽ hỗ trợ nhiều lĩnh vực kinh tế

Diễn đàn quốc tế Trinity lần đầu tại Việt Nam sẽ hỗ trợ nhiều lĩnh vực kinh tế

Nhiều lĩnh vực liên quan đến hàng không được kỳ vọng sẽ nhận thêm trợ lực mới thông qua diễn đàn quốc tế Trinity 2024 tại TP.HCM tháng 11 tới đây.

Những sản phẩm du lịch Hạ Long hấp dẫn dịp hè 2024

Những sản phẩm du lịch Hạ Long hấp dẫn dịp hè 2024

TP Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) đã và đang trở thành một trong những điểm đến hàng đầu của du khách trong và ngoài nước mỗi mùa du lịch hè. Với mục tiêu không ngừng đổi mới, địa phương cũng đang tập trung đưa các sản phẩm du lịch mới vào hoạt động.

Tour nội địa “lép vế” tour nước ngoài dịp lễ 30/4

Tour nội địa “lép vế” tour nước ngoài dịp lễ 30/4

Nhu cầu đi du lịch lễ 30/4 năm nay tăng cao khi kỳ nghỉ kéo dài đến 5 ngày. Tuy nhiên, sức nóng lại đang dồn vào các tour du lịch nước ngoài hơn là du lịch nội địa.

Thử nấu món ăn, thức uống từ những bộ phim đình đám

Thử nấu món ăn, thức uống từ những bộ phim đình đám

Không ít lần ta đã bắt gặp những món ăn hấp dẫn trên phim ảnh, vậy thì liệu các món ăn này sẽ như thế nào khi chế biến ngoài thực tế?

Đây là những địa điểm được người Việt chọn đi chơi nhiều nhất lễ 30/4

Đây là những địa điểm được người Việt chọn đi chơi nhiều nhất lễ 30/4

Nghỉ lễ 30/4 5 ngày liên tục, người Việt chọn đi chơi ở nơi có khí hậu mát mẻ và ưu tiên du lịch biển. Dưới đây là những địa điểm được người Việt chọn đi chơi nhiều nhất dịp lễ này.

Chim hoang dã bay rợp trời trong khu du lịch

Chim hoang dã bay rợp trời trong khu du lịch

Điểm du lịch ở Thung Nham (Ninh Bình) có hàng ngàn con chim hoang dã cư ngụ, trong đó có nhiều loài chim quý hiếm có trong sách đỏ Việt Nam