Ban quản lý các khu công nghiệp Đồng Nai cho biết hiện đã có gần 1.690 dự án trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh đã đi vào hoạt động, đạt tỷ lệ 99% và số lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp là hơn 540.000 người, đạt 88%.
Như vậy, đến thời điểm này chỉ còn khoảng 20 dự án đang tạm dừng hoạt động và số lao động chưa trở lại làm việc tại các doanh nghiệp là trên 70.000 người. Đa số những lao động này đều rời Đồng Nai về quê cách đây khoảng 2 tháng và chưa trở lại Đồng Nai.
Mặc dù vậy nhưng trong giai đoạn cuối năm, các doanh nghiệp vẫn đang trên đà phục hồi sản xuất sau đợt dịch lần thứ tư, hiện có nhiều nhà máy đã khôi phục được 100% công suất.
Dự tính, doanh thu trong tháng 11 của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp sẽ đạt khoảng 2,4 tỷ USD, tăng hơn 8% so với cùng kỳ năm trước và tăng 180 triệu USD so với tháng 10.
Cũng theo Ban Quản lý các khu công nghiệp, mặc dù doanh nghiệp đã phục hồi sản xuất nhưng do dịch Covid-19 trên địa bàn Đồng Nai vẫn còn phức tạp nên nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn do phát sinh F0 trong quá trình sản xuất.
Ông Nguyễn Công Đoàn, Tổng giám đốc Công ty TNHH Daikan Việt Nam (KCN Amata, TP.Biên Hòa) cho biết công ty đã buộc phải thực hiện lại phương án 3 tại chỗ để đảm bảo đơn hàng cuối năm. Bởi trước đó, việc cho công nhân đi về trong ngày đã làm phát sinh F0 trong công ty.
Còn theo ông Lê Văn Danh, Phó trưởng ban phụ trách Ban Quản lý các khu công nghiệp Đồng Nai, các doanh nghiệp tại Đồng Nai đang phục hồi sản xuất với tốc độ rất nhanh vì có nhiều đơn hàng, công nhân được tiêm vaccine phòng Covid-19 nên xuất hiện ca F0 thì triệu chứng nhẹ, nhanh khỏi bệnh.
Tỉnh Đồng Nai đã có nhiều chính sách hỗ trợ cho công nhân, giải quyết nhanh các thủ tục hành chính để doanh nghiệp sớm ổn định hoạt động.
Ngoài ra, thời gian qua, lãnh đạo tỉnh, Sở ngành trong tỉnh Đồng Nai đã thường xuyên thành lập các đoàn kiểm tra việc sản xuất và phòng chống dịch trong doanh nghiệp.
“Khó khăn lớn nhất của doanh nghiệp là bị gián đoạn một số dây chuyền sản xuất do phát sinh F0, F1. Do đó, chúng tôi có kiến nghị Sở Y tế nghiên cứu cho F1 không có triệu chứng được đi làm và kiểm soát F1 chặt chẽ để doanh nghiệp đủ lao động chạy đua với đơn hàng cuối năm”, ông Danh cho hay.
Khu vực phía Nam Hà Nội được đánh giá còn nhiều dư địa để phát triển bất động sản. Đặc biệt, với sự phát triển vượt trội về hạ tầng, năm 2024 sẽ là đòn bẩy kích bất động sản khu Nam Hà Nội bứt phá.
“Tôi thấy màu sắc trang phục của ông Minh Tuệ mặc rất hài hòa, đẹp, và tôi thiết kế theo, ai ngờ được cư dân mạng hưởng ứng mạnh, hàng trăm áo thun được đặt hàng”, anh Nguyễn Ân, ngụ quận Gò Vấp, TP.HCM thổ lộ.
Tại Lễ hội Sâm và Hương liệu, dược liệu Quốc tế TP.HCM năm 2024 sẽ có không gian nhà màng, tái hiện mô hình trồng sâm Ngọc Linh.
Hãng xe điện Việt vừa công bố nhận cọc gần 28.000 chiếc VF 3 và đặt mục tiêu bàn giao ít nhất 20.000 xe ngay trong năm nay.
Hiệp hội Bất động sản TP.HCM cho rằng trong năm 2024, thị trường bất động sản TP.HCM sẽ còn tiếp tục mất cân đối "cung - cầu" nhà ở, thiếu hụt nguồn cung nhà ở dẫn tới hệ quả giá nhà có thể bị đẩy lên cao hoặc "neo giá cao".
Sáng 16/5, Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục tổ chức phiên đấu thầu vàng miếng với giá tham chiếu để tính giá trị đặt cọc là 87,5 triệu đồng một lượng