Ông Trump đề xuất mức thuế bất ngờ trước đàm phán Mỹ - Trung
V.N (Theo Reuters)
10/05/2025 4:29 PM (GMT+7)
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết mức thuế 80% đối với hàng hóa Trung Quốc là "hợp lý". Đây là lần đầu tiênông gợi ý một con số cụ thể thay thế cho mức thuế 145% mà ông áp đặt trước đó với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc.
Trong một bài đăng mạng xã hội ngày 9/5 với toàn chữ in hoa, ông Trump viết: “Trung Quốc nên mở cửa thị trường cho Mỹ – điều đó sẽ rất tốt cho họ!!! Các thị trường đóng kín không còn hiệu quả nữa!!!” Ngay sau đó, ông bổ sung: “Thuế 80% với Trung Quốc có vẻ hợp lý. Tùy Scott B. quyết định.”
Phát biểu của ông Trump được đưa ra trong bối cảnh Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent và trưởng đoàn đàm phán thương mại Jamieson Greer sẽ gặp “sa hoàng kinh tế” của Trung Quốc là Hà Lập Phong tại Thụy Sĩ để thảo luận về việc kiềm chế cuộc chiến thương mại gây tổn hại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới – cuộc chiến đã làm gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu.
Hôm thứ Năm, Trump nói ông kỳ vọng có các cuộc đàm phán thực chất vào cuối tuần và dự đoán mức thuế của Mỹ có thể sẽ giảm.
Trả lời câu hỏi về cách ông Trump đưa ra con số 80%, phát ngôn viên Nhà Trắng Karoline Leavitt nói: "Đó là một con số Tổng thống đưa ra, và chúng ta sẽ xem điều gì xảy ra vào cuối tuần này."
Tuy nhiên bà nhấn mạnh, ông Trump sẽ không đơn phương giảm thuế đối với Trung Quốc: “Chúng tôi cần thấy các nhượng bộ từ phía họ nữa.”
Trung Quốc cũng sẽ cử một quan chức an ninh cấp cao tham dự các cuộc đàm phán ở Geneva, theo một nguồn tin nắm rõ kế hoạch - Wall Street Journal cho biết. Thông tin này cho thấy tầm quan trọng của vấn đề buôn bán fentanyl đối với các cuộc đàm phán và quan hệ Mỹ - Trung rộng hơn.
Trump trước đó đã viện dẫn fentanyl là lý do để áp thuế trừng phạt hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc, Canada và Mexico vào đầu năm nay
Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã chỉ trích những gì họ gọi là chiến thuật kinh tế mang tính lạm dụng và bắt nạt, đồng thời khẳng định Trung Quốc kiên quyết phản đối cách tiếp cận thương mại thiếu bền vững của Mỹ.
Ryan Majerus, đối tác tại hãng luật King & Spalding và là cựu quan chức cấp cao của Bộ Thương mại Mỹ, cho biết sự sụt giảm dự kiến trong lưu lượng cảng biển và thương mại có thể tạo ra áp lực để giải quyết bế tắc thương mại Mỹ - Trung tại Geneva.
Tuy vậy, ông cảnh báo: “Tôi không thấy có lối thoát dễ dàng cho cả hai bên.” Một thỏa thuận hạn chế có thể đạt được nếu Trung Quốc đồng ý giảm thuế ở một mức nào đó.
Các cuộc đàm phán cuối tuần diễn ra ngay sau khi Trump đạt được thỏa thuận đầu tiên với một đối tác thương mại lớn – thỏa thuận thương mại với Anh được công bố hôm thứ Năm. Dù điều này tạo ra một chút lạc quan trên thị trường, thỏa thuận còn khá hạn chế về phạm vi và nhiều chi tiết cần được tiếp tục đàm phán.
Nancy Vanden Houten, nhà kinh tế trưởng về Mỹ tại Oxford Economics, viết hôm thứ Sáu: “Thỏa thuận thương mại Mỹ - Anh có thể tốt hơn là không có gì, nhưng không đủ để thay đổi dự báo của chúng tôi”.
Dù các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Trung Quốc cuối tuần này có thể tạo ra một số tiến triển, kỳ vọng về việc giảm đáng kể mức thuế là không có cơ sở.
Oxford ước tính rằng nếu mức thuế với Trung Quốc giảm xuống 80%, tổng thuế suất hiệu quả sẽ giảm từ khoảng 22% xuống còn 18%, nhưng vẫn cao gấp ba lần mức ước tính ban đầu khi Trump bắt đầu nhiệm kỳ và cao hơn nhiều so với mức trung bình 2-3% trước đó.
Phó Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin, người chủ trì cuộc gặp ở Geneva, cho biết sau các cuộc họp song phương riêng biệt với phái đoàn Mỹ và Trung Quốc rằng ông lạc quan: “Việc hai bên cùng ngồi lại đã là một thành công. Nếu có thể vạch ra lộ trình và tiếp tục đối thoại, thì căng thẳng sẽ giảm bớt”.
Công ty xếp hạng tín dụng Moody’s Ratings đã tước bỏ mức xếp hạng tín nhiệm cao nhất của Mỹ, phản ánh mối lo ngại ngày càng gia tăng rằng nợ và thâm hụt ngân sách phình to sẽ làm suy giảm vị thế của Mỹ như một điểm đến hàng đầu cho dòng vốn toàn cầu và khiến chi phí vay mượn của chính phủ tăng lên.
UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 29/KH-UBND về tổ chức hoạt động chi nhánh Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội. Theo đó, Hà Nội đã tổ chức 12 chi nhánh Trung tâm Phục vụ hành chính công.
Bình Dương đánh dấu bước ngoặt phát triển công nghiệp với lễ khởi công 2 khu công nghiệp sinh thái – thông minh, hướng tới phát thải ròng bằng 0, ứng dụng năng lượng tái tạo và mô hình cộng sinh bền vững theo chuẩn quốc tế.
Công an TP.Hà Nội vừa triệt phá đường dây sản xuất hơn 100 tấn thực phẩm chức năng, thiết bị y tế giả. Điều lạ lùng trong đường dây này là nhiều công nhân tham gia sản xuất thậm chí không biết mình đang làm công việc gì.
Nhân chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra đã diễn ra Lễ ký kết Chương trình Hợp tác giữa Bộ Công Thương với tập đoàn Central Group và Central Retail.
Công ty xếp hạng tín dụng Moody’s Ratings đã tước bỏ mức xếp hạng tín nhiệm cao nhất của Mỹ, phản ánh mối lo ngại ngày càng gia tăng rằng nợ và thâm hụt ngân sách phình to sẽ làm suy giảm vị thế của Mỹ như một điểm đến hàng đầu cho dòng vốn toàn cầu và khiến chi phí vay mượn của chính phủ tăng lên.
UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 29/KH-UBND về tổ chức hoạt động chi nhánh Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội. Theo đó, Hà Nội đã tổ chức 12 chi nhánh Trung tâm Phục vụ hành chính công.
Bình Dương đánh dấu bước ngoặt phát triển công nghiệp với lễ khởi công 2 khu công nghiệp sinh thái – thông minh, hướng tới phát thải ròng bằng 0, ứng dụng năng lượng tái tạo và mô hình cộng sinh bền vững theo chuẩn quốc tế.
Công an TP.Hà Nội vừa triệt phá đường dây sản xuất hơn 100 tấn thực phẩm chức năng, thiết bị y tế giả. Điều lạ lùng trong đường dây này là nhiều công nhân tham gia sản xuất thậm chí không biết mình đang làm công việc gì.
Nhân chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra đã diễn ra Lễ ký kết Chương trình Hợp tác giữa Bộ Công Thương với tập đoàn Central Group và Central Retail.