Thứ sáu, 26/04/2024

Giá lương thực thế giới chạm mức kỷ lục mới

10/04/2022 6:00 PM (GMT+7)

Tổ chức Nông Lương Liên hợp quốc (FAO) công bố báo cáo cho biết, giá lương thực thế giới trong tháng 3 tăng gần 13% lên mức cao kỷ lục mới do cuộc xung đột ở Ukraine gây ra xáo trộn trên thị trường ngũ cốc và dầu ăn.


Theo đó, chỉ số giá lương thực của Tổ chức Nông lương theo dõi các mặt hàng lương thực được giao dịch nhiều nhất trên toàn cầu, đạt trung bình 159,3 điểm vào tháng trước so với mức sửa đổi tăng lên 141,4 vào tháng 2. Con số tháng 2 trước đó được đặt ở mức 140,7, đây là một kỷ lục vào thời điểm đó. Nga và Ukraine là những nhà xuất khẩu lớn của lúa mì, ngô, lúa mạch và dầu hướng dương qua Biển Đen, và cuộc xung đột kéo dài 6 tuần đã khiến xuất khẩu của Ukraine bị đình trệ.

Giá lương thực thế giới chạm mức kỷ lục mới - Ảnh 1.

FAO cho biết, tháng trước, giá lương thực và thực phẩm có thể tăng tới 20% do hậu quả của cuộc xung đột ở Ukraine, làm tăng nguy cơ suy dinh dưỡng gia tăng. Chỉ số giá ngũ cốc của cơ quan này đã tăng 17% trong tháng 3 lên mức kỷ lục trong khi chỉ số dầu thực vật tăng 23% (mức cao nhất chưa từng có). Sự gián đoạn nguồn cung cấp cây trồng từ khu vực Biển Đen đã làm trầm trọng thêm việc tăng giá hàng hóa lương thực, vốn đã ở mức cao nhất trong 10 năm trong chỉ số của FAO trước cuộc xung đột ở Ukraine do vấn đề thu hoạch toàn cầu. Ngoài ngũ cốc, dầu thực vật, giá đường và sữa cũng tăng mạnh trong tháng trước.

Trong các ước tính cung và cầu ngũ cốc riêng biệt vào ngày 8/4, FAO đã cắt giảm dự báo sản lượng lúa mì thế giới năm 2022 xuống còn 784 triệu tấn, từ 790 triệu vào tháng trước, vì nó có khả năng ít nhất 20% diện tích vụ đông của Ukraine sẽ không được thu hoạch. Ước tính sản lượng lúa mì toàn cầu sửa đổi vẫn cao hơn 1% so với mức của năm trước. Cơ quan Liên hợp quốc đã hạ dự báo thương mại ngũ cốc toàn cầu trong năm tiếp thị 2021-2022 do xuất khẩu tăng từ Argentina, Ấn Độ, Liên minh châu Âu và Hoa Kỳ dự kiến sẽ chỉ bù đắp phần nào sự gián đoạn đối với xuất khẩu ở Biển Đen. Tổng thương mại ngũ cốc trong năm 2021-2022 đã được điều chỉnh giảm 14,6 triệu tấn so với triển vọng hàng tháng trước đó xuống 469 triệu tấn, hiện thấp hơn 2% so với mức 2020-2021.

Theo FAO, dự trữ ngũ cốc thế giới dự kiến vào cuối năm 2021-2022 đã được điều chỉnh tăng 15 triệu tấn lên gần 851 triệu tấn, chủ yếu do kỳ vọng rằng sự gián đoạn xuất khẩu sẽ dẫn đến lượng dự trữ lớn hơn ở Ukraine và Nga.

Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Tránh xe máy lấn vào làn ô tô, TP.HCM tính phân làn lại đường Phạm Văn Đồng

Tránh xe máy lấn vào làn ô tô, TP.HCM tính phân làn lại đường Phạm Văn Đồng

Sở GTVT TP.HCM dự kiến điều chỉnh dải phân cách, chia đường Phạm Văn Đồng thành 3 làn ô tô và 3 làn hỗn hợp, nhằm tránh tình trạng xe máy đi lấn vào làn ô tô.

Sân bay Tân Sơn Nhất lên phương án phục vụ cao điểm lễ 30/4

Sân bay Tân Sơn Nhất lên phương án phục vụ cao điểm lễ 30/4

Dự kiến đón gần 700.000 lượt khách trong giai đoạn cao điểm lễ từ 26/4– 1/5, Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đã lên phương án, tăng cường nhân lực phục vụ.

Du lịch lễ 30/4 -1/5, nhiều người chuyển hướng đi tàu hoả, xe khách. Nhiều chặng cháy vé

Du lịch lễ 30/4 -1/5, nhiều người chuyển hướng đi tàu hoả, xe khách. Nhiều chặng cháy vé

Cao điểm 30/4 - 1/5 năm nay, tàu hoả, xe khách... trở thành phương tiện được nhiều người lựa chọn để về quê, đi du lịch trong bối cảnh vé máy bay đắt đỏ.

Trung tâm Cách mạng Công nghiệp 4.0 sẽ là "ngọn hải đăng" cho sự phát triển và tăng trưởng xanh của TP.HCM

Trung tâm Cách mạng Công nghiệp 4.0 sẽ là "ngọn hải đăng" cho sự phát triển và tăng trưởng xanh của TP.HCM

Ông Jeremy Jurgens, Giám đốc điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) nhận định, Trung tâm Cách mạng Công nghiệp 4.0 (C4IR) sẽ đóng vai trò là ngọn hải đăng, là chất xúc tác cho sự phát triển và tăng trưởng xanh của TP.HCM.

Tập đoàn châu Âu hợp sức giảm phát thải trong chuỗi cung ứng tại Việt Nam

Tập đoàn châu Âu hợp sức giảm phát thải trong chuỗi cung ứng tại Việt Nam

Công ty Nestlé Việt Nam phối hợp cùng Hội đồng Doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững Việt Nam (VBCSD) tổ chức tọa đàm ngày 24/4 về lộ trình, các quy định pháp luật và sáng kiến cắt giảm phát thải trong toàn chuỗi cung ứng, nhằm hướng đến mục tiêu Net zero năm 2050.

Khẩn trương tăng chuyến bay từ TP.HCM và Hà Nội phục vụ người dân cao điểm lễ

Khẩn trương tăng chuyến bay từ TP.HCM và Hà Nội phục vụ người dân cao điểm lễ

Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các hãng hàng không Việt Nam khẩn trương xem xét bổ sung các chuyến bay từ TP.HCM và Hà Hội đến các địa phương vào ngày 27/4/2024 và từ các địa phương về TP.HCM và Hà Hội ngày 1/5.