Ngân hàng HSBC toàn cầu vừa công bố Quỹ Tăng trưởng ASEAN (ASEAN Growth Fund) trị giá 1 tỷ USD nhằm giúp các doanh nghiệp nền tảng số ở Việt Nam và khu vực mở rộng quy mô hoạt động trong bối cảnh nền kinh tế số đang bùng nổ.
Để thích nghi với bối cảnh thị trường hiện nay, doanh nghiệp bất động sản cần điều chỉnh chiến lược linh hoạt. Trong đó, vấn đề củng cố pháp lý dự án được xem là điều kiện quan trọng nhất để khôi phục niềm tin của người mua nhà.
Thời gian qua, việc phát triển nhà ở xã hội vẫn chưa thực sự thu hút nhà đầu tư bởi những khó khăn về cơ chế, pháp lý quỹ đất, nguồn vốn...
Các tháng đầu năm 2024, thị trường nhà đất một số khu vực tại TP.HCM đã bắt đầu tăng nhiệt. Nhiều chủ đầu tư tại khu Nam đã có chiến lược tung sản phẩm ra thị trường, đón làn sóng đầu tư, mua nhà ở thực.
Theo các chuyên gia, giá căn hộ tại trung tâm TP.HCM sẽ tiếp tục duy trì đà tăng, nhất là tại phân khúc bình dân, trung cấp. Trong tương lai, nguồn cung nhà ở xã hội kỳ vọng sẽ bật tăng khiến mặt bằng giá căn hộ sẽ xuống mức phù hợp hơn với người có nhu cầu ở thực.
Việc tìm ra các giải pháp nhằm khơi thông nguồn vốn để thúc đẩy sự phục hồi và phát triển thị trường bất động sản được đánh giá là rất cấp thiết.
Năm 2024, TP.HCM sẽ tập trung vào những ngành có giá trị gia tăng cao, sử dụng nhiều tri thức, ít thâm dụng lao động, sử dụng công nghệ tiên tiến, công nghệ mới... để tiếp tục thu hút nguồn vốn FDI.
Thời gian qua, tiến độ di dời nhà ven kênh rạch tại TP.HCM vẫn đang "dậm chân tại chỗ". Trong giai đoạn cuối năm, TP.HCM yêu cầu các đơn vị đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án để sớm ổn định cuộc sống cho người dân.
UBND TP.HCM vừa trình HĐND TP.HCM kế hoạch đầu tư công năm 2024 với số vốn dự kiến là hơn 79.000 tỷ đồng. Trong đó, thành phố vẫn ưu tiên tập trung vào các công trình giao thông, hạ tầng, các dự án trọng điểm của địa phương.
Nghị định số 28/2022/NÐ-CP ngày 26/4/2022 của Chính phủ về tín dụng ưu đãi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đã tạo động lực, tiếp sức bà con dân tộc thiểu số huyện Mường Ảng (Điện Biên) “an cư lạc nghiệp”, vươn lên thoát nghèo.