Thứ bảy, 27/04/2024

Quê nhà mong đợi các nhà đầu tư quốc tế gốc Việt

03/02/2024 11:39 AM (GMT+7)

Kiều bào là một bộ phận không thể tách rời của dân tộc Việt Nam. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng khẳng định đất nước mong được đón các nhà đầu tư thế giới, trong đó có kiều bào gốc Việt.

"Đảng, Nhà nước Việt Nam đang tiếp tục nỗ lực hoàn thiện hệ thống pháp luật, cải cách thủ tục hành chính, nhằm tạo điều kiện ngày càng thuận lợi hơn để đồng bào về thăm đất nước, người thân, đầu tư, sản xuất, kinh doanh, hợp tác khoa học công nghệ - giáo dục, hoạt động văn hóa nghệ thuật, tham gia góp ý chính sách, chia sẻ kinh nghiệm và tri thức, làm cầu nối giữa Việt Nam và thế giới. Việt Nam mong muốn được đón các nhà đầu tư thế giới trong đó có người gốc Việt trên cơ sở bảo đảm công bằng, bình đẳng cho mọi người trong tiếp cận cơ hội, đóng góp cho đất nước và thụ hưởng thành quả phát triển", Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhấn mạnh tại chương trình nghệ thuật đặc sắc tối 2/2 trong chuỗi sự kiện chương trình "Xuân Quê hương 2024" ở TP.HCM.

Quê nhà mong đợi các nhà đầu tư quốc tế gốc Việt - Ảnh 1.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng (ỡ giữa) cùng phu nhân (mặc áo dài trắng hồng) tham dự chương trình "Xuân Quê hương 2024" tại TP.HCM ngày 2/2/2024. Ảnh: Hoàng Hùng - báo Sài gòn Giải phóng

Chủ tịch nước tham dự chương trình nghệ thuật này cùng phu nhân. Gửi lời chúc Tết Nguyên đán cố truyền đến khoảng 1.500 kiều bào tại chương trình, Chủ tịch nước cho biết Việt Nam đã trải qua một năm khó khăn với nhiều biến động kinh tế. Tuy nhiên, đất nước đã nỗ lực vượt khó và đạt các kết quả quan trọng, toàn diện trên nhiều lĩnh vực.

Trong đó, tăng trưởng GDP đạt 5,05% trong khi kinh tế thế giới tiếp tục đương đầu với nhiều khó khăn; chính trị - xã hội ổn định; quốc phòng - an ninh được giữ vững; đối ngoại rộng mở; các lĩnh vực văn hóa, lao động, việc làm, an sinh xã hội và đời sống nhân dân tiếp tục được quan tâm, chú trọng và có nhiều tiến bộ.

Chủ tịch nước khẳng định những thành tựu đạt được ở quê hương Việt Nam là do sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị cũng như có sự đóng góp quý báu và rất quan trọng của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, dù thế hệ nào cũng là một bộ phận không thể tách rời của Tổ quốc, luôn hiện hữu trong trái tim, tình cảm của đất nước, dân tộc Việt Nam.

Quê nhà mong đợi các nhà đầu tư quốc tế gốc Việt - Ảnh 2.

Một số nữ kiều bào trong chương trình Xuân Quê hương 2024 tại TP.HCM. Ảnh: Tường Thụy

Tại buổi họp mặt với kiều bào vào buổi chiều trước khi chương trình nghệ thuật diễn ra, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi nói thành phố rất vinh dự được chọn là nơi tổ chức "Xuân Quê hương 2024" và rất vui mừng được đón các đại biểu kiều bào về quê hương ăn Tết.

Năm 2023, TP.HCM trải qua rất nhiều khó khăn và có những biến động lớn về cả kinh tế lẫn xã hội, nhưng nhờ sự đoàn kết của lãnh đạo và người dân thành phố đã giúp vượt qua để đến cuối năm 2023 đã đạt được những kết quả đáng mừng, trong đó có công không nhỏ của cộng đồng bà con kiều bào đang sinh sống ở nước ngoài, theo Chủ tịch UBND.

Ông Mãi nhấn mạnh: "Kiều bào ta đã đóng góp nhiều giải pháp ngăn chặn suy giảm, nhiều ý kiến góp ý hay cho TP. Hồ Chí Minh, những dòng tiền được gửi về giúp cho gia đình, cho thành phố trong sinh hoạt, trong đầu tư đã góp phần cải thiện tình hình kinh tế xã hội thành phố năm 2023".

Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Vì sao ghế chủ tịch Bamboo Capital được chuyển cho doanh nhân nước ngoài?

Vì sao ghế chủ tịch Bamboo Capital được chuyển cho doanh nhân nước ngoài?

Doanh nhân Kou Kok Yiow từ Singapore được bầu làm chủ tịch HĐQT Tập đoàn Bamboo Capital ngày 27/4 để thay ông Nguyễn Hồ Nam, người sẽ đảm nhiệm vị trí chủ tịch Hội đồng chiến lược của tập đoàn.

Hướng tới công nghệ AI, TP.HCM hy vọng hợp tác với NVIDIA

Hướng tới công nghệ AI, TP.HCM hy vọng hợp tác với NVIDIA

TP.HCM mong muốn hợp tác với Tập đoàn NVIDIA để phát triển công nghệ Al ứng dụng vào nhiều lĩnh vực tại Thành phố.

Xu hướng quần lửng trẻ trung, tôn dáng

Xu hướng quần lửng trẻ trung, tôn dáng

Chị em nên bổ sung quần lửng cho tủ đồ để phong cách mùa hè thêm mới mẻ.

Đặc sắc Lễ hội Ẩm thực ba miền tại Thảo cầm viên Sài Gòn

Đặc sắc Lễ hội Ẩm thực ba miền tại Thảo cầm viên Sài Gòn

Lễ hội Ẩm thực ba miền tại Thảo cầm viên Sài Gòn, Quận 1, TP.HCM đang thu hút nhiều người dân, du khách đến vui chơi và thưởng thức. Đây là lần đầu tiên Thảo cầm viên Sài Gòn tổ chức lễ hội ẩm thực để thu hút thêm nhiều du khách đến đây vui chơi vào dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5.

Người dân TP.HCM thong thả vui chơi, tận hưởng ngày đầu nghỉ lễ 30/4

Người dân TP.HCM thong thả vui chơi, tận hưởng ngày đầu nghỉ lễ 30/4

Đường phố, điểm tham quan, vui chơi tại TP.HCM không quá đông đúc trong ngày 27/4. Nhờ vậy, người dân có thể tận hưởng không khí và thong thả trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Lần đầu tiên, ngành đường sắt đưa tàu có thiết kế "chống say xe" phục vụ hành khách

Lần đầu tiên, ngành đường sắt đưa tàu có thiết kế "chống say xe" phục vụ hành khách

Ngành đường sắt lần đầu tiên đưa loại ghế có thể xoay 180 độ vào khai thác phục vụ hành khách trên tàu SE21/22. Vì vậy, hành khách có thể thoải mái tự điều chỉnh hướng ngồi cho phù hợp, không còn phải lo bị say xe do ngồi ngược chiều khi tàu chạy.