Thứ sáu, 29/03/2024

Hủy quy hoạch ga Đà Nẵng sau gần 20 năm bị treo

25/11/2022 7:00 PM (GMT+7)

UBND thành phố Đà Nẵng vừa có quyết định hủy bỏ Quy hoạch dự án ga Đà Nẵng trên địa bàn quận Liên Chiểu sau gần 20 năm không triển khai thực hiện.

UBND thành phố Đà Nẵng quyết định hủy bỏ các văn bản liên quan đến Quy hoạch dự án ga Đà Nẵng gồm: Quyết định 5071 ngày 1/7/2004 về phê duyệt tổng mặt bằng quy hoạch nhà ga đường sắt mới; Quyết định 2739 ngày 23/4/2013 phê duyệt điều chỉnh sơ đồ ranh giới quy hoạch sử dụng đất dự án ga đường sắt mới; Quyết định 4472 ngày 7/7/2014 phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất tỷ lệ 1/2000 ga đường sắt mới và hệ thống giao thông phục vụ ga.

Căn cứ đồ án điều chỉnh quy hoạch chung đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045 được Thủ tướng phê duyệt, ga đường sắt mới của Đà Nẵng sẽ di dời từ trung tâm thành phố đến khu vực phù hợp tại huyện Hòa Vang.

Hủy quy hoạch ga Đà Nẵng sau gần 20 năm bị treo - Ảnh 1.

Ga đường sắt Đà Nẵng hiện tại sẽ di dời đến địa điểm thích hợp tại huyện Hòa Vang.

Được biết, Quy hoạch dự án ga Đà Nẵng được công bố chính thức từ năm 2005. Gần 20 năm, Dự án di dời ga Đà Nẵng không triển khai, khiến người dân các phường Hòa Khánh Bắc, Hòa Khánh Nam quận Liên Chiểu sống trong quy hoạch treo, nhà cửa xuống cấp không được sửa chữa, nâng cấp, xây mới, gây nhiều bức xúc trong nhân dân.

Ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng cho biết, sau khi bãi bỏ quy hoạch, thành phố sẽ đầu tư chỉnh trang khu vực này.

“Vừa qua, thành phố công bố bãi bỏ quy hoạch nhà ga đường sắt mới trước đây. Sau khi thành phố bãi bỏ nhà ga đường sắt, UBND thành phố đề nghị quận Liên Chiểu khẩn trương xây dựng phương án phát triển hạ tầng đô thị ở khu vực này, báo cáo thành phố sớm để có thể triển khai các phương án cải tạo xây dựng các thiết chế văn hóa phục vụ đời sống người dân”, ông Minh cho hay.

Theo VOV

Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

TP.HCM sớm khởi công nhiều công trình giao thông trọng điểm vào dịp 30/4 năm sau

TP.HCM sớm khởi công nhiều công trình giao thông trọng điểm vào dịp 30/4 năm sau

Lãnh đạo TP.HCM yêu cầu các đơn vị phải đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu khởi công xây dựng 3 dự án giao thông trọng điểm là cầu Cần Giờ, cầu Thủ Thiêm 4 và Vành đai 4 vào dịp lễ 30/4 năm sau.

Căn hộ cao cấp: Chủ đầu tư ngoại chuẩn bị bung hàng

Căn hộ cao cấp: Chủ đầu tư ngoại chuẩn bị bung hàng

Những chủ đầu tư nước ngoài sẽ tung ra thị trường Việt Nam hàng loạt sản phẩm căn hộ cao cấp trong năm nay với lịch thanh toán linh hoạt.

Tòa nhà cao nhất Bà Rịa-Vũng Tàu sẽ cao 50 tầng, có đường hầm kết nối Bãi Sau

Tòa nhà cao nhất Bà Rịa-Vũng Tàu sẽ cao 50 tầng, có đường hầm kết nối Bãi Sau

Tổ hợp căn hộ khách sạn 5 sao chuẩn quốc tế Five Star Odyssey đã chọn đường Thùy Vân, cung đường đắc địa bật nhất Vũng Tàu, là nơi tọa lạc. Công trình với 50 tầng nổi và 4 tầng hầm sẽ là tòa nhà cao nhất tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, dự kiến khai trương sau 39-45 tháng thi công.

Đồng Nai khởi công 5 dự án và hoàn thành 715 căn nhà ở xã hội trong 2024

Đồng Nai khởi công 5 dự án và hoàn thành 715 căn nhà ở xã hội trong 2024

Năm nay, tỉnh Đồng Nai khởi công 5 dự án đã có chủ trương đầu tư và hoàn thành 715 căn nhà ở xã hội. Sang năm 2025, tỉnh Đồng Nai sẽ tiếp tục khởi công 7 dự án và hoàn thành 979 căn.

Đề xuất gần 9.300 tỷ đồng nâng cấp 3 quốc lộ ở Đồng bằng Sông Cửu Long

Đề xuất gần 9.300 tỷ đồng nâng cấp 3 quốc lộ ở Đồng bằng Sông Cửu Long

Ba tuyến đường quốc lộ ở khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long nếu được phê duyệt chủ trương đầu tư sẽ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo an toàn giao thông.

Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ có khu nghỉ dưỡng gần 11.000 tỷ đồng

Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ có khu nghỉ dưỡng gần 11.000 tỷ đồng

Khu dịch vụ du lịch, vui chơi giải trí nghỉ dưỡng chất lượng cao tại khu vực mũi Nghinh Phong (TP. Vũng Tàu) vừa được UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chấp thuận chủ trương đầu tư với tổng vốn gần 10.717 tỷ đồng.