Thứ sáu, 19/04/2024

Mở cửa du lịch còn nhiều hạn chế

09/12/2021 4:00 PM (GMT+7)

Các doanh nghiệp du lịch đang kỳ vọng sẽ được tạo nhiều điều kiện thuận lợi hơn để đón khách quốc tế trong thời gian tới, chứ thời gian qua còn nhiều hạn chế.

Mở cửa du lịch: Quần thể 1.000ha, chợ đêm Phú Quốc chỉ đón 200 khách 

Mở cửa du lịch, bà Nguyễn Thu Phương - Tổng giám đốc Vinpearl Luxury, cho biết sự kiện đón đoàn khách du lịch quốc tế theo hình thức hộ chiếu vaccine Covid-19 đầu tiên của ngành du lịch Việt Nam đến Phú Quốc ngày 20/11 là bước tiến quan trọng, khẳng định sức hấp dẫn của đảo ngọc Phú Quốc cũng như Việt Nam.

Thí điểm này cũng hướng tới xây dựng điểm đến du lịch hộ chiếu vaccine hàng đầu khu vực.


Mở cửa quần thể 1.000ha và chợ đêm Phú Quốc chỉ đón 200 khách - Ảnh 1.

Phú Quốc United Center là nơi được nhiều du khách đến Đảo Ngọc tham quan. Ảnh: V.P.

Vinpearl đã thiết kế riêng hành trình trải nghiệm để đảm bảo việc di chuyển đến Phú Quốc; lưu trú, phân luồng, đưa đón khách trong nội khu Phú Quốc United Center tới các điểm vui chơi hoàn toàn tách biệt, không tiếp xúc với cộng đồng, không ảnh hưởng đến hoạt động của các khách nội địa khác. 

Với phương pháp tổ chức khoa học, bài bản và chặt chẽ, kết hợp với hạ tầng quy mô để mang đến những kỳ nghỉ dưỡng 5 sao với chuỗi hoạt động hấp dẫn, thú vị và an toàn cho khách quốc tế.

"Chúng tôi mở cửa gần như toàn bộ hoạt động nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí trong quần thể hơn 1.000ha để đảm bảo phục vụ tốt nhất cho hơn 200 du khách hộ chiếu vaccine Covid-19", bà Phương cho hay. 

Ông Huỳnh Văn Sơn, Giám đốc Công ty CP Ngôi sao biển Sài Gòn, đơn vị đang quản lý và vận hành chợ đêm Phú Quốc - một trong những điểm đến nổi tiếng tại Đảo ngọc cho biết, khi hay tin Phú Quốc được thí điểm đón khách quốc tế, doanh nghiệp mừng lắm nhưng bàn từ tháng 7, mãi đến tháng 11 mới đón đoàn khách đầu tiên, vì vấn đề thiếu vaccine Covid-19 phủ cho người dân.

"Rồi đoàn khách đầu tiên có 200 du khách. Chúng tôi khảo sát 500 tiểu thương chợ đêm, chỉ có 10% tiểu thương mong muốn quay lại. 200 khách vào khu chợ đêm sẽ lọt thỏm", ông Sơn nói.


Mở cửa quần thể 1.000ha và chợ đêm Phú Quốc chỉ đón 200 khách - Ảnh 3.

500 tiểu thương chợ đêm Phú Quốc, chỉ có 10% tiểu thương mong muốn quay lại. Ảnh: N.T.

Giám đốc Công ty CP Ngôi sao biển Sài Gòn thông tin thêm, doanh nghiệp đang quản lý hai chợ đêm tại Phú Quốc (Kiên Giang) và Bà Rịa-Vũng Tàu, nhưng mở được vài ngày là "ngủ luôn tới giờ" cũng vì tình hình dịch bệnh. Điều này khiến doanh nghiệp hết sức khó khăn, trong khi bản thân doanh nghiệp cũng phải vay vốn ngân hàng để hoạt động.


Mở cửa du lịch: Khó khăn từ chính sách cách ly

TS. Lương Hoài Nam - Thành viên Hội đồng tư vấn du lịch, cho biết từ tháng 6/2021, Bộ Chính trị có chủ trương thực hiện thí điểm hộ chiếu vaccine du lịch vào Phú Quốc nhưng đến nay chỉ có khoảng 300 - 400 du khách nước ngoài đến Việt Nam. Con số này quá khiêm tốn do các điều kiện áp dụng chưa hấp dẫn, còn nhiều rào cản.

Rào cản lớn nhất của việc mở cửa du lịch theo chuyên gia là không có một nước nào mở cửa du lịch mà bắt cách ly tập trung như Việt Nam.

Ông dẫn chứng, Mỹ và các nước châu Âu đã mở cửa hoàn toàn, ai cũng được vào miễn là đã tiêm vaccine. Nhiều người Việt đi châu Âu, Mỹ không gặp khó khăn gì. Dubai cũng mở cửa hoàn toàn từ tháng 8/2021, chỉ yêu cầu kết quả xét nghiệm PCR, không yêu cầu hộ chiếu vaccine. 

Hay thậm chí, một số nước trong khu vực cũng đã nới lỏng chính sách để tạo điều kiện phát triển du lịch. Thái Lan đang tiếp tục bổ sung danh sách mở cửa đối với những người đã tiêm vaccine, với chính sách visa như trước dịch bệnh. Campuchia mở cửa cho người đã tiêm vaccine Covid-19 đến từ tất cả các quốc gia trên thế giới.


Mở cửa quần thể 1.000ha và chợ đêm Phú Quốc chỉ đón 200 khách - Ảnh 4.

TS. Lương Hoài Nam đề xuất Đối với khách du lịch nước ngoài, đề nghị áp dụng các chính sách như của Thái Lan, áp dụng các chính sách visa như trước Covid-19. Ảnh: BTC.

Do đó, ông đề xuất cần tạo điều kiện cho mọi công dân Việt Nam từ nước ngoài về nước không cần phải thông qua bất kỳ thủ tục xét duyệt nào, bằng các chuyến bay thường lệ của các hàng hàng không nước ngoài đang bay đến Việt Nam. Đồng thời, cho phép các hãng hàng không Việt Nam mở lại các đường bay thường lệ quốc tế thay thế các chuyến bay hồi hương. 

Song song đó, không bắt buộc cách ly tập trung hành khách người Việt Nam nếu đã tiêm đủ liều vaccine, có kết quả xét nghiệm PCR âm tính trong 72 giờ trước khi bay. 

Đối với khách du lịch nước ngoài, đề nghị áp dụng các chính sách như của Thái Lan, áp dụng các chính sách visa như trước Covid-19. Không bắt buộc mua tour trọn gói.

Theo ông, trước mắt nên áp dụng cho 6 sân bay là Tân Sơn Nhất, Nội Bài, Đà Nẵng, Vân Đồn, Cam Ranh và Phú Quốc. Khi đến Việt Nam có thể nối tour, di chuyển nội địa thì áp dụng các quy định di chuyển nội địa.

TS. Lương Hoài Nam cho rằng việc Việt Nam dè dặt trong mở cửa du lịch đã vô hình chung gây khó khăn cho người dân, doanh nghiệp và nền kinh tế.


Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Bánh xèo khổng lồ tại lễ hội bánh dân gian Nam Bộ

Bánh xèo khổng lồ tại lễ hội bánh dân gian Nam Bộ

Tại lễ hội bánh dân gian Nam Bộ năm 2024 đã diễn ra hoạt động đổ chiếc bánh xèo khổng lồ có đường kính kỷ lục 3m. Chiếc bánh do 15 nghệ nhân tham gia thực hiện, theo công thức truyền thống.

Bến Tre và Saigontourist ký kết hợp tác, thúc đẩy phát triển du lịch

Bến Tre và Saigontourist ký kết hợp tác, thúc đẩy phát triển du lịch

Ngày 16/4, tại Bến Tre, Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group) và UBND tỉnh Bến Tre đã tổ chức Lễ ký kết hợp tác thúc đẩy phát triển du lịch Bến Tre giai đoạn 2024 - 2029.

Đến Hà Nội đừng bỏ lỡ cốc cà phê trứng

Đến Hà Nội đừng bỏ lỡ cốc cà phê trứng

Một cốc cà phê vào buổi sáng là thói quen của CEO Apple Tim Cook. Khi đến Hà Nội, ông đã tranh thủ thưởng thức món cà phê trứng độc đáo. Vậy cà phê trứng độc đáo thế nào?

Hé lộ vở đại nhạc kịch “Chuyến tàu huyền thoại” tại Lễ hội Sông nước TP.HCM 2024

Hé lộ vở đại nhạc kịch “Chuyến tàu huyền thoại” tại Lễ hội Sông nước TP.HCM 2024

Lễ hội Sông nước TP.HCM 2024 kéo dài đến 10 ngày, từ 31/5 đến 9/6. Điểm nhấn của lễ hội Sông nước TP.HCM 2024 là vở đại nhạc kịch “Chuyến tàu huyền thoại” trên sông Sài Gòn.

Hơn 50.000 quyển sách phục vụ bạn đọc trong Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam

Hơn 50.000 quyển sách phục vụ bạn đọc trong Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam

Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam có sự tham gia của 31 đơn vị cùng 42 gian hàng, mang đến gần 50.000 quyển sách với hơn 300 hoạt động diễn ra từ 15/5 - 1/5.

Các tỷ phú ăn gì, chơi đâu khi đến Việt Nam

Các tỷ phú ăn gì, chơi đâu khi đến Việt Nam

Tim Cook khá thích thú với món cà phê trứng ở Hà Nội. Bill Gates trải nghiệm buổi thiền trà đặc biệt trên đỉnh Bàn Cờ, Đà Nẵng.