Dự báo triển vọng xuất khẩu gạo Việt Nam trong 6 tháng cuối năm nay tương đối tích cực ở cả phía cầu thế giới và giá. Nhưng những rủi ro xuất khẩu gạo có khả năng chậm lại do nguồn cung từ vụ Đông Xuân đã cạn, bảo quản sau thu hoạch, logistics và khó khăn từ chính nội tại doanh nghiệp.
Thủ tướng yêu cầu thực hiện các giải pháp thúc đẩy xuất khẩu gạo, trong đó ngoài củng cố các thị trường truyền thống, cần khai thác các thị trường ngách với chủng loại gạo thơm, gạo chất lượng cao như châu Âu, Hàn Quốc, Mỹ, khu vực Bắc Mỹ.
“Giảm số lượng gạo xuất khẩu, tăng tỷ lệ gạo trắng phẩm cấp cao chiếm khoảng 20%; gạo thơm, gạo japonica, gạo đặc sản chiếm khoảng 40%; gạo nếp chiếm khoảng 20%…”.
Theo Vụ Thị trường châu Á – châu Phi Bộ Công Thương, nguồn cung cấp gạo nhập khẩu chính của châu Phi trong thời gian tới vẫn sẽ tập trung vào 4 thị trường bao gồm Việt Nam, Ấn Độ, Pakistan và Thái Lan.
Xuất khẩu gạo là gam sáng trong những tháng đầu năm 2023. Tuy nhiên, để nâng cao số lượng xuất khẩu gạo vào các thị trường khó tính như Liên minh châu Âu (EU) đòi hỏi nhiều nỗ lực từ phía doanh nghiệp và nông dân.
Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương cảnh báo thương nhân xuất khẩu gạo chủ động theo dõi sát thị trường, đánh giá đầy đủ cơ hội cũng như rủi ro để xây dựng phương án giao dịch, hợp đồng phù hợp, bảo đảm hiệu quả xuất khẩu và góp phần tiêu thụ hết lúa, gạo, hàng hóa cho nông dân với giá có
Theo thương vụ Việt Nam tại Indonesia, doanh nghiệp cần sớm tiếp cận Cơ quan dịch vụ hậu cần quốc gia Indonesia để quảng bá sản phẩm của mình.
Chiến sự Nga - Ukraine đẩy giá lương thực thế giới tăng cao nhưng tình hình tại châu Á lại không quá "ngạt thở". Ấy là nhờ gạo!