Thứ hai, 29/04/2024

Meta triển khai loạt công cụ giám sát dành cho phụ huynh trên Instagram

18/03/2022 6:00 PM (GMT+7)

Meta Platforms sẽ cung cấp tính năng theo dõi thời lượng truy cập Instagram và hàng loạt tính năng khác trên kính thực tế ảo Quest, giúp các bậc phụ huynh có thể giám sát tốt hơn hoạt động của con em trên mạng xã hội.

Meta triển khai loạt công cụ giám sát dành cho phụ huynh trên Instagram - Ảnh 1.

Tính năng mới sẽ cho phép các bậc phụ huynh xem những tài khoản mà con cái họ theo dõi trên Instagram. (Ảnh: Reuters)

Trong thông báo đưa ra ngày 16/3, công ty mẹ của Facebook, cho biết, các công cụ giám sát Instagram dành cho phụ huynh đã được triển khai ở Mỹ từ ngày 16/3, và sẽ sớm ra mắt trên phạm vi toàn cầu trong những tháng tới.

Thông qua những tính năng mới này, các bậc cha mẹ có thể biết và xem những tài khoản mà con cái họ theo dõi trên Instagram, cũng như cài đặt giới hạn thời gian cho phép con mình sử dụng ứng dụng.

Tiếp đó, trong tháng 5 tới, Meta sẽ ra mắt một bảng điều khiển (dashboard) gồm các công cụ giám sát trên kính thực tế ảo Quest, có thể tự động chặn thanh thiếu niên tải xuống các ứng dụng không phù hợp với lứa tuổi trên Quest.

Tuy nhiên, công ty nhấn mạnh, phụ huynh chỉ truy cập được các tính năng giám sát trên Instagram và Quest khi có sự chấp thuận từ phía con cái họ.

Cũng theo Meta, trong tương lai, những tính năng giám sát dành cho phụ huynh sẽ được triển khai rộng rãi trên tất cả các dịch vụ của hãng và tích hợp chung vào một “trung tâm giám sát” duy nhất.

Các biện pháp kiểm soát mới dành cho phụ huynh là một phần trong lời hứa của Meta trong việc bảo vệ trẻ em sử dụng các ứng dụng truyền thông xã hội của mình, sau khi tài liệu nội bộ công ty bị rò rỉ gần đây cho thấy Meta nhận thức được Instagram gây ra các vấn đề về hình ảnh cơ thể đối với một số cô gái tuổi teen.


Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Mercedes-Benz tiếp tục triệu hồi xe GLE, GLS

Mercedes-Benz tiếp tục triệu hồi xe GLE, GLS

Bộ đôi GLE và GLS của công ty Đức tiếp tục trải qua đợt triệu hồi mới trên toàn cầu chỉ sau đợt triệu hồi được công bố cách đây ít ngày. Lần này do lỗi ở bộ điều khiển hộp số, và lần kề trước vì lỗi dây cáp điện 48V.

Hướng tới công nghệ AI, TP.HCM hy vọng hợp tác với NVIDIA

Hướng tới công nghệ AI, TP.HCM hy vọng hợp tác với NVIDIA

TP.HCM mong muốn hợp tác với Tập đoàn NVIDIA để phát triển công nghệ Al ứng dụng vào nhiều lĩnh vực tại Thành phố.

Kinh doanh xe điện, "gà đẻ trứng vàng" của các hãng ô tô

Kinh doanh xe điện, "gà đẻ trứng vàng" của các hãng ô tô

Mặc dù các nhà sản xuất ô tô lớn trên thế giới liên tục báo cáo những con số không mấy khả quan về mảng xe điện. Thế nhưng, cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) đầu tuần qua vẫn cho biết năm 2024 sẽ là năm lập kỷ lục về doanh số bán xe điện, trong đó Trung Quốc dẫn đầu thị trường.

Nhóm marketing mới của Tesla chỉ hoạt động 4 tháng

Nhóm marketing mới của Tesla chỉ hoạt động 4 tháng

Việc tỷ phú Elon Musk sa thải nguyên nhóm marketing trong Tesla làm việc mới được 4 tháng cho thấy cuộc "sắp xếp" lại nhân sự đã bắt đầu tại công ty sản xuất xe điện hàng đầu thế giới.

Thượng viện Mỹ thông qua dự luật TikTok

Thượng viện Mỹ thông qua dự luật TikTok

Thượng viện Mỹ vừa bỏ phiếu thông qua 4 dự luật, trong đó có việc sẽ cấm TikTok tại Mỹ nếu công ty mẹ ByteDance (Trung Quốc) không bán ứng dụng này cho doanh nghiệp khác.

"Con đầu lòng" của Nvidia và FPT sẽ là nhà máy trí tuệ nhân tạo

"Con đầu lòng" của Nvidia và FPT sẽ là nhà máy trí tuệ nhân tạo

Việt Nam sẽ có nhà máy trí tuệ nhân tạo của FPT với các hệ thống siêu máy tính hoạt động trên công nghệ mới nhất của Nvidia.