Theo thông tin từ Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng - Bộ Công Thương,GrabViệt Nam đã có giải trình về việc phụ thu thời tiết nắng nóng gay gắt. Theo đó, hãng xe công nghệ này cho biết phụ thu được triển khai từ ngày 6-7 nhưng chỉ sau một ngày đã phải tạm dừng.
Việc tạm dừng phụ thu này, theo giải thích từ Grab, là do hệ thống ứng dụng không tự động hạch toán, cũng như không tách, phân chia doanh thu để 100% nguồn thu (sau thuế) từ phụ phí này cho đối tác tài xế.
Về việc chậm trễ giải trình với cơ quan chức năng, theo Grab Việt Nam, là để hãng này có đủ thời gian khắc phục cũng như hoàn thành hệ thống dữ liệu đồng bộ.
Theo Grab, thời gian qua, hãng phải "chạy" lại hệ thống để đối tác tài xế được thụ hưởng 100% khoản phụ thu này. Ngày 29-7 vừa qua, hãng đã hoàn tất việc chuyển toàn bộ nguồn thu từ phụ phí này sau khi trừ thuế GTGT cho các đối tác tài xế.
Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng đã yêu cầu Grab cũng như các hãng xe công nghệ khác khi triển khai thu các loại phí, phụ phí phải rõ ràng, minh bạch; báo cáo với cơ quan chức năng giám sát, kể cả thông báo đến người tiêu dùng để chọn lựa có sử dụng hay không.
Trường hợp phụ thu phí nắng nóng gay gắt của Grab được hãng này cộng trực tiếp vào giá cước đã làm thay đổi tổng cước phí người tiêu dùng phải trả. Do đó, các loại phí phải được thông báo đầy đủ, rõ ràng cho người tiêu dùng trước khi áp dụng.
Đầu tháng 7, Grab thông báo thu phụ phí nắng nóng thêm 5.000 đồng mỗi chuyến GrabBike, đơn hàng GrabFood, GrabMart và 3.000 đồng với dịch vụ GrabExpress. Việc phụ thu phí này đã gặp phải phản ứng gay gắt từ người tiêu dùng cũng như dư luận. Sau đó, cơ quan chức năng cũng phải vào cuộc.
Mới đây, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ với các bộ, ngành, địa phương liên quan về xây dựng trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam.
Dịp hè sắp tới, lượng khách đi máy bay dự báo sẽ tăng cao. Để đón đầu làn sóng du lịch, các hãng hàng không đã chuẩn bị kế hoạch phục vụ hàng triệu ghế.
Tạp chí The Conversation của Úc vừa có bài viết với tựa đề "Việt Nam đang trên đà trở thành một trong 20 nền kinh tế hàng đầu, vậy tại sao Úc lại mất nhiều thời gian để thiết lập mối liên kết thương mại và đầu tư?". Dưới đây chúng tôi trích giới thiệu nội dung bài viết.
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết mức thuế 80% đối với hàng hóa Trung Quốc là "hợp lý". Đây là lần đầu tiênông gợi ý một con số cụ thể thay thế cho mức thuế 145% mà ông áp đặt trước đó với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc.
Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã chính thức vận hành đoàn tàu chất lượng cao mang tên “Hoa Phượng đỏ” với nội thất sang trọng, mang phong cách Đông Dương.
Mới đây, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ với các bộ, ngành, địa phương liên quan về xây dựng trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam.
Dịp hè sắp tới, lượng khách đi máy bay dự báo sẽ tăng cao. Để đón đầu làn sóng du lịch, các hãng hàng không đã chuẩn bị kế hoạch phục vụ hàng triệu ghế.
Tạp chí The Conversation của Úc vừa có bài viết với tựa đề "Việt Nam đang trên đà trở thành một trong 20 nền kinh tế hàng đầu, vậy tại sao Úc lại mất nhiều thời gian để thiết lập mối liên kết thương mại và đầu tư?". Dưới đây chúng tôi trích giới thiệu nội dung bài viết.
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết mức thuế 80% đối với hàng hóa Trung Quốc là "hợp lý". Đây là lần đầu tiênông gợi ý một con số cụ thể thay thế cho mức thuế 145% mà ông áp đặt trước đó với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc.
Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã chính thức vận hành đoàn tàu chất lượng cao mang tên “Hoa Phượng đỏ” với nội thất sang trọng, mang phong cách Đông Dương.