Thứ bảy, 27/04/2024
kết quả tìm kiếm (50)
Có nhà đầu tư muốn mua lại công ty điện mặt trời áp mái của VinaCapital

Có nhà đầu tư muốn mua lại công ty điện mặt trời áp mái của VinaCapital

Tập đoàn đầu tư VinaCapital (trụ sở tại TP.HCM) đã được giới đầu tư quốc tế tiếp cận nhằm mua lại công ty SkyX Solar nhưng đến nay chưa có quyết định nào được đưa ra.

Đề xuất cơ chế đặc thù để phát triển điện khí, điện gió ngoài khơi

Đề xuất cơ chế đặc thù để phát triển điện khí, điện gió ngoài khơi

Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên cho rằng cần sớm báo cáo Chính phủ để kiến nghị với Quốc hội có Nghị quyết về các cơ chế, chính sách đặc thù cho việc triển khai các dự án điện khí và điện gió ngoài khơi, đáp ứng tiến độ theo Quy hoạch điện VIII.

TP.HCM triển khai nhiều cách làm mới tạo xung lực phát triển

TP.HCM triển khai nhiều cách làm mới tạo xung lực phát triển

TP.HCM đang triển khai nhiều cách làm mới để thực hiện Nghị quyết 98 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù cho thành phố.

Công ty năng lượng của BCG mua lại 2.500 tỷ đồng trái phiếu trước hạn

Công ty năng lượng của BCG mua lại 2.500 tỷ đồng trái phiếu trước hạn

BCG Energy, công ty năng lượng thuộc tập đoàn Bamboo Capital (BCG), mới công bố thông tin về việc mua lại toàn bộ 2 lô trái phiếu tổng giá trị 2.500 tỷ đồng. Ngày mua lại là 15/12/2023.

Các đối tác quốc tế cam kết 15,5 tỷ USD để Việt Nam chuyển đổi năng lượng

Các đối tác quốc tế cam kết 15,5 tỷ USD để Việt Nam chuyển đổi năng lượng

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa công bố Kế hoạch huy động nguồn lực thực hiện Tuyên bố chính trị thiết lập quan hệ đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng (JETP), đề nghị các bên liên quan nhanh chóng đạt được thỏa thuận để chuyển số tiền cam kết hỗ trợ Việt Nam trị giá 15,5 tỷ USD thành những dự án đột phá.

Công ty Đan Mạch ngưng làm điện gió, "ông lớn" Nhật Bản thế ngay

Công ty Đan Mạch ngưng làm điện gió, "ông lớn" Nhật Bản thế ngay

Marubeni, một trong những tập đoàn đa ngành lớn nhất Nhật Bản, đã nhanh chân nhảy vào chỗ trống sau khi công ty Orsted (Đan Mạch), tập đoàn năng lượng tái tạo hàng đầu thế giới, rút khỏi thị trường Việt Nam.

Cả nước chỉ có 1 kho LNG hoạt động, gian nan phát triển thị trường điện khí

Cả nước chỉ có 1 kho LNG hoạt động, gian nan phát triển thị trường điện khí

Việt Nam phải nhập khẩu 100% LNG (khí thiên nhiên hóa lỏng) để phục vụ các mục tiêu lớn trong phát triển điện khí nhưng mới chỉ có đúng 1 tổng kho là Kho LNG Thị Vải ở Bà Rịa-Vũng Tàu. Ngoài ra, vẫn còn đó nhiều khó khăn về chính sách phát triển thị trường LNG.

Không xanh sẽ thua

Không xanh sẽ thua

Sản xuất xanh và phát triển bền vững đã trở thành con đường bắt buộc cho kinh tế Việt Nam cho cả hiện nay và tương lai.

Doanh nghiệp Hàn Quốc tham gia sản xuất điện gió ngoài khơi tại Việt Nam

Doanh nghiệp Hàn Quốc tham gia sản xuất điện gió ngoài khơi tại Việt Nam

Công ty LS Cable & System Hàn Quốc vừa ký bản ghi nhớ với một công ty con của "ông lớn" Petrovietnam, để LS tham gia xây dựng các dự án cáp điện ngầm dưới biển phục vụ mục tiêu xuất khẩu điện của Việt Nam và kết nối mạng lưới năng lượng ASEAN.

Vận dụng tối đa Nghị quyết 98 để TP.HCM "tăng trưởng xanh"

Vận dụng tối đa Nghị quyết 98 để TP.HCM "tăng trưởng xanh"

Đây là nhận định chung của các chuyên gia kinh tế, nhà nghiên cứu chính sách trong việc tìm hướng đi cho "tăng trưởng xanh" của TP.HCM tại Diễn đàn Kinh tế TP.HCM lần thứ 4 năm 2023 (HEF 2023).