Lợi nhuận giữ lại ở mức 18.387 tỷ đồng, Sacombank vẫn "lắc đầu" với việc chia cổ tức
Quốc Hải
08/04/2024 9:53 AM (GMT+7)
Như rất nhiều năm trước, ngân hàng do ông Dương Công Minh làm Chủ tịch HĐQT vẫn chưa đề cập đến kế hoạch chia cổ tức. Đây cũng là năm thứ 9 cổ đông của nhà băng này chưa được nhận cổ tức.
Sacombank vẫn "lắc đầu" với việc chia cổ tức năm nay. Ảnh: STB
Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank; HoSE: STB) vừa công bố tài liệu trước kỳ họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.
Theo tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2023, lợi nhuận sau thuế hợp nhất sau khi trích lập các quỹ còn 5.716 tỷ đồng. Lợi nhuận hợp nhất giữ lại các năm trước là 12.670 tỷ đồng. Như vậy, lũy kế lợi nhuận hợp nhất giữ lại của Sacombank lên tới 18.387 tỷ đồng.
Dù vậy, Sacombank cũng không đề cập đến kế hoạch chia cổ tức năm nay.
Trong kế hoạch phân phối lợi nhuận năm tài chính 2024, ngân hàng này chỉ đưa ra kế hoạch trích quỹ khen thưởng và phúc lợi.
Mới đây, ông Dương Công Minh vướng tin đồn bị cấm xuất cảnh khiến cổ phiếu STB chịu áp lực bán tháo với thanh khoản kỷ lục. Tuy nhiên, Bộ Công an xác định cho đến thời điểm hiện nay, ông Dương Công Minh không nằm trong danh sách chú ý xuất nhập cảnh hoặc cấm xuất cảnh.
Cụ thể với quỹ khen thưởng, Sacombank trình cổ đông phương án trích 7% lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ và quỹ dự phòng tài chính. Tương tự quỹ phúc lợi 7%.
Như vậy, nếu tại đại hội lần này, các phương án đưa ra được thông qua, tức là Sacombank sẽ có năm thứ 9 liên tiếp không chia cổ tức, kể từ năm 2015 với tỷ lệ 20% bằng cổ phiếu.
Trong khi đó việc không chia cổ tức là vấn đề bức xúc của nhiều cổ đông Sacombank. Tại kỳ họp đại hội cổ đông năm 2023, cổ đông từng chất vấn lãnh đạo Sacombank vì sao trích quỹ khen thưởng và quỹ phúc lợi trong khi không chia cổ tức.
Tuy nhiên, trả lời vấn đề nay, lãnh đạo Sacombank cho biết giá trị cổ phiếu STB tăng đáng kể trong thời gian qua, kết quả kinh doanh tích cực.
"Do Sacombank là ngân hàng tái cơ cấu, nên chưa đáp ứng được các điều kiện để chia cổ tức", ông Dương Công Minh, Chủ tịch HĐQT Sacombank, chia sẻ.
Theo ông Minh, việc xử lý cổ phiếu STB thuộc sở hữu ông Trầm Bê và người có liên quan để thu hồi nợ chưa thực hiện được. Vì vậy, sau khi hoàn tất việc xử lý cổ phiếu và được Ngân hàng Nhà nước cho phép sẽ triển khai chia cổ tức cho cổ đông.
Về kế hoạch kinh doanh năm 2024, Sacombank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 10.600 tỷ đồng, tăng 10% so với năm 2023. Tỷ lệ nợ xấu kiểm soát dưới 2%.
Nguồn vốn huy động dự kiến năm nay đạt 636.600 tỷ đồng, cao hơn 10% so với cuối năm 2023. Còn tổng dư nợ tín dụng đạt 535.800 tỷ đồng, tăng 11%. Cuối năm 2024, tổng tài sản dự kiến ở mức 724.100 tỷ đồng, tăng 10%.
Khi đang là sinh viên năm hai, Fu Yong Hong cùng bạn thân Justin Chou mở một quầy đồ chay nhỏ trong căng tin trường. Đó là điểm khởi đầu cho Greendot, chuỗi nhà hàng ăn chay nhanh lớn nhất Singapore hiện nay với 15 cửa hàng và doanh thu 21 triệu USD mỗi năm.
Rất nhiều điều đã thay đổi trong thế giới tiền mã hóa suốt một năm rưỡi qua. Và cùng với đó, quan điểm của nhiều nhà đầu tư về tiền mã hóa – đặc biệt là bitcoin, “ông tổ” còn rất trẻ của toàn ngành – cũng có thể đã thay đổi.
AEON Financial Service của Nhật Bản tuyên bố hợp đồng mua Công ty tài chính PTF không còn hiệu lực dù đã hoàn thành và muốn được bồi thường hợp đồng với số tiền đã mua là 4.300 tỷ đồng.
Nhu cầu toàn cầu đối với Bitcoin tiếp tục tăng khi các tập đoàn quốc tế và Thái Lan bắt đầu thêm tiền điện tử vào bảng cân đối kế toán của họ, củng cố vai trò của nó như một tài sản đầu tư dài hạn.
Vàng đã giảm từ mức cao kỷ lục gần đây, nhưng vẫn hấp dẫn các nhà đầu tư và ngân hàng trung ương đang lo ngại về sự bất ổn liên quan đến thuế quan của Mỹ và các rủi ro khác, các nhà phân tích cho biết.
Khi đang là sinh viên năm hai, Fu Yong Hong cùng bạn thân Justin Chou mở một quầy đồ chay nhỏ trong căng tin trường. Đó là điểm khởi đầu cho Greendot, chuỗi nhà hàng ăn chay nhanh lớn nhất Singapore hiện nay với 15 cửa hàng và doanh thu 21 triệu USD mỗi năm.
Rất nhiều điều đã thay đổi trong thế giới tiền mã hóa suốt một năm rưỡi qua. Và cùng với đó, quan điểm của nhiều nhà đầu tư về tiền mã hóa – đặc biệt là bitcoin, “ông tổ” còn rất trẻ của toàn ngành – cũng có thể đã thay đổi.
AEON Financial Service của Nhật Bản tuyên bố hợp đồng mua Công ty tài chính PTF không còn hiệu lực dù đã hoàn thành và muốn được bồi thường hợp đồng với số tiền đã mua là 4.300 tỷ đồng.
Nhu cầu toàn cầu đối với Bitcoin tiếp tục tăng khi các tập đoàn quốc tế và Thái Lan bắt đầu thêm tiền điện tử vào bảng cân đối kế toán của họ, củng cố vai trò của nó như một tài sản đầu tư dài hạn.
Vàng đã giảm từ mức cao kỷ lục gần đây, nhưng vẫn hấp dẫn các nhà đầu tư và ngân hàng trung ương đang lo ngại về sự bất ổn liên quan đến thuế quan của Mỹ và các rủi ro khác, các nhà phân tích cho biết.