Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp cùng UBND tỉnh Đồng Tháp tổ chức lễ hội cá tra lần thứ nhất, với chủ đề "Vươn ra biển lớn" trong 2 ngày 16 và 17-12 tại TP Hồng Ngự, thủ phủ cá tra của Đồng Tháp.
TP Hồng Ngự, thủ phủ cá tra của Đồng Tháp, là nơi diễn ra lễ hội cá tra đầu tiên.
Hiện ngành hàng cá tra là 1 trong 6 ngành hàng trong tái cơ cấu nông nghiệp của tỉnh Đồng Tháp. Tỉnh đã quy hoạch phát triển nuôi cá tra theo hướng bền vững, hiện đại, phát triển vùng nuôi cá tra sạch, bền vững gắn với quy trình, quy chuẩn chất lượng và truy xuất nguồn gốc.
Tính đến cuối năm 2022, Đồng Tháp có hơn 2.300 ha diện tích nuôi cá tra, sản lượng trên 451.000 tấn. Đến năm 2025, Đồng Tháp có kế hoạch đạt 2.450 ha diện tích nuôi cá tra và 555.000 tấn sản lượng.
"Lễ hội cá tra được tổ chức sẽ là hoạt động hướng đến xây dựng hình ảnh "Thủ phủ cá tra Hồng Ngự" nhằm quảng bá, tri ân nghề nuôi cá tra, một trong những ngành kinh tế trọng điểm của tỉnh Đồng Tháp" - ông Huỳnh Tú Linh, Phó Chủ tịch UBND TP Hồng Ngự, cho biết.
Theo Ban Tổ chức, lễ hội cá tra lần thứ I năm 2022 dự kiến có 50.000 người tham gia các hoạt động trải nghiệm không gian cá tra; thưởng thức biểu diễn ẩm thực, các sản phẩm đặc sắc từ cá tra; hội thi ẩm thực từ cá tra; chương trình biểu diễn nghệ thuật; tham quan vùng nuôi và nhà máy chế biến cá tra.
Ngoài ra, sự kiện này còn giới thiệu, quảng bá hình ảnh ấn tượng, đặc trưng, tiềm năng và thế mạnh về sản phẩm từ cá tra, đặc sản địa phương, tạo cơ hội để các doanh nghiệp, đối tác gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ thông tin về thị trường trong và ngoài nước; kết nối cung cầu tiêu thụ nội địa và tìm kiếm các đối tác kinh doanh tiềm năng trong chuỗi ngành hàng cá tra.
Cá tra là 1 trong 6 ngành hàng trong tái cơ cấu nông nghiệp của tỉnh Đồng Tháp
Bà Lê Thị Kim Loan, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đồng Tháp, nhấn mạnh: "Sau Lễ hội sen và Lễ hội xoài đã có dấu hiệu khởi sắc của hai ngành hàng này, sản phẩm từ sen, xoài hình thành rất nhiều và xuất khẩu nhiều hơn. Chúng tôi cũng hướng đến mời gọi nhiều doanh nghiệp tham gia chế biến sản phẩm từ 2 ngành hàng này".
Mới đây, trên trang cá nhân, CEO Hannah Nguyễn chia sẻ rằng vào cuối năm 2024, công ty của cô đã thiệt hại hơn 1,1 tỷ đồng do sai sót của một nhân viên. CEO Hannah Nguyễn đã có cách xử lý gây chú ý vì lỗi nhân viên.
Vợ chồng người đàn ông trúng giải thưởng Vietlott 152 tỷ đồng giấu con chuyện trúng giải, sẽ dùng tiền thưởng để hỗ trợ người thân, làm từ thiện, phần còn lại tập trung vào kinh doanh.
Thuốc, thực phẩm chức năng bị các đối tượng bán giá “cắt cổ” cho hơn 2.500 người bằng cách dụ họ tham gia chương trình “Hồ sơ vàng”. Qua đây, nhóm lừa đảo thu lời bất chính hơn 7,4 tỷ đồng.
Mới đây, trên trang cá nhân, CEO Hannah Nguyễn chia sẻ rằng vào cuối năm 2024, công ty của cô đã thiệt hại hơn 1,1 tỷ đồng do sai sót của một nhân viên. CEO Hannah Nguyễn đã có cách xử lý gây chú ý vì lỗi nhân viên.
Vợ chồng người đàn ông trúng giải thưởng Vietlott 152 tỷ đồng giấu con chuyện trúng giải, sẽ dùng tiền thưởng để hỗ trợ người thân, làm từ thiện, phần còn lại tập trung vào kinh doanh.
Thuốc, thực phẩm chức năng bị các đối tượng bán giá “cắt cổ” cho hơn 2.500 người bằng cách dụ họ tham gia chương trình “Hồ sơ vàng”. Qua đây, nhóm lừa đảo thu lời bất chính hơn 7,4 tỷ đồng.