Thứ sáu, 29/03/2024

Lễ hội cá cảnh TP Hồ Chí Minh mở ra cơ hội xuất khẩu

27/05/2023 1:00 PM (GMT+7)

Sáng 27/5, Lễ hội cá cảnh TP Hồ Chí Minh năm 2023 đã khai mạc, thu hút đông đảo người dân, du khách trong và ngoài nước đến tham quan.

Lễ hội năm nay có 20 gian hàng, với quy mô hơn 1.800 hồ, cùng hơn 2.000 mẫu cá dự thi, đến từ các cơ sở sản xuất cá cảnh trong nước và một số quốc gia trong khu vực như: Thái Lan, Singapore, Indonesia, Malaysia…  Các gian hàng quy tụ nhiều dòng cá độc đáo, lạ, đẹp mắt như cá Vàng, cá La hán, cá Xiêm, cá Rồng, cá Dĩa, cá Rồng...

Lễ hội là cơ hội cho các tổ chức, cá nhân nuôi giống cá cảnh có cơ hội giao lưu, kết nối, chia sẻ kinh nghiệm trong kỹ thuật nuôi và chăm sóc cá cảnh, đẩy mạnh xúc tiến thương mại cho nghề nuôi cá cảnh, hướng tới xuất khẩu trong thời gian tới.

Lễ hội cá cảnh TP Hồ Chí Minh mở ra cơ hội xuất khẩu - Ảnh 1.

Đông đảo người dân, du khách trong và ngoài nước đến tham quan.

Lễ hội cá cảnh TP Hồ Chí Minh mở ra cơ hội xuất khẩu - Ảnh 2.

Cá La hán.

Theo đại diện Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP Hồ Chí Minh, cá cảnh là ngành nghề chuyên biệt có nhiều tiềm năng. TP Hồ Chí Minh cũng đã có cơ chế, chính sách phát triển ngành cá cảnh: hỗ trợ tập huấn, cung cấp tài liệu, xây dựng mô hình trình diễn… để cá cảnh trở thành ngành nông nghiệp chủ lực trong thời gian tới.

Lễ hội cá cảnh TP Hồ Chí Minh mở ra cơ hội xuất khẩu - Ảnh 3.

Lễ hội cá cảnh TP Hồ Chí Minh mở ra cơ hội xuất khẩu - Ảnh 4.

Hơn 1.800 hồ cùng hơn 2.000 mẫu cá dự thi tại Lễ hội cá cảnh.

Hiện nay, tổng diện tích nuôi cá cảnh trên toàn Thành phố khoảng 90ha, với khoảng gần 300 cơ sở và hộ nuôi. Thị trường xuất khẩu cá cảnh của Thành phố khoảng 50 quốc gia, trong đó châu Âu chiếm khoảng 50-60%, còn lại các thị trường châu Á, châu Mỹ, Trung Đông và Nam Phi.

Lễ hội cá cảnh TP Hồ Chí Minh mở ra cơ hội xuất khẩu - Ảnh 5.

Người dân, du khách đến tham dự còn được vớt cá miễn phí.

Ông Tân Xuyên, Chi hội trưởng Chi hội Cá cảnh TP Hồ Chí Minh (thuộc Hội Ngành nghề nông nghiệp TP Hồ Chí Minh) cho biết: “Trong những năm gần đây, cá cảnh Việt Nam đang phát triển rất tốt, đa dạng. Thông qua lễ hội này, Chi hội mong muốn ngành cá cảnh Việt Nam sẽ tiến tới những sự hợp tác kinh doanh để xuất cá đi nhiều thị trường hơn nữa”.

Theo Tin tức

Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Dự báo tiền điện các hộ gia đình tăng mạnh

Dự báo tiền điện các hộ gia đình tăng mạnh

Nắng nóng, nhu cầu sử dụng điện sinh hoạt tăng cao có thể khiến hóa đơn tiền điện các hộ gia đình những tháng tới tăng khoảng 30%.

Thưởng thức 400 đặc sản, món nào cũng ngon tại lễ hội ẩm thực đang diễn ra ở TP.HCM

Thưởng thức 400 đặc sản, món nào cũng ngon tại lễ hội ẩm thực đang diễn ra ở TP.HCM

400 món ăn đặc sản của cả nước, từ dân dã cho đến những món cầu kỳ đang có mặt và phục vụ thực khách tại Lễ hội Văn hóa Ẩm thực, Món ngon Saigontourist Group đang diễn ra tại TP.HCM.

Hàng không tăng tải hàng ngàn chuyến bay phục vụ lễ 30/4-1/5

Hàng không tăng tải hàng ngàn chuyến bay phục vụ lễ 30/4-1/5

Các hãng hàng không lên kế hoạch tăng tải, tăng cường chuyến bay để phục vụ nhu cầu đi lại, du lịch tăng cao của hành khách trong dịp lễ 30/4 - 1/5 sắp tới.

Người Việt chi bao nhiêu tiền cho mỗi lần đi cà phê?

Người Việt chi bao nhiêu tiền cho mỗi lần đi cà phê?

Các khó khăn về kinh tế không làm ảnh hưởng tới thói quen “đi cà phê” của người Việt. Thậm chí, tần suất đi cà phê và số tiền bỏ ra đi cà phê năm 2023 còn tăng hơn so với năm 2022.

Shopee bị nhà bán hàng phản ứng dữ dội

Shopee bị nhà bán hàng phản ứng dữ dội

Cộng đồng nhà bán hàng trên Shopee tuần qua phản ứng dữ dội, không đồng tình các chính sách mới của sàn liên quan việc tăng thời gian khách được trả hàng, và kéo dài thời gian hoàn tiền hàng về cho người bán.

Tiêm chủng dễ kiếm tiền, 1 công ty bán lẻ muốn mở thêm 100 trung tâm vaccine

Tiêm chủng dễ kiếm tiền, 1 công ty bán lẻ muốn mở thêm 100 trung tâm vaccine

Công ty bán lẻ thuộc tập đoàn FPT đặt mục tiêu mở cửa thêm 100 trung tâm vaccine trong năm 2024. Mục tiêu đặt ra là rất cao vì tính trung bình mỗi 3,65 ngày phải mở thêm 1 cửa hàng, chưa nói đến "tham vọng" thêm 400 cửa hàng dược phẩm Long Châu mới trong năm.