Thứ năm, 25/04/2024

Giới trẻ TP.HCM nô nức "check in" ở lễ hội trái cây "Trên bến dưới thuyền"

31/05/2022 2:19 PM (GMT+7)

Nhiều người dân TP.HCM tranh thủ ngày cuối tuần đến tham quan, trải nghiệm gói bánh ú, xem biểu diễn trò chơi dân gian, mua sắm đặc sản Nam Bộ giá "tận gốc" và chụp hình lưu niệm tại lễ hội trái cây ở Bến Bình Đông, quận 8.

Gần 8 giờ sáng, chị Văn Thị Bích Loan (ngụ quận 8) và bạn hào hứng dạo quanh các gian hàng. Trong bộ áo bà ba duyên dáng, hai chị em vui vẻ tạo dáng chụp hình bên cạnh gian hàng trưng bày linh vật rồng – phụng làm từ trái cây. 

"Nay là ngày cuối tuần nên chị em rủ nhau "check in" lễ hội, đến đây mới thấy rất nhiều nhóm bạn trẻ cũng đi dạo, cũng mặc áo bà ba, quần đen để chụp hình giống mình" – chị Loan hào hứng. 

Giới trẻ TP HCM nô nức check in ở lễ hội trái cây Trên bến dưới thuyền - Ảnh 1.

Tạo dáng chụp hình bên linh vật bằng trái cây

Khu vực này có 180 gian hàng trưng bày đặc sản Nam Bộ, bao gồm các loại trái cây, bánh dân gian, hàng thủ công mây tre lá… 

Nhiều bạn trẻ thích thú trải nghiệm gói bánh ú tại gian hàng của Hội Phụ nữ khu phố 3, phường 5, quận 8. Bánh được gói và nấu trực tiếp để bán cho khách tham quan với giá 100 đồng/chục 12 cái. 

Giới trẻ TP HCM nô nức check in ở lễ hội trái cây Trên bến dưới thuyền - Ảnh 2.

Nhiều bạn trẻ hào hứng trải nghiệm gói bánh ú

Giới trẻ TP HCM nô nức check in ở lễ hội trái cây Trên bến dưới thuyền - Ảnh 3.

Bánh gói xong sẽ được nấu tại chỗ và bán cho khách tham quan

Bà Nguyễn Thị Thu Hoa, Phó Chủ tịch UBND quận 8, cho biết đây là lần đầu tiên UBND quận tổ chức Tuần lễ trái cây "Trên bến dưới thuyền" từ ngày 28-5 đến 4-6 tại tuyến đường Bến Bình Đông ở phường 13, phường 14.

Lễ hội này nhằm phát huy tối đa thế mạnh của quận 8 về điều kiện tự nhiên, nét đặc trưng văn hóa truyền thống riêng có "trên bến dưới thuyền" gắn với Đề án Chiến lược phát triển ngành văn hóa TP HCM giai đoạn 2020 - 2035, phân kỳ thực hiện giai đoạn 2022 - 2025.

Tuần lễ trái cây "Trên bến dưới thuyền" góp phần tôn vinh những thành quả lao động trong lĩnh vực nông nghiệp, nâng tầm thương hiệu trái cây Nam Bộ; qua đó quảng bá tiềm năng điểm đến du lịch của quận 8, từng bước nâng tầm quy mô thành Lễ hội trái cây truyền thống "Trên bến dưới thuyền" là một trong những sự kiện lễ hội văn hóa của TP HCM.

"Trong số 180 gian hàng được ban tổ chức phân bố và lắp đặt sẵn, có 10 gian hàng mây tre lá trưng bày sản phẩm đặc sản của 2 tỉnh Vĩnh Long, Bến Tre và 170 gian hàng nhà bạt kinh doanh trên bến dưới thuyền" - bà Hoa thông tin.

Giới trẻ TP HCM nô nức check in ở lễ hội trái cây Trên bến dưới thuyền - Ảnh 4.

Nghệ nhân nhà vườn chăm sóc cặp linh vật rồng - phụng làm bằng trái cây

Lễ hội cũng là nơi để nông dân nhà vườn thể hiện sự sáng tạo với các gian hàng trưng bày, giới thiệu và bán sản phẩm được chế biến từ các loại trái cây; gian hàng triển lãm, trình diễn nghệ thuật chưng mâm ngũ quả, linh vật từ cây - củ - quả của Vĩnh Long, Bến Tre; gian hàng biểu diễn trò chơi dân gian (nặn tò he), tạo hình bong bóng nghệ thuật; gian hàng gói, nấu bánh ú lá tre.

Một số hình ảnh tại lễ hội:

Giới trẻ TP HCM nô nức check in ở lễ hội trái cây Trên bến dưới thuyền - Ảnh 5.
Giới trẻ TP HCM nô nức check in ở lễ hội trái cây Trên bến dưới thuyền - Ảnh 6.
Giới trẻ TP HCM nô nức check in ở lễ hội trái cây Trên bến dưới thuyền - Ảnh 7.
Giới trẻ TP HCM nô nức check in ở lễ hội trái cây Trên bến dưới thuyền - Ảnh 8.

Theo Người Lao Động

Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Sách: Điện Biên Phủ qua góc nhìn người lính, những người tham gia vào công cuộc tái thiết

Sách: Điện Biên Phủ qua góc nhìn người lính, những người tham gia vào công cuộc tái thiết

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (1954 - 2024), Nhà xuất bản Trẻ phát hành bộ sách tuyệt đẹp với thiết kế bìa đồng bộ của họa sĩ Mai Quế Vũ.

Diễn đàn quốc tế Trinity lần đầu tại Việt Nam sẽ hỗ trợ nhiều lĩnh vực kinh tế

Diễn đàn quốc tế Trinity lần đầu tại Việt Nam sẽ hỗ trợ nhiều lĩnh vực kinh tế

Nhiều lĩnh vực liên quan đến hàng không được kỳ vọng sẽ nhận thêm trợ lực mới thông qua diễn đàn quốc tế Trinity 2024 tại TP.HCM tháng 11 tới đây.

Những sản phẩm du lịch Hạ Long hấp dẫn dịp hè 2024

Những sản phẩm du lịch Hạ Long hấp dẫn dịp hè 2024

TP Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) đã và đang trở thành một trong những điểm đến hàng đầu của du khách trong và ngoài nước mỗi mùa du lịch hè. Với mục tiêu không ngừng đổi mới, địa phương cũng đang tập trung đưa các sản phẩm du lịch mới vào hoạt động.

Tour nội địa “lép vế” tour nước ngoài dịp lễ 30/4

Tour nội địa “lép vế” tour nước ngoài dịp lễ 30/4

Nhu cầu đi du lịch lễ 30/4 năm nay tăng cao khi kỳ nghỉ kéo dài đến 5 ngày. Tuy nhiên, sức nóng lại đang dồn vào các tour du lịch nước ngoài hơn là du lịch nội địa.

Thử nấu món ăn, thức uống từ những bộ phim đình đám

Thử nấu món ăn, thức uống từ những bộ phim đình đám

Không ít lần ta đã bắt gặp những món ăn hấp dẫn trên phim ảnh, vậy thì liệu các món ăn này sẽ như thế nào khi chế biến ngoài thực tế?

Đây là những địa điểm được người Việt chọn đi chơi nhiều nhất lễ 30/4

Đây là những địa điểm được người Việt chọn đi chơi nhiều nhất lễ 30/4

Nghỉ lễ 30/4 5 ngày liên tục, người Việt chọn đi chơi ở nơi có khí hậu mát mẻ và ưu tiên du lịch biển. Dưới đây là những địa điểm được người Việt chọn đi chơi nhiều nhất dịp lễ này.