Tại chương trình Quảng bá, tiêu thụ na và các sản phẩm OCOP được tổ chức ở huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn, 9 quả na to, đẹp nhất được bán đấu giá với tổng số tiền trên 800 triệu đồng. Trong số này, quả na được chốt giá thấp nhất 20 triệu đồng và quả na có giá cao nhất lên tới 220 triệu đồng. Ảnh: Tiền phong.
Trong những năm gần đây, người dân Việt Nam trồng và thu hoạch được một số loại củ quả khổng lồ. Điển hình là tại Lễ hội Trái cây Nam bộ 2015, quả mít nghệ nặng 50 kg được trưng bày thu hút nhiều du khách đến chiêm ngưỡng. Ảnh: ĐSPL.
Trái cọ dầu nặng hơn 50 kg, có nguồn gốc từ châu Phi được trưng bày trong Lễ hội Trái cây Nam bộ 2015. Cọ dầu chủ yếu được dùng để sản xuất dầu ăn và xà phòng. Ảnh: ĐSPL.
Loại cam sành đến từ miền Tây gây ấn tượng với mọi người khi mỗi quả nặng đến 1 kg. Ảnh: ĐSPL.
Đà Lạt có một số hộ dân trồng được giống chanh cho quả khổng lồ. Trọng lượng mỗi quả chanh trung bình khoảng 3 kg. Trong đó, một vài quả tranh nặng tới 7 kg. Mỗi cây chanh đơm hoa, kết trái trung bình 30 quả. Trong ảnh là cây chanh cho trái khổng lồ của bà Trần Thị Liên trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Đà Lạt. Ảnh: Dân Việt.
Trái bí đao bung được ông Trần Văn Chánh (ngụ tại xã Ninh Hòa, huyện Hồng Dân, Bạc Liêu) trồng trên đất nuôi tôm gây xôn xao dư luận khi nặng tới 32,8 kg. Ảnh: Dân Việt.
Trong khi đó, gia đình ông Nguyễn Văn Thông (Cần Thơ) thu hoạch được một trái bí đao nặng 41 kg, chiều dài 1m và đường kính khoảng 1,2m. Ảnh: Dân Việt.
Trái bầu nặng 35 kg do gia đình anh Trương Thanh Lê (Phước Khánh, Phước Thuận, Ninh Phước, Ninh Thuận) trồng. Ảnh: Dân Việt.
Ông Nguyễn Văn Trung ở ấp Xóm Chòi, xã Kế An, huyện Kế Sách (Sóc Trăng) thu hoạch được quả dừa nặng tới 9 kg. Nó được trưng bày trong Hội chợ Bông lúa vàng 2011 diễn ra tại Sóc Trăng. Ông cho hay đây là giống dừa Bị. Cây cho trái dừa nặng 9 kg được cha mẹ của ông Trung trồng từ hơn 20 năm trước. Ảnh: Dân trí.
Theo Tri thức & Cuộc sống
Lễ hội trái cây Việt Nam - Trung Quốc với chủ đề “Trái cây Việt Nam - Bốn mùa thơm ngon” khai mạc tại thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc. Hội chợ do Bộ Công Thương đồng phối hợp với Bộ NN&PTNT, Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc, Hiệp hội Rau quả Việt Nam và các đối tác Trung Quốc tổ chức từ 29 - 30/9.
Điều tiết thị trường bất động sản bằng chính sách pháp luật về tín dụng là một trong những cách thức hữu hiệu nhất, được nhiều nước trên thế giới áp dụng.
Cục Hàng không Việt Nam cho biết, từ đầu năm 2024 đến nay, giá vé trung bình hạng phổ thông trên một số đường bay nội địa của các hãng có thời điểm tăng cao hơn so với cùng kỳ.
Những mẫu xe cõ nhỏ từng là "ông hoàng" doanh số ở thị trường Việt Nam đang dần hụt hơi trong vài năm gần đây nhường chỗ cho xe cỡ lớn. Điều này cho thấy thị trường ô tô ngày càng khắc nghiệt và không thay đổi, bất cứ xe nào cũng đều sẽ gặp khó khi xu hướng tiêu dùng của người dần thay đổi.
Vấn đề trách nhiệm của các hệ thống siêu thị trong việc phân phối, đảm bảo sản phẩm sạch, an toàn ngày càng được quan tâm. Nhiều siêu thị đang tăng cường thể hiện trách nhiệm của mình đối với sức khỏe người tiêu dùng.
Chương trình “Mang sinh kế cho bà con vùng bão - lũ” của Công ty CP phân bón Bình Điền sẽ tặng ngô giống và phân bón cho bà con hai tỉnh Lào Cai và Yên Bái bị thiệt hại do bão, lũ.