Thứ sáu, 26/04/2024

Ford triệu hồi gần 40.000 xe vì nguy cơ hỏa hoạn

31/05/2022 6:24 AM (GMT+7)

Mới đây, Ford đã ban hành lệnh triệu hồi hàng nghìn chiếc Expedition và Lincoln Navigator vì nguy cơ hỏa hoạn gia tăng trong khoang động cơ. Tính đến nay đã ghi nhận 16 sự cố liên quan đến vấn đề này. Đặc biệt, chúng thường xảy ra khi xe đang đỗ và tắt máy.

Cả hai mẫu SUV Mỹ đều sử dụng động cơ 3.5 lít V6 tăng áp kép và hộp số tự động 10 cấp của nhà sản xuất. Chúng cũng dùng chung một nền tảng và có cùng chiều dài cơ sở.

Hãng xe bắt đầu điều tra hiện tượng này vào cuối tháng 3 và cho biết nguyên nhân có thể là từ phía sau khoang động cơ bên phía ghế ngồi của hành khách. Hầu hết những chiếc xe bị hỏa hoạn đều nằm trong danh sách phương tiện cho thuê, trong khi có hai chiếc là xe cá nhân. Trong số 16 vụ cháy được báo cáo, 12 vụ xảy ra khi những chiếc SUV đang đậu và tắt máy. Đặc biệt, có tới 3 vụ cháy đã diễn ra khi xe đang di chuyển.

Ford triệu hồi gần 40.000 xe vì nguy cơ hỏa hoạn - Ảnh 2.

Hầu hết các vụ cháy xe đều diễn ra khi chúng đang đỗ và tắt máy.

Các sản phẩm bị ảnh hưởng đều xuất xưởng trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 12 năm 2020 đến ngày 30 tháng 4 năm 2021. Cơ quan An toàn Giao thông Cao tốc Quốc gia Mỹ (NHTSA) cho biết có 39.013 chiếc xe sẽ nhận lệnh thu hồi. Trong đó, Ford Expedition chiếm 32.711 chiếc. Đây là đợt thu hồi thứ hai của dòng xe này trong một tháng. Các chủ sở hữu sẽ sớm được thông báo mang xe đi khắc phục vấn đề, nhưng trong thời gian chờ đợi, họ được khuyến cáo cần đỗ xe bên ngoài và tránh xa các công trình cũng như các phương tiện khác.

Ford cho biết họ vẫn đang điều tra nguyên nhân vụ cháy và nhà sản xuất hứa hẹn sẽ liên hệ ngay lập tức với khách hàng khi có thêm thông tin. May mắn là chủ sở hữu có thể tiếp tục điều khiển phương tiện của mình trong thời gian này, tuy nhiên việc đỗ xe ở một nơi cách xa mọi thứ sẽ là điểm bất tiện.

Đợt triệu hồi này sẽ đánh dấu một tháng đầy biến động đối với thương hiệu Mỹ. Chỉ trong tuần này, nhà sản xuất cũng đã mở đợt thu hồi Mustang Mach-E vì lý do tăng tốc ngoài ý muốn. Đầu năm nay, Ford đã triệu hồi 281.000 chiếc Lincoln Navigator và Expedition vì một xi-lanh chính bị rò rỉ. Mặc dù số lượng xe bị thu hồi thấp hơn với số lượng xe Ford đã bán, nhưng những sự việc này sẽ gây tốn kém chi phí và tác động tiêu cực đến uy tín của thương hiệu.

Ford triệu hồi gần 40.000 xe vì nguy cơ hỏa hoạn - Ảnh 4.

Việc các đợt triệu hồi liên tục diễn ra gây ảnh hưởng tới độ tin cậy của sản phẩm.

Mặc dù hỏa hoạn là một vấn đề nghiêm trọng, Ford không phải là nhà sản xuất ô tô duy nhất có đợt triệu hồi gần đây vì vấn đề này. Vào tháng 3, BMW đã thu hồi 1,6 triệu xe do có khả năng xảy ra cháy nổ. Nissan cũng đã làm điều tương tự đối với gần 800.000 chiếc SUV X-Trail trong tháng 1. Cả BMW và Nissan đều đã tìm ra được chính xác nguyên nhân dẫn đến hỏa hoạn tại thời điểm ban hành lệnh thu hồi, vì vậy Ford cần phải hành động nhanh hết sức để mang tới sự an toàn và yên tâm đối với người tiêu dùng.

Theo Tiền Phong

Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Nhóm marketing mới của Tesla chỉ hoạt động 4 tháng

Nhóm marketing mới của Tesla chỉ hoạt động 4 tháng

Việc tỷ phú Elon Musk sa thải nguyên nhóm marketing trong Tesla làm việc mới được 4 tháng cho thấy cuộc "sắp xếp" lại nhân sự đã bắt đầu tại công ty sản xuất xe điện hàng đầu thế giới.

Thượng viện Mỹ thông qua dự luật TikTok

Thượng viện Mỹ thông qua dự luật TikTok

Thượng viện Mỹ vừa bỏ phiếu thông qua 4 dự luật, trong đó có việc sẽ cấm TikTok tại Mỹ nếu công ty mẹ ByteDance (Trung Quốc) không bán ứng dụng này cho doanh nghiệp khác.

"Con đầu lòng" của Nvidia và FPT sẽ là nhà máy trí tuệ nhân tạo

"Con đầu lòng" của Nvidia và FPT sẽ là nhà máy trí tuệ nhân tạo

Việt Nam sẽ có nhà máy trí tuệ nhân tạo của FPT với các hệ thống siêu máy tính hoạt động trên công nghệ mới nhất của Nvidia.

Các hãng ôtô tung khuyến mãi kích cầu thị trường dịp lễ 30/4

Các hãng ôtô tung khuyến mãi kích cầu thị trường dịp lễ 30/4

Dịp lễ 30/4, nhiều hãng xe đã sớm tung ra các chương trình ưu đãi nhằm kích cầu thị trường ô tô trong nước.

Ford triệu hồi hơn 450.000 xe

Ford triệu hồi hơn 450.000 xe

Ford, "ông lớn" ngành xe của Mỹ, đang triệu hồi hơn 450.000 xe gầm cao thể thao Bronco và bán tải cỡ nhỏ Maverick do lỗi bình ắc-quy khiến xe bị chết máy.

Xe tay ga Honda Stylo 160 đầu tiên cập bến Việt Nam

Xe tay ga Honda Stylo 160 đầu tiên cập bến Việt Nam

Không lâu sau khi ra mắt tại Indonesia, mẫu xe tay ga Honda Stylo 160 mới đây đã có mặt tại Việt Nam.