Lĩnh án 16 năm tù vì rút trộm 600 triệu đồng của Hợp tác xã
+aA-
Vũ Thượng
16/04/2026 7:54 AM (GMT+7)
Lợi dụng việc được giao đứng tên sổ tiết kiệm cho tập thể, Vũ Xuân Tiến – thủ quỹ Hợp tác xã Nghĩa Lợi (Ninh Bình) đã tự ý tất toán trước hạn, chiếm đoạt 600 triệu đồng để sử dụng vào mục đích cá nhân.
Ngày 15/4, Tòa án nhân dân tỉnh
Ninh Bình đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự đối với bị cáo
Vũ Xuân Tiến (SN 1972, trú tại xã Quỹ Nhất, tỉnh Ninh Bình) về tội "Tham ô
tài sản".
Tự ý tất toán sổ tiết kiệm của tập thể
Theo cáo trạng của Viện kiểm sát
nhân dân cùng cấp, Vũ Xuân Tiến vốn là thủ quỹ của Hợp tác xã (HTX) Nghĩa Lợi.
Với vai trò này, Tiến được giao nhiệm vụ quản lý quỹ tiền mặt, thực hiện các
nghiệp vụ thu, chi theo chứng từ của đơn vị.
Bị cáo Vũ Xuân Tiến (xã Quỹ Nhất, tỉnh Ninh Bình) tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: NS
Sự việc bắt đầu vào ngày
4/6/2024, khi Hội đồng quản trị HTX Nghĩa Lợi tin tưởng giao cho Tiến mang 1 tỷ
đồng tiền mặt từ quỹ của HTX đi gửi tiết kiệm tại ngân hàng.
Để thuận tiện cho
giao dịch, số tiền này được chia làm 2 sổ tiết kiệm (một sổ 400 triệu đồng và một
sổ 600 triệu đồng) đều đứng tên cá nhân Vũ Xuân Tiến.
Tuy nhiên, thay vì quản lý tài sản
theo đúng trách nhiệm được giao, Tiến đã nảy sinh ý định chiếm đoạt. Vào ngày
30/10/2024, dù không thông qua và không được sự đồng ý của Hội đồng quản trị
HTX Nghĩa Lợi, Tiến đã âm thầm đến ngân hàng làm thủ tục tất toán trước hạn đối
với sổ tiết kiệm trị giá 600 triệu đồng.
Cái giá đắt cho hành vi tham ô
Sau khi rút được tiền, toàn bộ số
tiền 600 triệu đồng của tập thể đã bị Vũ Xuân Tiến chiếm đoạt và sử dụng hết
vào mục đích cá nhân. Hành vi này sau đó đã bị phía HTX phát hiện và trình báo
cơ quan chức năng.
Quang cảnh phiên tòa xét xử. Ảnh: NS
Tại phiên tòa, bị cáo Vũ Xuân Tiến
đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.
Căn cứ vào các tình tiết tăng nặng,
giảm nhẹ và tính chất của vụ án, TAND tỉnh Ninh Bình đã quyết định tuyên phạt bị
cáo Vũ Xuân Tiến 16 năm tù về tội "Tham ô tài sản" theo quy định của
Bộ luật Hình sự.
Chiều 20/5, UBND tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với thanh niên năm 2026, tập trung lắng nghe hiến kế, tháo gỡ khó khăn và khơi dậy tinh thần khởi nghiệp của tuổi trẻ gắn với phát triển du lịch cộng đồng.
UBND phường Hoa Lư (Ninh Bình) vừa ban hành văn bản yêu cầu các đơn vị chủ động chỉnh trang cảnh quan, tháo dỡ công trình tạm và thắt chặt an ninh tại Di tích quốc gia đặc biệt núi Non Nước nhằm phục vụ đợt bảo vệ hồ sơ trình UNESCO vào giữa năm nay.
Ngày 19/5, UBND tỉnh Ninh Bình đã ban hành văn bản số 3250/UBND-VP3 nhằm tăng cường các biện pháp giảm thiểu và xử lý dứt điểm tình trạng đốt rơm rạ, phơi lúa không đúng quy định. Đây là chỉ đạo quyết liệt nhằm chấn chỉnh kỷ cương trong thời điểm lúa vụ Xuân 2026 đang bước vào kỳ thu hoạch rộ.
Chiều 19/5, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Ninh Bình (Sở Công Thương) đã phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức tiêu hủy số lượng lớn hàng hóa vi phạm hành chính, không đủ điều kiện lưu thông trên thị trường với tổng trị giá hơn 1,1 tỷ đồng.
Trước diễn biến mưa lớn kéo dài, nhiều khu vực tại Quảng Ninh, đặc biệt là các huyện miền Đông, đã xảy ra tình trạng ngập úng và sạt lở. Cơ quan chức năng vừa phát đi cảnh báo khẩn cấp về nguy cơ lũ quét, sụt lún đất trên diện rộng.
Chiều 20/5, UBND tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với thanh niên năm 2026, tập trung lắng nghe hiến kế, tháo gỡ khó khăn và khơi dậy tinh thần khởi nghiệp của tuổi trẻ gắn với phát triển du lịch cộng đồng.
UBND phường Hoa Lư (Ninh Bình) vừa ban hành văn bản yêu cầu các đơn vị chủ động chỉnh trang cảnh quan, tháo dỡ công trình tạm và thắt chặt an ninh tại Di tích quốc gia đặc biệt núi Non Nước nhằm phục vụ đợt bảo vệ hồ sơ trình UNESCO vào giữa năm nay.
Ngày 19/5, UBND tỉnh Ninh Bình đã ban hành văn bản số 3250/UBND-VP3 nhằm tăng cường các biện pháp giảm thiểu và xử lý dứt điểm tình trạng đốt rơm rạ, phơi lúa không đúng quy định. Đây là chỉ đạo quyết liệt nhằm chấn chỉnh kỷ cương trong thời điểm lúa vụ Xuân 2026 đang bước vào kỳ thu hoạch rộ.
Chiều 19/5, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Ninh Bình (Sở Công Thương) đã phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức tiêu hủy số lượng lớn hàng hóa vi phạm hành chính, không đủ điều kiện lưu thông trên thị trường với tổng trị giá hơn 1,1 tỷ đồng.
Trước diễn biến mưa lớn kéo dài, nhiều khu vực tại Quảng Ninh, đặc biệt là các huyện miền Đông, đã xảy ra tình trạng ngập úng và sạt lở. Cơ quan chức năng vừa phát đi cảnh báo khẩn cấp về nguy cơ lũ quét, sụt lún đất trên diện rộng.