Nghịch lý những căn nhà cũ nát nhưng có giá cả trăm tỷ, chục hộ gia đình phải nấu ăn trong nhà vệ sinh
Theo Markettimes
11/03/2025 9:50 AM (GMT+7)
Dù sở hữu nhà phố cổ có giá đến một tỷ đồng/m2 nhưng người dân ở đây phải dùng chung nhà vệ sinh với 15 gia đình khác, đi lại trong ngõ nhỏ rộng 70 cm và phải họp cả nhà khi muốn mua một món đồ mới.
Những con phố Hàng Ngang, Hàng Đào, Hàng Đường nổi tiếng với sầm uất và mức giá nhà lên đến một tỷ/m2. Nhưng đằng sau đó là những con ngõ chỉ rộng 70 cm, chỉ đủ một người bước qua nhưng lại là lối đi chung của hàng chục hộ gia đình.Bên trong, mỗi căn nhà chỉ vỏn vẹn 10 đến 12 mét vuông, gom chung cả phòng khách, phòng ngủ và bếp. Nhà vệ sinh thì nằm bên ngoài và trở thành không gian chung cho nhiều hộ gia đình. Tại đây, sự riêng tư thường trở thành một điều xa xỉ.Những ngôi nhà cổ này chẳng thể tùy tiện sửa sang hay cơi nới thêm công trình phụ bởi kết cấu đã quá xuống cấp, chỉ cần một tác động nhỏ cũng có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng. Hơn nữa, mọi chỉnh sửa đều phải xin phép chính quyền khiến người dân nơi đây chỉ còn cách chấp nhận sự chật hẹp, bất tiện.Vì diện tích quá nhỏ, nhiều gia đình buộc phải bày đồ đạc tràn ra lối đi chung và tận dụng mọi không gian để sinh hoạt. Bà Thế Hồng (87 tuổi, Hà Nội) thậm chí phải tận dụng cả không gian nhà vệ sinh để nấu ăn, ngay sát lối đi của mọi người.Ngay cả mua một món đồ mới cũng trở thành bài toán nan giải, khi cả nhà phải bàn bạc kỹ lưỡng xem làm sao để đưa nó qua lối đi chỉ vừa một người. Còn với những sự kiện quan trọng như đám cưới, ăn hỏi hay đám hiếu, không gian nhỏ bé chẳng đủ chỗ để bày biện, buộc các gia đình phải thuê địa điểm bên ngoài để tổ chức.Không chỉ bất tiện, những ngôi nhà sâu trong ngõ hẹp còn tiềm ẩn vô số nguy hiểm khó lường. Dây điện giăng mắc chằng chịt, không gian ẩm thấp lại chật kín đồ đạc dễ bén lửa.Dù bất tiện trăm bề, nguy hiểm rình rập nhưng giá nhà phố cổ vẫn ở ngưỡng trên trời. Tại các tuyến phố như Hàng Ngang, Hàng Đào, Hàng Bồ hay Hàng Mã, mỗi căn nhà có giá từ 95 đến 140 tỷ đồng, tương đương hơn một tỷ đồng cho mỗi mét vuông – mức giá đắt đỏ bậc nhất giữa lòng Hà Nội.Với mức giá trên trời, không phải ai cũng dám mạnh tay chi tiền để sở hữu một căn nhà trên phố cổ. “Nếu có trăm tỷ, mình thà về quê xây biệt thự rộng rãi, còn thừa thì gửi tiết kiệm. Ở đây chật chội, quá ngốt”, anh Lê Đức Hưng (Nam Định), một du khách ghé thăm phố Hàng Đào, chia sẻ.Nhiều người đã quyết định bán nhà, rời phố cổ để tìm một cuộc sống tiện nghi hơn. Còn những người đã có tuổi chọn ở lại để giữ lấy gốc gác Hà Nội. “5 đời nhà tôi ở đây rồi, nếu tôi chuyển đi thì còn ai hương khói cho tổ tiên nữa. Đành ở lại, giữ lấy nhà cho sau này con cháu còn có chỗ để về”, bà Thược (Hoàn Kiếm, Hà Nội) chia sẻ.
Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam cho rằng cơ quan chức năng có thể tham khảo, nghiên cứu mô hình ký túc xá cho lao động đô thị như tại Singapore để giải quyết bài toán nhà cho thuê.
Được hỗ trợ hàng chục tỷ chi phí xây dựng hạ tầng kỹ thuật, 100% kinh phí GPMB…là những ưu đãi mà chính quyền Quảng Ngãi đề xuất dành cho nhà đầu tư, khi tham gia làm dự án xây dựng nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh.
Khu Đông TP.HCM đang được tập trung phát triển hạ tầng, giao thông với hàng loạt dự án trọng điểm. Điều này khiến khu vực trên luôn nằm trong “tầm ngắm” của các chủ đầu tư và người mua nhà.
Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam cho rằng cơ quan chức năng có thể tham khảo, nghiên cứu mô hình ký túc xá cho lao động đô thị như tại Singapore để giải quyết bài toán nhà cho thuê.
Được hỗ trợ hàng chục tỷ chi phí xây dựng hạ tầng kỹ thuật, 100% kinh phí GPMB…là những ưu đãi mà chính quyền Quảng Ngãi đề xuất dành cho nhà đầu tư, khi tham gia làm dự án xây dựng nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh.
Khu Đông TP.HCM đang được tập trung phát triển hạ tầng, giao thông với hàng loạt dự án trọng điểm. Điều này khiến khu vực trên luôn nằm trong “tầm ngắm” của các chủ đầu tư và người mua nhà.