MỚI: F0 có thể ra khỏi phòng cách ly chứ không phải được ra khỏi nhà
Diệu Linh
15/03/2022 6:33 AM (GMT+7)
Tối 14/3, trước dư luận hiểu rằng: "F0 được ra khỏi nhà" theo quy định mới nhất của Bộ Y tế, Tổ biên tập Hướng dẫn quản lý người mắc Covid-19 tại nhà đã có điều chỉnh làm rõ.
Cụ thể, trước việc dư luận có nhiều cách hiểu khác nhau, Tổ biên tập Hướng dẫn quản lý người mắc Covid-19 tại nhà đã điều chỉnh lại một số điểm tại Quyết định 604/QĐ-BYT cho rõ, tránh hiểu lầm.
Tại mục 5.4, "a. Người mắc Covid-19 cần hạn chế ra khỏi nơi cách ly. Khi ra khỏi nơi cách ly phải mang khẩu trang, giữ khoảng cách với những người khác" sẽ được nói rõ, cụ thể là: “a. Người mắc Covid-19 cần hạn chế tối đa ra khỏi phòng cách ly, nhưng không được ra khỏi nhà. Khi ra khỏi phòng cách ly phải mang khẩu trang, giữ khoảng cách với những người khác trong nhà”.
"Mục 5.1.3: Người lớn (trên 16 tuổi)" đính chính là "người trên 16 tuổi".
Trước đó ít giờ, Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 604 kèm hướng dẫn quản lý tại nhà đối với người mắc Covid-19.
F0 chỉ được ra khỏi phòng cách ly một cách hạn chế chứ không phải ra khỏi nhà (Một gia đinh có F0 được cách ly tại Hà Nam. Ảnh BYT)
Quyết định này thay thế Quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế: số 261 ngày 31/1/2022 ban hành Hướng dẫn quản lý người mắc Covid-19 tại nhà và số 528 ngày 3/3/2022 ban hành Hướng dẫn quản lý tại nhà đối với trẻ em mắc Covid-19.
Trong Hướng dẫn mới ban hành ngày 14/3 đã có 1 quy định khiến dư luận hiểu nhầm là "F0 được ra khỏi nhà".
Theo đó, mục 5.4 a Điều 5 nêu "Người mắc Covid-19 cần hạn chế ra khỏi nơi cách ly. Khi phải ra khỏi nơi cách ly phải mang khẩu trang, giữ khoảng cách với những người khác".
Với quy định này, mọi người đều cho rằng "ra khỏi nơi cách ly" là "ra khỏi nhà". Trước hiểu nhầm này, Bộ Y tế đã có điều chỉnh, làm rõ, cho biết "ra khỏi nơi cách ly", chỉ là ra khỏi "phòng cách ly" chứ không phải ra khỏi nhà.
Trước đó, trao đổi với Dân Việt, 1 vị chuyên gia y tế (xin giấu tên- PV) cho rằng, vẫn chưa thể thả lỏng với Covid-19 để "muốn lây nhiễm thế nào cũng được".
Đến nay vẫn có hàng trăm người tử vong mỗi ngày vi Covid-19, hàng nghìn người bị bệnh nặng, hiệu quả bảo vệ phòng lây nhiễm của vaccine Covid-19 chưa thật cao, người tiêm rồi vẫn có thể nhiễm bệnh và là nguồn bệnh tiếp tục lây lan cho người khác.
Covid-19 hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. Ngoài ra, Covid-19 còn nhiều biến chủng, nhiều ẩn số mà các nhà khoa học vẫn đang nghiên cứu. Do đó, chưa thể "thả lỏng" với Covid-19 và cho rằng đó là bệnh thông thường như cảm cúm được.
"Hiện Covid-19 là bệnh lây theo đường hô hấp với hình thức lây vẫn là giọt bắn, nguy cơ cao là tiếp xúc gần, môi trường kín, đông người. Do đó, biện pháp dự phòng cá nhân 5K vẫn vô cùng hiệu quả. Người dân không nên chủ quan, cần thực hiện nghiêm 5K để bảo vệ sức khỏe cho mình và gia đình cũng như cộng đồng", vị này nhận định.
Theo thông tin trên Báo Chính phủ, Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản số 3332/VPCP-KTTH ngày 18/4 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc về diễn biến giá vàng trong nước.
Thương mại điện tử đang phát triển với tốc độ chóng mặt, trở thành động lực quan trọng thúc đẩy nền kinh tế số. Tuy nhiên, cùng với sự tăng trưởng là hàng loạt thách thức trong công tác quản lý.
Ngân hàng Nhà nước cho rằng, chênh lệch giá trong nước và thế giới đã được kiểm soát trong biên độ phù hợp và đã có tờ trình sửa Nghị định 24/2012/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh vàng.
Không còn “lách cửa” vào thị trường Mỹ như trước, các ông lớn thời trang như Shein và Temu chuẩn bị đối mặt với cú sốc lớn: hàng loạt sản phẩm giá rẻ từ Trung Quốc sắp bị đánh thuế nặng. Người tiêu dùng Mỹ cũng rơi vào thế khó – muốn tiết kiệm thì phải tìm hướng đi mới.
Giá vàng vượt ngưỡng 3.300 USD một ounce và đạt mức cao kỷ lục khi các nhà đầu tư tìm nơi trú ẩn khỏi sự bất ổn xung quanh căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc. Các chuyên gia cho rằng giá vàng có thể lên tới 3.500 USD trong tương lai không xa.
Trong bối cảnh cuộc chiến thương mại căng thẳng với Trung Quốc, tuyên bố của Nhà Trắng rằng một số hàng hóa Trung Quốc phải chịu mức thuế 245% đã gây ra hoang mang ở Bắc Kinh.
Theo thông tin trên Báo Chính phủ, Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản số 3332/VPCP-KTTH ngày 18/4 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc về diễn biến giá vàng trong nước.
Thương mại điện tử đang phát triển với tốc độ chóng mặt, trở thành động lực quan trọng thúc đẩy nền kinh tế số. Tuy nhiên, cùng với sự tăng trưởng là hàng loạt thách thức trong công tác quản lý.
Ngân hàng Nhà nước cho rằng, chênh lệch giá trong nước và thế giới đã được kiểm soát trong biên độ phù hợp và đã có tờ trình sửa Nghị định 24/2012/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh vàng.
Không còn “lách cửa” vào thị trường Mỹ như trước, các ông lớn thời trang như Shein và Temu chuẩn bị đối mặt với cú sốc lớn: hàng loạt sản phẩm giá rẻ từ Trung Quốc sắp bị đánh thuế nặng. Người tiêu dùng Mỹ cũng rơi vào thế khó – muốn tiết kiệm thì phải tìm hướng đi mới.
Giá vàng vượt ngưỡng 3.300 USD một ounce và đạt mức cao kỷ lục khi các nhà đầu tư tìm nơi trú ẩn khỏi sự bất ổn xung quanh căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc. Các chuyên gia cho rằng giá vàng có thể lên tới 3.500 USD trong tương lai không xa.
Trong bối cảnh cuộc chiến thương mại căng thẳng với Trung Quốc, tuyên bố của Nhà Trắng rằng một số hàng hóa Trung Quốc phải chịu mức thuế 245% đã gây ra hoang mang ở Bắc Kinh.