Thứ sáu, 26/04/2024
kết quả tìm kiếm (10)
Thấy gì qua con số tăng trưởng 6 tháng đầu năm của “đầu tàu” TP.HCM?

Thấy gì qua con số tăng trưởng 6 tháng đầu năm của “đầu tàu” TP.HCM?

Đơn hàng xuất khẩu sụt giảm 70% so với cùng kỳ năm trước nhưng ông Phạm Quang Anh, CEO Công ty May mặc Dony (TP.HCM) lại từ chối một số đơn hàng may mặc ở thị trường nội địa. Lý do là các đơn hàng này của một số DN bất động sản, xây dựng… và đã có "lịch sử cò cưa" không chịu thanh toán/chậm trễ trả nợ.

Livestream bán hàng dịp lễ kiếm 30 - 40 triệu đồng/ngày

Livestream bán hàng dịp lễ kiếm 30 - 40 triệu đồng/ngày

Nghe doanh thu mỗi phiên livestream lên đến hàng trăm triệu, thậm chí hàng tỷ đồng thì ai cũng thích nhưng không phải ai cũng hiểu những vất vả phía sau màn hình điện thoại, nhất là trong dịp cao điểm nghỉ lễ.

Hơn 1.500 việc làm ngành Thú y - Chăn nuôi cho sinh viên TP.HCM

Hơn 1.500 việc làm ngành Thú y - Chăn nuôi cho sinh viên TP.HCM

Ngày hội Triển lãm công nghệ và Tuyển dụng khối ngành Thú y - Chăn nuôi năm 2023 của HUTECH quy tụ hơn 30 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thú y - chăn nuôi và kinh tế, ngoại ngữ, kỹ thuật, công nghệ thông tin… với hơn 1.500 cơ hội thực tập, việc làm dành cho sinh viên TP.HCM.

Chính sách đặc thù cho TPHCM rất quan trọng cho cả nước

Chính sách đặc thù cho TPHCM rất quan trọng cho cả nước

Sự quan trọng của nền kinh tế TP.HCM không chỉ phụ thuộc vào tỷ lệ GRDP của thành phố này trong GDP cả nước, mà còn là sự lan tỏa của cầu cuối cùng và sản xuất của TPHCM đến các vùng khác trong đất nước thế nào.

Ngân hàng chỉ ra lý do khiến nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa khó vay vốn

Ngân hàng chỉ ra lý do khiến nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa khó vay vốn

Tín dụng với doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) chiếm gần 19% tổng dư nợ nền kinh tế, song nhiều doanh nghiệp than khó tiếp cận vốn. Theo bà Nguyễn Thị Hồng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, DNNVV là bộ phận trong thành phần kinh tế tư nhân, có vai trò quan trọng trong sự phát triển của nền kinh tế.

Mở cửa du lịch: Mỗi địa phương mỗi “màu”, trở tay không kịp

Mở cửa du lịch: Mỗi địa phương mỗi “màu”, trở tay không kịp

Du lịch là ngành kinh tế mang tính liên vùng nhưng các ngành dịch vụ, hoạt động kinh tế còn gián đoạn thì du lịch không thể khởi sắc.

"Chúng ta còn lúng túng khi sử dụng các app, du khách  nước ngoài sẽ làm sao?"

"Chúng ta còn lúng túng khi sử dụng các app, du khách nước ngoài sẽ làm sao?"

Đề cập đến câu chuyện mở cửa du lịch trong bối cảnh dịch Covid-19 bùng phát trở lại, Chuyên gia truyền thông Lê Quốc Vinh (Chủ tịch Công ty Le Bros) băn khoăn, chúng ta còn rất lúng túng trong việc sử dụng các app công nghệ, mỗi nơi một phách, thử hỏi khách du lịch nước ngoài đến đây sẽ làm thế nào?

Phát triển logistics tại Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ

Phát triển logistics tại Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ

Với kết cấu hạ tầng giao thông tương đối hoàn chỉnh, có nhiều cảng biển, cảng thủy nội địa lớn, các tỉnh, thành phố trong Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ đủ tiềm năng, thế mạnh để thúc đẩy dịch vụ logistics.

Người dân còn sợ dịch, du lịch chưa thể phục hồi

Người dân còn sợ dịch, du lịch chưa thể phục hồi

Chủ tịch Vietravel Nguyễn Quốc Kỳ cho rằng, khi mỗi tỉnh vẫn chống dịch theo một cách riêng, tâm lý người dân còn sợ dịch thì du lịch khó phục hồi.

Huỷ kết quả trúng tuyển của thí sinh, trường Đại học Ngân hàng TP.HCM nói gì?

Huỷ kết quả trúng tuyển của thí sinh, trường Đại học Ngân hàng TP.HCM nói gì?

Dù đã đậu đại học và được cấp mã số sinh viên nhưng thí sinh Huỳnh Thu Phương (Đaklak) vẫn bị huỷ kết quả trúng tuyển vì không thuộc diện thí sinh được xét đặc cách tốt nghiệp.