Con số thuế quan 245% của Nhà Trắng đối với một số sản phẩm Trung Quốc gây hoang mang
V.N (Theo USA Today)
17/04/2025 8:19 AM (GMT+7)
Trong bối cảnh cuộc chiến thương mại căng thẳng với Trung Quốc, tuyên bố của Nhà Trắng rằng một số hàng hóa Trung Quốc phải chịu mức thuế 245% đã gây ra hoang mang ở Bắc Kinh.
Con số thuế quan 245% không phải là một sự leo thang khác. Mức thuế mới của ông Trump đối với Trung Quốc vẫn ở mức 145%.
Tuy nhiên, Nhà Trắng đã nhanh chóng làm rõ rằng con số 245% được đưa vào tài liệu ngày 15/4 - tài liệu giải thích bối cảnh cho một sắc lệnh hành pháp mới của Tổng thống Donald Trump - là tổng cộng tất cả các mức thuế cũ và mới áp lên một số mặt hàng Trung Quốc từ thời chính quyền Biden và nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump.
Khi được hỏi về con số từ Nhà Trắng, một quan chức Trung Quốc ngày 16 tháng 4 trả lời rằng việc lý giải con số 245% là trách nhiệm của phía Mỹ.
"Quý vị có thể mang con số này hỏi phía Mỹ," người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Lâm Kiếm, nói trong một cuộc họp báo ngày 16/4.
Mỹ vốn đã áp mức thuế cao tới 100% đối với một số sản phẩm Trung Quốc trước khi ông Trump công bố các mức thuế mới trong năm nay. Khi cộng thêm các mức thuế sẵn có với mức thuế 145% mà ông Trump mới áp, một số mặt hàng đang phải chịu mức thuế tổng cộng 245%, theo Nhà Trắng.
Xe điện và ống tiêm là hai sản phẩm đã phải chịu mức thuế 100% từ chính quyền Biden - trước khi Trump bắt đầu áp dụng mức thuế mới đối với hàng hóa Trung Quốc trong năm nay - và hiện đang phải chịu mức thuế 245%, Nhà Trắng dưới thời ông Trump cho biết. Mỹ đã áp thuế từ 7,5% đến 100% đối với một số hàng hóa Trung Quốc trước khi ông Trump nhậm chức vào năm nay.
Năm nay, Trump đã áp dụng một loạt mức thuế mới đối với hàng hóa Trung Quốc, hiện ở mức 125%, cùng với mức thuế 20% nhằm nhằm gây áp lực để Trung Quốc mạnh tay hơn với fentanyl.
Hôm 15/4, ông Trump tuyên bố Trung Quốc phải đạt được thỏa thuận chấm dứt chiến tranh thương mại.
"Quả bóng đang ở trong sân của Trung Quốc. Trung Quốc cần phải thỏa thuận với chúng tôi. Chúng tôi không cần phải thỏa thuận với họ" - ông Trump nói trong bình luận được Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt chuyển tiếp.
Theo thông tin trên Báo Chính phủ, Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản số 3332/VPCP-KTTH ngày 18/4 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc về diễn biến giá vàng trong nước.
Thương mại điện tử đang phát triển với tốc độ chóng mặt, trở thành động lực quan trọng thúc đẩy nền kinh tế số. Tuy nhiên, cùng với sự tăng trưởng là hàng loạt thách thức trong công tác quản lý.
Ngân hàng Nhà nước cho rằng, chênh lệch giá trong nước và thế giới đã được kiểm soát trong biên độ phù hợp và đã có tờ trình sửa Nghị định 24/2012/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh vàng.
Không còn “lách cửa” vào thị trường Mỹ như trước, các ông lớn thời trang như Shein và Temu chuẩn bị đối mặt với cú sốc lớn: hàng loạt sản phẩm giá rẻ từ Trung Quốc sắp bị đánh thuế nặng. Người tiêu dùng Mỹ cũng rơi vào thế khó – muốn tiết kiệm thì phải tìm hướng đi mới.
Giá vàng vượt ngưỡng 3.300 USD một ounce và đạt mức cao kỷ lục khi các nhà đầu tư tìm nơi trú ẩn khỏi sự bất ổn xung quanh căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc. Các chuyên gia cho rằng giá vàng có thể lên tới 3.500 USD trong tương lai không xa.
Trong bối cảnh cuộc chiến thương mại căng thẳng với Trung Quốc, tuyên bố của Nhà Trắng rằng một số hàng hóa Trung Quốc phải chịu mức thuế 245% đã gây ra hoang mang ở Bắc Kinh.
Theo thông tin trên Báo Chính phủ, Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản số 3332/VPCP-KTTH ngày 18/4 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc về diễn biến giá vàng trong nước.
Thương mại điện tử đang phát triển với tốc độ chóng mặt, trở thành động lực quan trọng thúc đẩy nền kinh tế số. Tuy nhiên, cùng với sự tăng trưởng là hàng loạt thách thức trong công tác quản lý.
Ngân hàng Nhà nước cho rằng, chênh lệch giá trong nước và thế giới đã được kiểm soát trong biên độ phù hợp và đã có tờ trình sửa Nghị định 24/2012/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh vàng.
Không còn “lách cửa” vào thị trường Mỹ như trước, các ông lớn thời trang như Shein và Temu chuẩn bị đối mặt với cú sốc lớn: hàng loạt sản phẩm giá rẻ từ Trung Quốc sắp bị đánh thuế nặng. Người tiêu dùng Mỹ cũng rơi vào thế khó – muốn tiết kiệm thì phải tìm hướng đi mới.
Giá vàng vượt ngưỡng 3.300 USD một ounce và đạt mức cao kỷ lục khi các nhà đầu tư tìm nơi trú ẩn khỏi sự bất ổn xung quanh căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc. Các chuyên gia cho rằng giá vàng có thể lên tới 3.500 USD trong tương lai không xa.
Trong bối cảnh cuộc chiến thương mại căng thẳng với Trung Quốc, tuyên bố của Nhà Trắng rằng một số hàng hóa Trung Quốc phải chịu mức thuế 245% đã gây ra hoang mang ở Bắc Kinh.