Thứ sáu, 19/04/2024
kết quả tìm kiếm (84)
Sẽ xây dựng hệ thống thông minh trên cao tốc toàn quốc?

Sẽ xây dựng hệ thống thông minh trên cao tốc toàn quốc?

Bộ Giao thông vận tải (GTVT) vừa đề nghị UBND các tỉnh, thành phố và Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng đồng bộ hệ thống giao thông thông minh (ITS) trên các tuyến đường bộ cao tốc.

TP.HCM sẽ có hàng chục đường cao tốc, đường vành đai, đường sắt kết nối khu vực

TP.HCM sẽ có hàng chục đường cao tốc, đường vành đai, đường sắt kết nối khu vực

Từ nay đến năm 2030 và tầm nhìn 2050, TP.HCM sẽ là địa phương hàng loạt công trình đường bộ trọng điểm của cả nước đi qua, trong đó có 9 cao tốc, 2 tuyến đường vành đai kết nối.

Khám phá đường cao tốc “xuyên thủng” tòa nhà 16 tầng

Khám phá đường cao tốc “xuyên thủng” tòa nhà 16 tầng

Đường cao tốc Hanshin đi xuyên qua tòa nhà 16 tầng Gate Tower ở Osaka, Nhật Bản được xây dựng với mục đích nối 2 tuyến cao tốc trên cao, giúp giao thông lưu thông thuận lợi hơn.

Đề xuất cao tốc tối thiểu 4 làn xe, có điểm dừng ngắm cảnh

Đề xuất cao tốc tối thiểu 4 làn xe, có điểm dừng ngắm cảnh

Bộ Giao thông vận tải đề xuất, đường bộ cao tốc tối thiểu phải có 4 làn xe, tốc độ tối thiểu 80 km/h, ngoài các trạm dừng nghỉ phải có các điểm dừng ngắm cảnh.

Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đã thành hình

Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đã thành hình

Dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu có chiều dài 53,7 km, đi qua 2 tỉnh Đồng Nai (dài 34,2 km) và Bà Rịa - Vũng Tàu (dài 19,5 km).

Dự kiến năm 2027 làm xong cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành

Dự kiến năm 2027 làm xong cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành

Dự án đường cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành với tổng chiều dài 45,7km và mức đầu tư hơn 17.408 tỷ đồng sẽ hoàn thành năm 2027 theo kế hoạch.

Tiếp tục thi công cầu nối huyện Nhà Bè và huyện Cần Giờ sau 5 năm “ngủ đông”

Tiếp tục thi công cầu nối huyện Nhà Bè và huyện Cần Giờ sau 5 năm “ngủ đông”

Cầu Bình Khánh bắc qua sông Soài Rạp, nối huyện Nhà Bè và Cần Giờ (TP.HCM) sau 5 năm “ngủ đông” đang thi công trở lại, dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối năm 2024.

Dự án cao tốc TP.HCM - Mộc Bài trở thành trọng điểm quốc gia để triển khai

Dự án cao tốc TP.HCM - Mộc Bài trở thành trọng điểm quốc gia để triển khai

Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý đưa dự án đường cao tốc TP.HCM - Mộc Bài nối với cửa khẩu Bavet (Campuchia) vào danh mục các công trình quan trọng tầm quốc gia và trọng điểm trong ngành giao thông vận tải.

Mất hàng trăm ống thép trên đường dẫn cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

Mất hàng trăm ống thép trên đường dẫn cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

Dải phân cách trên đường dẫn cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây bị mất cắp trăm ống thép, công an tạm giữ 1 nghi phạm.

Cảnh tiêm kích F-35A lần đầu cất hạ cánh trên đường cao tốc tại châu Âu

Cảnh tiêm kích F-35A lần đầu cất hạ cánh trên đường cao tốc tại châu Âu

Tiêm kích F-35A của không quân Na Uy đã lần đầu cất hạ cánh trên đường cao tốc trong cuộc tập trận Baana tại Phần Lan. Việc chiến đấu cơ có thể cất hạ cánh trên đường cao tốc sẽ giúp không quân duy trì sức mạnh trong trường hợp sân bay bị tấn công.