'Nam thần tiền điện tử" bị tuyên án 15 năm tù vì vụ gian lận kinh hoàng
+aA-
V.N (Theo BBC)
13/12/2025 4:27 PM (GMT+7)
Một cựu doanh nhân tiền điện tử, người đứng sau hai đồng tiền kỹ thuật số đã sụp đổ và gây thiệt hại ước tính khoảng 40 tỷ USD, đã bị một thẩm phán New York tuyên án 15 năm tù vì một vụ gian lận bị mô tả là “ở quy mô khổng lồ”.
Doanh nhân sáng giá một thời Do Kwon đã thừa nhận đánh lừa các nhà đầu tư. Ảnh: GI.
Do Kwon, công dân Hàn Quốc, là đồng sáng lập của Terraform Labs có trụ sở tại Singapore, công ty đã phát triển hai đồng tiền kỹ thuật số TerraUSD và Luna.
Kwon đã thừa nhận việc đánh lừa các nhà đầu tư về TerraUSD, một loại “stablecoin” được cho là có nhiệm vụ duy trì giá trị ngang bằng với đồng đô la Mỹ.
Anh ta là một trong số nhiều lãnh đạo ngành tiền điện tử bị truy tố tại Mỹ sau khi các token kỹ thuật số lao dốc vào năm 2022, kéo theo sự sụp đổ của nhiều công ty.
Thẩm phán liên bang Mỹ Paul A. Engelmayer, người tuyên án, cho biết cựu sinh viên Đại học Stanford này đã nhiều lần nói dối các nhà đầu tư, những người đã tin tưởng giao tiền cho anh ta.
“Đây là một vụ gian lận ở quy mô khổng lồ, kéo dài nhiều thế hệ” - ông nói tại phiên tòa hôm 11/12 ở Manhattan.
“Trong lịch sử các vụ truy tố liên bang, hiếm có vụ gian lận nào gây ra mức độ thiệt hại lớn như những gì anh ta đã gây ra”.
Kwon đã nhận tội vào tháng 8 với các cáo buộc âm mưu gian lận và gian lận qua mạng viễn thông. Anh ta đã bày tỏ sự hối hận trước thẩm phán.
“Tôi đã dành gần như mọi khoảnh khắc tỉnh táo trong vài năm qua để suy nghĩ về những điều mình có thể đã làm khác đi và những gì tôi có thể làm bây giờ để khắc phục sai lầm” - Kwon nói.
Các công tố viên cáo buộc rằng khi TerraUSD rơi xuống dưới mức neo 1 USD vào tháng 5/2021, Kwon đã nói với các nhà đầu tư rằng một thuật toán máy tính đã khôi phục giá trị của đồng tiền này.
Thực tế, theo hồ sơ tòa án, Kwon đã sắp xếp để một công ty giao dịch bí mật mua vào hàng triệu USD TerraUSD nhằm thổi phồng giá trị một cách giả tạo.
Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) như dự đoán đã cắt giảm lãi suất 0,25% trong cuộc họp hôm 10/12, nhưng các nhà phân tích cho rằng đừng mong Bitcoin sẽ bật tăng mạnh, bởi cú hích lớn về giá sẽ chỉ đến vào năm sau - 2026.
Kinh tế Nhật Bản suy giảm với tốc độ hằng năm 2,3% trong quý ba, theo báo cáo của chính phủ công bố thứ Hai, trong bối cảnh xuất khẩu chịu tác động từ thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump và đầu tư công sụt giảm.
CEO Tesla và SpaceX, Elon Musk đã bác bỏ các báo cáo cho rằng SpaceX đang huy động số tiền tương đương mức định giá 800 tỷ USD hoặc NASA đang trợ cấp cho công ty vũ trụ của ông.
Một nghiên cứu mới của tập đoàn ngân hàng Thụy Sĩ UBS cho thấy số tỷ phú toàn cầu đã đạt mức cao nhất từ trước đến nay trong năm 2025, chủ yếu nhờ định giá công nghệ tăng vọt và diễn biến tích cực trên các thị trường chứng khoán toàn cầu - Wall Street Journal trích dẫn cho biết.
Tỷ phú Warren Buffett – “huyền thoại xứ Omaha” và là nhà đầu tư có thành tích ấn tượng nhất thế giới - đang gửi đến thị trường một cảnh báo lớn. Trong 12 quý liên tiếp, Berkshire Hathaway đã bán ròng tổng cộng 184 tỷ USD cổ phiếu, ngay cả khi công ty nắm giữ lượng tiền mặt kỷ lục 381 tỷ USD.
Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) như dự đoán đã cắt giảm lãi suất 0,25% trong cuộc họp hôm 10/12, nhưng các nhà phân tích cho rằng đừng mong Bitcoin sẽ bật tăng mạnh, bởi cú hích lớn về giá sẽ chỉ đến vào năm sau - 2026.
Kinh tế Nhật Bản suy giảm với tốc độ hằng năm 2,3% trong quý ba, theo báo cáo của chính phủ công bố thứ Hai, trong bối cảnh xuất khẩu chịu tác động từ thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump và đầu tư công sụt giảm.
CEO Tesla và SpaceX, Elon Musk đã bác bỏ các báo cáo cho rằng SpaceX đang huy động số tiền tương đương mức định giá 800 tỷ USD hoặc NASA đang trợ cấp cho công ty vũ trụ của ông.
Một nghiên cứu mới của tập đoàn ngân hàng Thụy Sĩ UBS cho thấy số tỷ phú toàn cầu đã đạt mức cao nhất từ trước đến nay trong năm 2025, chủ yếu nhờ định giá công nghệ tăng vọt và diễn biến tích cực trên các thị trường chứng khoán toàn cầu - Wall Street Journal trích dẫn cho biết.
Tỷ phú Warren Buffett – “huyền thoại xứ Omaha” và là nhà đầu tư có thành tích ấn tượng nhất thế giới - đang gửi đến thị trường một cảnh báo lớn. Trong 12 quý liên tiếp, Berkshire Hathaway đã bán ròng tổng cộng 184 tỷ USD cổ phiếu, ngay cả khi công ty nắm giữ lượng tiền mặt kỷ lục 381 tỷ USD.