Chủ nhật, 08/09/2024

Ngỡ ngàng sức mua smartphone giá rẻ

13/03/2023 6:33 AM (GMT+7)

Các nhà bán lẻ cũng xác nhận thị trường smartphone giá rẻ đã sụt giảm đến 55%-60% từ cuối năm ngoái.

Thống kê từ Công ty Nghiên cứu thị trường công nghệ và bán lẻ GFK Việt Nam cho thấy doanh số smartphone trên toàn cầu 2 tháng đầu năm chỉ đạt dưới 2,5 triệu chiếc, giảm khoảng 30% so với cùng kỳ 2022. Hàng năm thị trường này cũng cho thấy có mức tăng trưởng 5%-15%.

Thông tin từ giới kinh doanh ngành hàng bán lẻ công nghệ, tình trạng sụt giảm về doanh số đối với 2 phân khúc smartphone dưới 5 triệu đồng và 5-10 triệu đồng đã được dự đoán trước. Nguyên nhân là kinh tế khó khăn, hàng loạt lao động không có việc làm. Đây là đối tượng chủ yếu tiêu thụ phân khúc điện thoại giá rẻ. Chưa kể lãi suất tăng cao cũng tác động đến việc hỗ trợ khách hàng tiêu dùng mặt hàng này.

Còn theo hệ thống bán lẻ Thế Giới Di Động, lũy kế 2 tháng đầu năm, tỉ trọng doanh số của phân khúc smartphone dưới 5 triệu và 5-10 triệu đồng tại chuỗi này lần lượt chiếm khoảng 24% (giảm 1%) và 32% (giảm 4%) so với cùng kỳ 2022. Còn theo đại diện CellphoneS, doanh số điện thoại bán ra trong 2 tháng giảm đến 50% so với cùng kỳ năm ngoái. Các nhà bán lẻ cũng xác nhận thị trường này cũng đã sụt giảm đến 55%-60% từ cuối năm ngoái.

Ngỡ ngàng sức mua smartphone giá rẻ - Ảnh 1.

Doanh số smartphone giá rẻ luôn ở mức cao

Smartphone tầm giá từ 5-10 triệu đồng là phân khúc được nhiều người tiêu dùng lựa chọn bởi đây là mức giá phổ biến và smartphone trong phân khúc này có thể đáp ứng được nhu cầu sử dụng cơ bản. Doanh số bán ra của các mẫu smartphone dưới 5 triệu đồng chiếm tỉ trọng cao nhất trong các nhóm sản phẩm, lên tới 54%, kế đến phân khúc các mẫu smartphone dưới 10 triệu đồng chiếm 30%

Do sức tiêu thụ giảm mạnh nên các hệ thống bán lẻ phải triển khai các chương trình khuyến mãi giảm giá sâu 30%-40%, tặng thêm dịch vụ bảo hành, trợ giá dịch vụ thu cũ đổi mới nhằm thu hút khách hàng giúp giảm bớt áp lực tồn kho cũng như thu hồi vón.

Các chuỗi bán lẻ cũng xác nhận trong những tháng sắp tới thậm chí cho đến cuối năm cũng chưa có dấu hiệu khởi sắc nên phải chấp nhận giảm giá sâu, chấp nhận lỗ 15%-20% để bán tháo hàng ra.

Theo Người Lao Động

Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Doanh nghiệp điện đau đầu vì… than đắt, nước cạn

Doanh nghiệp điện đau đầu vì… than đắt, nước cạn

Sau quý đầu năm kinh doanh không mấy khả quan, các doanh nghiệp ngành điện lại phải đối mặt với nhiều thử thách trong quý II/2024 khi doanh thu và lợi nhuận sụt giảm mạnh.

'Kẻ khóc người cười' trước việc giảm lệ phí trước bạ: Người 'vỡ òa' khi tiết kiệm gần 60 triệu, người 'hụt hẫng' vuột mất

'Kẻ khóc người cười' trước việc giảm lệ phí trước bạ: Người 'vỡ òa' khi tiết kiệm gần 60 triệu, người 'hụt hẫng' vuột mất

Sau khi có thông tin chính thức về việc giảm lệ phí trước bạ trong 3 tháng, một bộ phận người tiêu dùng xuất hiện những phản ứng trái chiều. Người thì sung sướng vì "đã không bõ công chờ", người tiếc hùi hụi vì đã lỡ làm xong các thủ tục.

Giá gạo xuất khẩu tăng cao, doanh nghiệp vẫn ngại thua lỗ

Giá gạo xuất khẩu tăng cao, doanh nghiệp vẫn ngại thua lỗ

Xuất khẩu gạo tăng cao, giá tốt nhưng kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp ngành gạo lại tương đối ảm đạm trong nửa đầu năm 2024 và lo ngại tiếp tục thua lỗ cuối năm nay, vì sao?

Lối kinh doanh bất nhẫn

Lối kinh doanh bất nhẫn

Bỏ hàng trăm triệu đồng mua chó và huấn luyện để cung cấp dịch vụ chụp hình với chó có thu phí là kiểu kinh doanh tự phát nhưng tồn tại nhiều năm nay tại TP.Đà Lạt (Lâm Đồng). Vấn đề là người ta đang ngó lơ quyền lợi cần có của động vật - một lối kinh doanh bất nhẫn.

Một đồng ngân sách phải thu hút 10 đồng đầu tư xã hội

Một đồng ngân sách phải thu hút 10 đồng đầu tư xã hội

Theo TS Trần Du Lịch, TP.HCM cần phải nỗ lực phát triển giống như thời kỳ 2006 - 2010, tức là một đồng ngân sách sẽ huy động được 10 đồng đầu tư xã hội.

Bộ trưởng Lê Minh Hoan rất đắng lòng khi thăm vườn điều

Bộ trưởng Lê Minh Hoan rất đắng lòng khi thăm vườn điều

Khi thăm vườn điều ở Bình Phước, Bộ trưởng Lê Minh Hoan đã hỏi tại sao bà con nông dân lại đốn cây điều để trồng sầu riêng và nhận được câu trả lời mà ông thấy “rất đắng lòng”.