Thứ ba, 23/04/2024

Du lịch lễ 30/4 và 1/5: Tour nước ngoài đắt khách

31/03/2023 1:00 PM (GMT+7)

Còn 1 tháng nữa mới đến kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 nhưng thời điểm này, lượng khách đặt tour đã khá sôi động. Trong đó, các đường tour nước ngoài được nhiều du khách Việt quan tâm lựa chọn.

Du lịch lễ 30/4 và 1/5: Tour nước ngoài đắt khách - Ảnh 1.

Du khách Việt Nam trải nghiệm du lịch ở nước ngoài


Chị Nguyễn Vân Anh (ngụ quận 11, TP.HCM) cho biết, ngay từ đầu tháng 3, chị đã đặt tour cho gia đình 3 người trong dịp lễ 30/4 và 1/5. Năm nay, thay vì lựa chọn điểm đến trong nước, chị đã quyết định đặt tour đi Campuchia với hành trình 4 ngày 3 đêm, giá gần 18 triệu đồng/người. 

"Thực tế thì giá tour này cũng không quá cao so với nhiều điểm đến khác trong nước. Đây cũng là lần đầu tiên cả gia đình tôi được đi du lịch nước ngoài cùng nhau nên ai cũng háo hức", chị Vân Anh cho hay.

Theo các đơn vị lữ hành, trong kỳ nghỉ 30/4 và 1/5 năm nay, các tour dài ngày trong nước và tour nước ngoài được nhiều du khách quan tâm và chốt sớm. Trong đó, các điểm đến thuộc châu Á vẫn là lựa chọn hàng đầu của nhiều du khách Việt với các tour đến Thái Lan, Hàn Quốc, Nhật Bản, Hong Kong (Trung Quốc). Các tour này thường kéo dài trong 4-6 ngày.

Ông Nguyễn Minh Mẫn, Giám đốc truyền thông và marketing Công ty TST Tourist, cho biết, dự kiến, tổng lượng khách tour lễ 30/4 và 1/5 ước đạt khoảng 2.000 khách. Trong đó, tỷ lệ khách chọn tour du lịch trong nước chiếm 39%, còn lại 61% là tour du lịch nước ngoài.

Bà Trần Phương Linh, Giám đốc tiếp thị - công nghệ thông tin Benthanh Tourist, cho biết, các quốc gia khu vực Đông Nam Á chiếm ưu thế về vị trí địa lý gần Việt Nam, nền văn hoá tương đồng nên được nhiều du khách lựa chọn làm điểm đến mùa lễ 30/4. 

Theo bà Phương Linh, hiện các tour đến Hong Kong, Đài Loan (Trung Quốc) đã kín chỗ. Công ty đang đàm phán với hãng hàng không và các đối tác để có thể mở thêm tour tăng cường để phục vụ cho nhu cầu của du khách.


Giá tour năm nay tăng 10%-20%

Khảo sát cho thấy, do kế hoạch kinh doanh dịp lễ 30/4 và 1/5 được các đơn vị lữ hành chuẩn bị từ sớm nên các sản phẩm tour trong nước và nước ngoài dịp này rất đa dạng và có giá tốt.

Đại diện Công ty dịch vụ lữ hành Saigontourist cho biết, trong kỳ nghỉ 30/4-1/5 năm nay, đơn vị đã triển khai hơn 200 hành trình trong và ngoài nước, dự kiến phục vụ hơn 100.000 lượt khách, bao gồm cả khách du lịch thuần túy và khách du lịch MICE (du lịch kết hợp hội nghị).

Đặc biệt, đơn vị chú trọng đến chất lượng dịch vụ, phân bổ chương trình tour hợp lý, những điểm đến chọn lọc, triển khai điều hành chuyên nghiệp để đảm bảo hành trình phù hợp với từng nhóm đối tượng khách.

Theo các công ty lữ hành, sức mua tour dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay tăng hơn 30% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, khách hàng ưu tiên cho chất lượng dịch vụ, sẵn sàng chi trả mức phí cao hơn để có được trải nghiệm tốt nhất. 

Giá tour năm nay tăng 10%-20%, do hầu hết các dịch vụ như vé máy bay, khách sạn… đều tăng giá. Nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, một số công ty còn thiết kế nhiều trải nghiệm đặc biệt cho du khách như du thuyền, tặng phần ăn cao cấp... 

Ngoài ra, còn có ưu đãi về giá cho khách đặt tour theo nhóm và chốt tour từ sớm.

Theo Phụ nữ Việt Nam

Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Bán lẻ hiện đại TP.HCM tiếp tục "quyến rũ"

Bán lẻ hiện đại TP.HCM tiếp tục "quyến rũ"

TP.HCM, đầu tàu kinh tế của khu vực phía Nam, vẫn là thỏi nam châm cho các nhà đầu tư trong lĩnh vực bán lẻ. Các kênh hiện đại như chuỗi bán lẻ và trung tâm mua sắm ghi nhận nhiều địa chỉ mới.

Những con số từ Singapore làm ấm lòng giới xuất khẩu gạo Việt Nam

Những con số từ Singapore làm ấm lòng giới xuất khẩu gạo Việt Nam

Việt Nam lần đầu tiên trở thành nước xuất khẩu gạo lớn nhất vào Singapore, chiếm 32.03% thị phần trong quý 1 năm nay, vượt qua kim ngạch của gạo Ấn Độ và Thái Lan.

Walmart và loạt đại gia bán lẻ ở Mexico, Venezuela đến Việt Nam săn hàng Việt

Walmart và loạt đại gia bán lẻ ở Mexico, Venezuela đến Việt Nam săn hàng Việt

Một loạt nhà bán lẻ hàng đầu khu vực Mỹ la tinh cho biết sẽ đến Việt Nam tìm nhà cung cấp thuộc nhiều ngành hàng như thực phẩm, quần áo, giày dép, đồ điện gia dụng…

Thêm nhiều vé máy bay giá mềm dịp cao điểm 30-4

Thêm nhiều vé máy bay giá mềm dịp cao điểm 30-4

Chỉ còn 1 tuần nữa đến kỳ nghỉ 5 ngày từ 27-4 đến 1-5, giá vé máy bay từ Hà Nội/TP HCM tới các điểm du lịch nhiều chặng bay gần cạn vé, song có một số đường bay đã được bổ sung nhiều chuyến bay đêm, tăng cung nhiều vé giá mềm

Việt Nam bất ngờ trở thành nhà cung cấp lớn nhất tinh bột sắn cho Trung Quốc

Việt Nam bất ngờ trở thành nhà cung cấp lớn nhất tinh bột sắn cho Trung Quốc

Theo Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn tăng trở lại trong tháng 3/2024 nâng sản lượng xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn trong 3 tháng đầu năm 2024 đạt 944.930 tấn, trị giá 430,44 triệu USD. Đặc biệt, Việt Nam vượt Thái Lan trở thành thị trường cung cấp tinh bột sắn lớn nhất cho Trung Quốc.

Phân bón Cà Mau tiếp tục đưa bà con nông dân "Tham quan nhà máy - Gặt hái mùa vàng"

Phân bón Cà Mau tiếp tục đưa bà con nông dân "Tham quan nhà máy - Gặt hái mùa vàng"

Phát huy thành công và hiệu ứng tích cực năm 2023, Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC, HOSE: DCM) tiếp tục triển khai chuỗi chương trình thực tế “Tham quan nhà máy – Gặt hái mùa vàng” năm 2024 dành cho bà con nông dân, các đại lý đồng hành.