Theo ông Đào Minh Tú, quan điểm của Ngân hàng Nhà nước từ trước đến nay là kiểm soát chặt chẽ tín dụng vào một số lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro lớn như bất động sản, chứng khoán.
Thị trường bất động sản với sự khan hiếm nhiều phân phúc, nhất là phân khúc “nhà ở vừa túi tiền” khiến các chuyên gia lo ngại về những ảnh hưởng lớn lên thị trường.
Trong số hơn 1.000 lượt góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài ở Việt Nam trong 4 tháng đầu năm nay thì TP.HCM chiếm đến hơn 70% tổng lượt giao dịch này.
Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP HCM yêu cầu quản lý chặt chẽ tình hình cấp tín dụng đối với lĩnh vực bất động sản, hạn chế cấp vốn cho đầu tư bất động sản cao cấp, bất động sản du lịch nghỉ dưỡng.
Thị trường ảm đạm khiến cho các công ty bất động sản lâm vào khó khăn, có công ty không dính nợ nần cũng khuyên nhân viên tiết kiệm.
Trải qua hơn 4 tháng bất động vì dịch bệnh bùng phát, giao dịch nhà đất gần như đóng băng. Còn vài tháng ít ỏi để khép lại năm 2021, thị trường bất động sản được nhiều chuyên gia đặt kỳ vọng bứt phá
Nhiều chuyên gia trong lĩnh vực bất động sản cho rằng, cần có tổ chức doanh nghiệp đứng ra thành lập làng sinh thái để nhà đầu tư tham gia đảm bảo được an toàn, quyền lợi.