Phiên giao dịch hôm nay (21/12) là ngày đáo hạn hợp đồng phái sinh tháng 12, biên độ biến động và độ nhiễu của thị trường sẽ lớn, nhà đầu tư cần cân nhắc về rủi ro giao dịch trong ngày. Đặc biệt, nhà đầu tư tránh mua đuổi trong các nhịp tăng dốc và tiếp tục khống chế tỷ trọng ở mức an toàn.
Thanh khoản thị trường tiếp tục suy yếu, lực mua và bán trong suốt phiên thể hiện rõ tâm lý "chán nản" của các nhà đầu tư. Tuy nhiên, về cuối phiên dòng tiền bất ngờ xuất hiện mạnh trở lại, giúp VN-Index lấy lại mốc 1.100 điểm.
Đã có tín hiệu củng cố tâm lý của các nhà đầu tư đang duy trì vị thế nắm giữ cổ phiếu, bất chấp đà bán ròng của khối ngoại hiện chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.
Giới đầu cơ đất nền tại một số huyện vùng ven TP.HCM như Bình Chánh, Cần Giờ, Nhà Bè… từng kỳ vọng các thông tin về hạ tầng, đặc biệt là chủ trương quy hoạch huyện lên quận, thành phố, sẽ giúp thị trường bất động sản những khu vực này “nổi sóng” sau gần 2 năm đóng băng. Tuy nhiên, thực tế không như mong đợi.
Khả năng VN-Index tiếp tục giảm điểm trong phiên giao dịch hôm nay (19/12), vì vậy, các nhà đầu tư được khuyến nghị quan sát cung cầu cổ phiếu, tận dụng nhịp hồi phục để chốt lời ngắn hạn hoặc cơ cấu danh mục theo hướng giảm thiểu rủi ro.
Lĩnh vực bất động sản gần đây liên tiếp chứng kiến nhiều thương vụ mua lại từ các "đại bàng" Đông Nam Á gồm những nhà đầu tư Singapore và Malaysia, những công ty đang mở rộng kinh doanh tại thị trường Việt Nam.
Những bước đi gần đây của Long Châu với việc mở mới chuỗi vắc-xin đã cho thấy ý định muốn thâm nhập vào mảng kinh doanh tiềm năng này thông qua các dịch vụ nằm ngoài cả phân phối thuốc thông thường.
Năm 2023, KBSV dự phóng doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế công ty mẹ của Masan lần lượt ở mức 80.405 tỷ đồng và 589 tỷ đồng, tăng 5,5% và 58,7% so với cùng kỳ. Trên cơ sở đó, KBSV khuyến nghị mua cổ phiếu MSN với giá mục tiêu 78.600 đồng/CP.
Trải qua một năm đầy sóng gió, thị trường bất động sản tại Việt Nam hiện nay đã qua khỏi giai đoạn khó khăn nhất.
Lũy kế từ đầu tháng 12 đến nay, khối ngoại đã bán ròng 4.700 tỷ đồng. Nếu đà bán ròng kéo dài đến cuối tháng, VN-Index rất khó kết thúc năm 2023 tại 1.100 điểm. Do đó, nhà đầu tư cần cẩn trọng quản lý danh mục, sẵn sàng cho các nhịp điều chỉnh trong ngắn hạn và tập trung vào các cổ phiếu được định giá hợp lý.